Hà Nội: Giúp học sinh "bắt nhịp" học tập trực tiếp

Tường Vân |

Sau gần 1 năm học online tại nhà, ngày 6.4, khoảng 1 triệu học sinh tiểu học tại Hà Nội được chính thức đi học trực tiếp. Nhiều em học sinh còn bỡ ngỡ, khó khăn trong ngày đầu trở lại trường. Do đó, nhà trường đã đưa ra các phương án hỗ trợ các em nhanh chóng "bắt nhịp" với việc học trực tiếp.

Sau ngày đầu tiên học sinh được trở lại trường, cô Nguyễn Thị Liễu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Kết, quận Long Biên cho biết, tỉ lệ học sinh đến trường đạt 92,2%. Toàn trường còn 24 học sinh là F0, 50 em học nhờ ở quê chưa kịp quay trở lại Hà Nội.

Để việc dạy học, tiếp cận kiến thức giữa các học sinh được đồng đều và không có khoảng cách, nhà trường đã xây dựng phương án, giải pháp dạy học phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Theo đó, những em đang theo học tại quê sẽ được chấp nhận kết quả đánh giá quá trình học tập ở quê và tham gia lớp học khi trở lại Hà Nội. Những bạn không thể đến trường có thể tham gia học online tại nhà theo thời khóa biểu trên lớp.

Gần 1 năm học online, học sinh khối 1-6 nội thành Hà Nội đã được đến trường. Ảnh: Thiều Trang
Sau gần 1 năm học online, học sinh khối 1-6 nội thành Hà Nội đã được đến trường. Ảnh: Thiều Trang

Riêng đối với các học sinh đã được đến trường, với khối 1,2 trong tuần đầu đi học, nhà trường chủ yếu giúp các em làm quen với môi trường, bạn bè, công tác tổ chức lớp. Khối 3,4,5 sẽ được ôn tập kiến thức còn hổng. Tuần sau mới dạy chương trình mới và tổ chức ăn bán trú cho các em.

Cô Vũ Trinh Hương - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm cho biết, trong tuần đầu học sinh trở lại trường, nhà trường sẽ tổ chức học 1 buổi, giúp các em làm quen với thầy cô, bạn bè, trường lớp. Sang tuần học thứ 2, nhà trường tổ chức học 2 buổi 1 ngày, kết hợp cả ôn tập và dạy kiến thức theo tiến độ chương trình để bổ sung những phần các con bị thiếu hụt trong thời gian học online.

Nếu nhiều trường lựu chọn hình thức dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến thì tại trường Tiểu học Hồng Hà, những học sinh F0, F1 sẽ được tham gia lớp học online vào buổi chiều.

“Việc học chung trực tiếp và trực tuyến sẽ khó đảm bảo cho cả 2 nhóm đối tượng. Vì vậy, nhà trường tách riêng các em học sinh F0, F1 và online vào buổi chiều. Điều này sẽ khiến các thầy cô vất vả hơn. Nhưng bù lại, các em học sinh sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận kiến thức”- cô Hương chia sẻ.

Còn theo cô Nguyễn Thị Mai Hương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hưng, quận Hà Đông - nguyện vọng chung của giáo viên, học sinh là cho các con tới trường. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh dịch bệnh tại Hà Nội vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, học sinh tiểu học chưa được tiêm vaccine COVID-19, vẫn còn 1 số phụ huynh chưa thực sự yên tâm cho con trở lại trường.

Do đó, song song với công tác chuẩn bị điều kiện đón học sinh tới lớp, ban giám hiệu nhà trường phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để phụ huynh an tâm cho con đi học.

“Nếu với trường hợp phụ huynh không thông suốt, chưa cho con em tới trường, chúng tôi sẽ sắp xếp để các em và những bạn là F0 được học trực tuyến” – cô Hương chia sẻ.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Số học sinh tiểu học ngày đầu đi học trực tiếp đạt hơn 75%

Phạm Đông |

Hà Nội - Tính đến trưa 6.4, số học sinh tiểu học đi học trực tiếp đạt 75,3%, số học sinh THCS đạt 93,18%. Theo lãnh đạo thành phố, việc học sinh đi học là mong muốn của đông đảo phụ huynh và học sinh.

75,3% học sinh tiểu học Hà Nội trở lại trường trong buổi học đầu tiên

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có thông tin về tình hình triển khai hoạt động dạy học trực tiếp, trực tuyến tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Theo số liệu tổng hợp, có 616.659/818.891 học sinh tham gia học tập, đạt tỉ lệ 75,3%.

Bố đưa con đến nhầm trường, học sinh lớp 1 ngơ ngác không nhận cô

Vân Trang |

Ngày 6.4, hơn 1 triệu học sinh từ lớp 1 - lớp 6 tại Hà Nội đã đến trường học trực tiếp. Sau gần 1 năm học online, cô trò chưa được gặp mặt nên việc đón tiếp có phần bỡ ngỡ. Thậm chí, có bậc phụ huynh còn đưa con đến nhầm trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Số học sinh tiểu học ngày đầu đi học trực tiếp đạt hơn 75%

Phạm Đông |

Hà Nội - Tính đến trưa 6.4, số học sinh tiểu học đi học trực tiếp đạt 75,3%, số học sinh THCS đạt 93,18%. Theo lãnh đạo thành phố, việc học sinh đi học là mong muốn của đông đảo phụ huynh và học sinh.

75,3% học sinh tiểu học Hà Nội trở lại trường trong buổi học đầu tiên

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có thông tin về tình hình triển khai hoạt động dạy học trực tiếp, trực tuyến tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Theo số liệu tổng hợp, có 616.659/818.891 học sinh tham gia học tập, đạt tỉ lệ 75,3%.

Bố đưa con đến nhầm trường, học sinh lớp 1 ngơ ngác không nhận cô

Vân Trang |

Ngày 6.4, hơn 1 triệu học sinh từ lớp 1 - lớp 6 tại Hà Nội đã đến trường học trực tiếp. Sau gần 1 năm học online, cô trò chưa được gặp mặt nên việc đón tiếp có phần bỡ ngỡ. Thậm chí, có bậc phụ huynh còn đưa con đến nhầm trường.