Giáo viên mong nghỉ hưu sớm để tạo cơ hội đứng lớp cho người trẻ

Phùng Nhung |

Nhiều thầy cô mong nghỉ hưu sớm vì sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công việc đồng thời cũng tạo cơ hội việc làm cho nhiều sinh viên sư phạm mới ra trường.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Nhiều người lo lắng bước qua tuổi 55 giáo viên suy giảm về sức khỏe, tinh thần, giảm sút thị lực và không thể đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và áp lực công việc. Vì vậy, nghỉ hưu sớm là mong mỏi của rất nhiều giáo viên.

Tâm tư về vấn đề này, cô Trần Thị Duyên - giáo viên Trường THCS Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, với đặc thù công việc phải giảng dạy, đứng lớp liên tục, ngoài chuyên môn còn phải quản lý, bồi dưỡng học sinh giỏi, làm sổ sách, giấy tờ… Giáo viên có tuổi gần như không đủ tinh thần để cống hiến.

Bên cạnh đó, chương trình học mới đòi hỏi giáo viên phải thay đổi tư duy, phương pháp giảng dạy, giáo án. Sách giáo khoa mới, giáo viên phải dày công nghiền ngẫm, nghiên cứu, tham khảo mới có thể mang đến hiệu quả học tập cho học sinh.

Hơn nữa, tâm lý học sinh thích những giáo viên trẻ, năng động, có nhiều phương pháp dạy mới, tạo hứng thú trong giờ học. Những giáo viên tuổi “xế chiều" tuy có kinh nghiệm và am hiểu tâm lý học sinh nhưng không quá phù hợp để đứng lớp.

Cô Duyên cho rằng, kéo dài tuổi hưu giáo viên sẽ hạn chế nguồn lực mới. Những lớp sinh viên sư phạm mới ra trường, thế hệ thầy cô giáo trẻ sẽ được đào tạo bài bản, có sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết để tạo nên sức bật cho nền giáo dục.

Nhiều giáo viên mong muốn được nghỉ hưu sớm, từ đó tạo cơ hội cho lớp trẻ. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều giáo viên mong muốn được nghỉ hưu sớm, từ đó tạo cơ hội cho lớp trẻ. Ảnh: Hải Nguyễn

Đồng quan điểm, cô Phạm Thị Nữ - giáo viên Trường THPT Trần Kỳ Phong (Quảng Ngãi) cho rằng, về hưu sớm giải quyết được nguồn lao động mới trong xã hội, tạo cơ hội việc làm cho nhiều sinh viên mới ra trường.

Cô Nữ phân tích, mỗi năm có hàng chục nghìn sinh viên sư phạm tốt nghiệp, tỉ lệ sinh viên thất nghiệp hoặc làm trái ngành rất lớn. Thực trạng lớp giáo viên trẻ ra trường không có việc làm, còn lớp giáo viên có tuổi muốn về hưu sớm nhưng không được.

“Hiện nay yêu cầu chuẩn giáo viên rất cao, giáo viên vừa là người giảng dạy, vừa là bạn, vừa am hiểu tâm lý học sinh, thành thạo công nghệ thông tin… Đối với giáo viên ở độ tuổi 60 rất khó nhanh nhạy tiếp cận những điều mới để truyền đạt cho học sinh. Tuổi cao vừa phải lo vấn đề sức khỏe lại vừa áp lực công việc chuyên môn, thực sự rất khó khăn.

Trong khi đó giới trẻ với lực lượng lao động mới dồi dào, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng tiếp thu học hỏi… Đó là những ưu điểm dễ dàng nhìn thấy. Còn về kinh nghiệm và chuyên môn có thể học tập trau dồi thêm bằng cách đúc rút trong quá trình giảng dạy, tự học, thông qua các buổi tập huấn, học hỏi từ các giáo viên khác…” - cô Nữ bày tỏ.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Không thể nghỉ hưu sớm vì đảm nhận quá nhiều vai trò ở trường học

Trang Hà |

“Năm nay tôi 54 tuổi, tôi rất muốn nghỉ hưu sớm vì áp lực công việc. Giáo viên lớn tuổi lại hay quên, dẫn tới chậm trễ cho người khác. Áp lực bị trách phạt, trừ điểm thi đua cứ thế dồn nén...".

Giáo viên tiểu học cũng mong được nghỉ hưu sớm

Phương Trang |

Không chỉ giáo viên mầm non, nhiều nữ giáo viên tiểu học cũng mong được nghỉ hưu sớm, bởi theo họ, tuổi càng cao, sức khoẻ càng suy giảm dẫn đến chất lượng giảng dạy học sinh giảm sút theo.

Mong nghỉ hưu sớm vì không thể cống hiến khi chân mỏi, mắt mờ

Phùng Nhung |

Nhiều giáo viên mong mỏi nghỉ hưu sớm để được nghỉ ngơi bên gia đình, con cháu sau thời gian dài cống hiến vì sự nghiệp giáo dục.

Đà Nẵng: Trung tâm Đăng kiểm xe quá tải, nhiều tài xế vật vờ chờ tới lượt

Thùy Trang - Văn Trực |

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đà Nẵng quá tải, nhiều xe phải xếp hàng dài chờ lượt đăng kiểm sau khi nhiều đăng kiểm viên nghỉ việc. Nhiều tài xế phải chờ đợi từ ngày hôm trước để tới lượt kiểm tra.

Xuất hiện trẻ sơ sinh mắc thủy đậu biến chứng nặng, cảnh báo từ bác sĩ

AN AN - MINH HÀ |

Mới đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận em bé 27 ngày tuổi ở Bắc Giang mắc thủy đậu với biến chứng nặng sau khi lây bệnh từ mẹ. Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo tuy thủy đậu là căn bệnh lành tính nhưng nếu không được điều trị đúng cách, đặc biệt ở trẻ sơ sinh có thể gây biến chứng cực kì nguy hiểm.

Xử lý thế nào các video clip phản cảm?

Trần Việt |

Thời gian gần đây, dư luận nóng lên vì nhiều sản phẩm video clip trên không gian mạng có nội dung không lành mạnh, thậm chí phản cảm. Có một số ý kiến cho rằng, các video clip trên là dạng phim ngắn-Web Drama vì thế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phải chịu trách nhiệm quản lý. Nhưng các video clip đó có thực là phim và nếu không phải là phim thì ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý?

Mối nguy thuốc lá điện tử xâm nhập trường học

Quang Minh |

Liên tiếp xảy ra việc các cháu học sinh của Trường THPT Hà Đông phải nhập viện cấp cứu vì liên quan đến thuốc lá điện tử khiến dư luận phụ huynh và học sinh hoang mang, lo lắng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Cảnh báo việc lừa đảo bán vé máy bay qua mạng

Đỗ Hạnh |

Thời gian gần đây, Báo Lao Động nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc đã bị một số đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội Zalo, Facebook… để lừa đảo bán vé máy bay nhằm chiếm đoạt tài sản.

Không thể nghỉ hưu sớm vì đảm nhận quá nhiều vai trò ở trường học

Trang Hà |

“Năm nay tôi 54 tuổi, tôi rất muốn nghỉ hưu sớm vì áp lực công việc. Giáo viên lớn tuổi lại hay quên, dẫn tới chậm trễ cho người khác. Áp lực bị trách phạt, trừ điểm thi đua cứ thế dồn nén...".

Giáo viên tiểu học cũng mong được nghỉ hưu sớm

Phương Trang |

Không chỉ giáo viên mầm non, nhiều nữ giáo viên tiểu học cũng mong được nghỉ hưu sớm, bởi theo họ, tuổi càng cao, sức khoẻ càng suy giảm dẫn đến chất lượng giảng dạy học sinh giảm sút theo.

Mong nghỉ hưu sớm vì không thể cống hiến khi chân mỏi, mắt mờ

Phùng Nhung |

Nhiều giáo viên mong mỏi nghỉ hưu sớm để được nghỉ ngơi bên gia đình, con cháu sau thời gian dài cống hiến vì sự nghiệp giáo dục.