Đề xuất bổ sung vị trí việc làm
Sáng 29.4, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục TPHCM. Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các cử tri đang công tác trong lĩnh vực giáo dục đã bày tỏ những khó khăn, vướng mắc về các vấn đề tuyển dụng giáo viên, nhân viên và các chính sách chăm lo cho đội ngũ trong ngành giáo dục.
Phát biểu tại hội nghị, cử tri Phạm Đăng Khoa - Trưởng phòng GDĐT quận 3, cho biết sau đại dịch COVID-19, có nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, rơi vào cảnh mồ côi cha, mẹ. Các em bị biến cố tâm lí nhưng hiện nay ở các trường chưa có biên chế cho vị trí này, dẫn đến trường gặp nhiều khó khăn trong hỗ trợ cho các em. Ngoài ra, các trường cũng đang rất cần được bổ sung chức danh giám thị trong biên chế trường học. Do đó, ông Khoa kiến nghị TP có biên chế, đào tạo giáo viên tâm lý chuyên nghiệp để có nguồn lực, hỗ trợ kịp thời cho học sinh.
Thứ hai, ông Khoa cho biết vừa qua, trong quận có đến 5 nhân viên y tế trường học xin nghỉ việc vì khó khăn, chính sách đang áp dụng để hỗ trợ cho đội ngũ này rất thấp. Trong khi vai trò và khối lượng công việc của họ rất nhiều trong công tác chăm lo sức khỏe cho học sinh, nhất là thời gian dịch bệnh vừa qua.
Thêm một vấn đề nữa được ông Khoa đề cập là hiện có nhiều chính sách cho người lao động đang công tác tại các đơn vị ngoài công lập, tuy nhiên ở những trường công lập có hợp đồng với các thầy cô, nhân viên bên ngoài lại không được hỗ trợ. Ông Khoa mong TP sớm triển khai dự án nhà ở cho người thu nhập thấp và tháo gỡ, cập nhật chính sách mới đễ hỗ trợ giúp giáo viên gắn bó với ngành.
Khó tuyển dụng giáo viên
Cử tri Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận 12) kiến nghị chế độ chính sách cho giáo viên dạy học 2 buổi/ngày trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Cụ thể, đây là năm thứ hai cả nước thực hiện chương trình phổ thông mới ở lớp 1 và 2, tiến tới thực hiện ở lớp 3, 4, 5. Tuy nhiên, giáo viên chưa dạy theo chương trình mới vẫn nhận hỗ trợ kinh phí dạy 2 buổi/ngày trong khi giáo viên lớp 1, 2 lại không được.
Chính vì thế, theo ông Dũng, việc tuyển dụng giáo viên tiểu học trên địa bàn quận gặp nhiều khó khăn, nhất là trường 2 buổi/ngày vì rất ít người dự tuyển. Lí do, tâm lí nhiều giáo viên hiện nay thích dạy 1 buổi/ngày hơn vì buổi còn lại họ muốn đi làm thêm để đảm bảo điều kiện kinh tế gia đình, cải thiện thu nhập. Chưa kể, chế độ chính sách cho giáo viên mới ra trường quá thấp nên không giữ chân được giáo viên gắn bó với nghề. Do đó, ông Dũng mong mỏi cần thêm nhiều chính sách hỗ trợ, thu nhập cho giáo viên công tác cũng như tuyển dụng nguồn giáo viên mới.
Cử tri Khưu Mạnh Hùng – Trưởng phòng GDĐT quận 12 cũng đề xuất sớm có cơ chế hỗ trợ chính sách học phí cho học sinh tiểu học ngoài công lập. Ông cũng nêu ra khó khăn trên địa bàn khi dân số nhập cư đông, nhiều lớp có sĩ số học sinh trên 50 học sinh, tỉ lệ 2 buổi chỉ đạt hơn 20%...
Nhiều ý kiến khác tại hội nghị cũng bày tỏ các vấn đề về các chính sách chăm lo cho đội ngũ, bổ sung biên chế và đề xuất vị trí việc làm mới như nhân viên tâm lý học đường, nhân viên y tế, giám thị, bảo vệ, kế toán, thủ quỹ, bảo mẫu, cấp dưỡng…; khó khăn trong tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên cho chương trình mới; kiến nghị thời gian trả lương giáo viên hợp đồng; tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non; thăng hạng giáo viên; chính sách của giáo viên là người nước ngoài…
Qua các ý kiến của cử tri, Phó Giám đốc Sở GDĐT Dương Trí Dũng cho hay đơn vị này sẽ cùng phối hợp với các sở, ngành để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc hoặc đề xuất cấp trên có thẩm quyền xử lý.
Về vị trí định biên và vị trí việc làm, nguồn chi trả cho các vị trí này, ông Dũng cho hay qua đại dịch COVID-19 nổi lên nhiều vị trí việc làm mới rất bức thiết và bức xúc như nhân viên y tế, nhân viên tư vấn tâm lí… Trong khi chưa có vị trí việc làm, Sở GDĐT cũng đã cùng các sở ngành đang hoàn chỉnh yếu tố pháp lý để tham mưu cho UBND TPHCM trình HĐND TP những chế độ chính sách đặc thù để hỗ trợ, giữ chân và thu hút các lực lượng
Đại diện Sở Nội vụ, cũng cho hay cử tri đã đề xuất nhiều vị trí việc làm mới chưa có trong quy định, nếu có tính phổ biến thì Sở sẽ phối hợp Sở GDĐT tổng hợp, rà soát để đề xuất thêm chức danh đại trà, góp ý trong việc sửa đổi các thông tư, nghị định của Chính phủ.
Kết luận hội nghị, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác dạy và học tại các trường trên địa bàn TPHCM. Các kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn tổng hợp, gửi đến UBND TPHCM, các sở, ngành có liên quan; đồng thời, căn cứ các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ thì Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM sẽ có văn bản gửi đến các cơ quan này.
Bà Tuyết cũng nhấn mạnh Sở GDĐT TPHCM tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, đặc biệt là những nội dung cần có sự hướng dẫn để các đơn vị triển khai thực hiện tốt; đề xuất sở này làm việc với sở ngành liên quan giải quyết các bức xúc tại cơ sở; nghiên cứu, đề xuất các chính sách đặc thù cho giáo viên và cơ sở giáo dục trên thành phố nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND TP.