Giáo viên mong sớm tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi lên 100%

Phùng Nhung |

Bên cạnh hy vọng tăng lương cơ sở ngay từ 1.1.2023, nhiều giáo viên mầm non mong mỏi được tăng phụ cấp ưu đãi lên 100% hoặc tối thiểu là 70% ngang mức phụ cấp cũ của y tế cơ sở.

Bán hàng online để kiếm thêm thu nhập

Với mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức đang áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng, đối tượng giáo viên mầm non có lương thấp nhất là 3.129.000 đồng và cao nhất là 9.506.000 đồng.

Giáo viên các trường công lập có thêm một số loại phụ cấp khác như phụ cấp ưu đãi theo nghề, thâm niên... Tuy nhiên, theo cô Hoàng Mai (Vĩnh Phúc), không phải ai cũng được hưởng những khoản này. Là giáo viên mới ra trường, lương chỉ hơn 3 triệu đồng, cô Mai phải kinh doanh thêm mặt hàng quần áo trẻ em trên mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập.

“Công việc của giáo viên mầm non ngày nào cũng vậy, sáng dậy thật sớm để đón các con, trưa các con ngủ say cô mới được ăn trưa. Có những trẻ mới đi học đòi ôm, đòi bế ngủ là gần như không được nghỉ tay.

Lương giáo viên mầm non lại thấp, với mức 3 triệu đồng/tháng tôi không thể phụ giúp được gia đình việc gì. Tài sản lớn nhất là chiếc xe máy, điện thoại, máy tính" - cô Mai nói.

Công việc áp lực, nhưng cô giáo trẻ vẫn phải bươn chải, kinh doanh online để kiếm đồng ra đồng vào cho cuộc sống bớt khó khăn.

"Ngoài thời gian lên lớp, tôi tìm nguồn hàng quần áo trẻ em và đăng bán trên facebook. Nhiều khi mệt, nản nhưng vẫn phải cố gắng, may sao có đồng nghiệp, gia đình, phụ huynh quen biết nên mua ủng hộ, dần dần có thêm nhiều khách. Nguồn thu này cũng giúp tôi trang trải cuộc sống, giúp đỡ bố mẹ" - cô Mai bộc bạch.

Cô giáo mầm non này cho biết, bản thân đã từng có suy nghĩ bỏ nghề để đi làm công nhân có thu nhập cao hơn, nhưng vì tiếc công ăn học nên đành cố bám nghề.

“Với tình trạng lấy nghề phụ nuôi nghề chính như bây giờ tôi không biết mình còn cố duy trì được bao lâu nữa. Tôi rất mong Nhà nước, ngành giáo dục có thêm nhiều chính sách cho chúng tôi. Trước mắt là tăng lương cơ sở từ 1.1.2023, sau đó là tăng phụ cấp nghề và tiến tới cải cách tiền lương" - cô Mai hy vọng.

Giáo viên mầm non mong mỏi tăng phụ cấp nghề lên 100%. Ảnh: LĐO
Nhiều giáo viên mầm non mong mỏi tăng phụ cấp nghề lên 100%. Ảnh: LĐO

Mong mỏi tăng phụ cấp nghề lên 100%

Theo nhiều người, hệ số lương của giáo viên mầm non hiện đang thấp nhất, thấp hơn bậc tiểu học và THCS trong khi khối lượng công việc, mức độ áp lực không hề thấp hơn.

Bên cạnh hy vọng sớm tăng lương cơ sở từ 1.1.2023, cô Hà Thu - giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hồ (Bắc Giang) mong mỏi tăng hệ số lương. Cô Thu cho rằng, giáo viên mầm non vô cùng vất vả nên cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng hơn.

"Đã quá nhiều người bỏ nghề vì lương thấp không đủ sống. Một số tiếc công sức học tập và tiền bạc đã bỏ ra nên cố theo nghề và mong có một tương lai tốt hơn. Nhưng đến hiện tại, lương cũng không thấm vào đâu.

Chúng tôi mong mỏi tăng hệ số lương của giáo viên mầm non, ít nhất bằng bậc tiểu học và THCS. Điều này sẽ tạo động lực, động viên giáo viên tiếp tục công việc của mình, tận tâm vì học sinh" - cô Thu nói.

Đồng quan điểm, cô Nguyễn Thuỷ - giáo viên Trường Mầm non Yên Dương (Vĩnh Phúc) cho rằng, cần sớm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non.

"Nguyên nhân nhiều giáo viên bỏ việc do lương thấp là không sai. Tôi biết, đất nước ta phải trải qua 3 năm gồng mình chống dịch nên nền kinh tế gặp không ít khó khăn. Nhưng chúng tôi cũng rất vất vả khi mức lương giáo viên trong 3 năm qua không thay đổi.

Chúng tôi hy vọng được tăng phụ cấp nghề lên 100% hoặc tối thiểu là 70% ngang mức phụ cấp cũ của y tế cơ sở. Đó là một giải pháp để giữ chân giáo viên ở lại với nghề, cũng là động lực giúp chúng tôi nỗ lực cống hiến" - cô Thủy nói.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Lương không đủ sống, giáo viên mong mỏi sớm được tăng phụ cấp nghề

Phùng Nhung |

Nhiều giáo viên bày tỏ sự vui mừng trước thông tin Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh nâng phụ cấp cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non.

Nhiều giáo viên lo lắng tăng lương 1 thì giá cả cũng tăng theo 2-3 lần

HUYÊN NGUYỄN |

Mừng khi nghe tin lương cơ sở có thể sẽ tăng trong năm 2023 nhưng cũng không ít giáo viên lo ngại giá cả tăng gấp 2-3 lần khi tăng lương. Vì thế, điều giáo viên mong muốn là lương tăng có thể đảm bảo được đời sống.

Giáo viên stress về việc liên tiếp xảy ra các vụ học sinh đánh nhau

Phùng Nhung |

Tình trạng bạo lực học đường hiện rất đáng lo ngại khi tính chất của các vụ học sinh đánh nhau ngày càng phức tạp. Nhiều giáo viên cho rằng, gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần chung tay để giáo dục các em một cách phù hợp nhất.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lương không đủ sống, giáo viên mong mỏi sớm được tăng phụ cấp nghề

Phùng Nhung |

Nhiều giáo viên bày tỏ sự vui mừng trước thông tin Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh nâng phụ cấp cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non.

Nhiều giáo viên lo lắng tăng lương 1 thì giá cả cũng tăng theo 2-3 lần

HUYÊN NGUYỄN |

Mừng khi nghe tin lương cơ sở có thể sẽ tăng trong năm 2023 nhưng cũng không ít giáo viên lo ngại giá cả tăng gấp 2-3 lần khi tăng lương. Vì thế, điều giáo viên mong muốn là lương tăng có thể đảm bảo được đời sống.

Giáo viên stress về việc liên tiếp xảy ra các vụ học sinh đánh nhau

Phùng Nhung |

Tình trạng bạo lực học đường hiện rất đáng lo ngại khi tính chất của các vụ học sinh đánh nhau ngày càng phức tạp. Nhiều giáo viên cho rằng, gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần chung tay để giáo dục các em một cách phù hợp nhất.