Giáo viên mong được thưởng Tết như các ngành khác

Trang Thiều |

Thầy cô mong ngành Giáo dục sớm tham mưu với Chính phủ quy định tiền thưởng Tết cho giáo viên bằng "tháng lương 13" để khuyến khích, động viên tinh thần giáo viên.

Thưởng Tết - khái niệm xa lạ

Tết về, mọi nhà trút bỏ chuyện cũ, gạt qua những mối lo để hướng về điều tốt đẹp trong năm mới. Nhưng với nhiều giáo viên, họ sợ Tết, không mong chờ Tết bởi mối lo cơm áo gạo tiền.

Công tác trong ngành đã 20 năm, tận tâm tận lực cống hiến sức trẻ và tri thức cho giáo dục vùng cao nhưng cô Lê Thị Hà Phương - giáo viên Trường TH&THCS Tô Múa (tỉnh Sơn La) chưa từng rõ khái niệm "thưởng Tết", bởi "đã bao giờ được thưởng đâu mà biết".

Cuộc sống của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào lương giáo viên, phải co kéo chi tiêu mới tạm đủ trang trải. Ngày mới vào nghề còn mơ tưởng về những khoản thưởng, lâu dần cũng chẳng trông chờ.

"Năm nay nhà trường không có thưởng Tết, từ trước đến nay cũng không có. Có những năm được quà động viên của bên Công đoàn nhà trường - tiền tích góp từ đóng công đoàn phí hàng tháng. Giáo viên được 100.000 đồng, cũng không bõ bèn" - cô Phương thở dài.

Được hỏi về thưởng Tết, cô Nguyễn Thị Mỹ Kiều - giáo Trường THCS-THPT Lê Hữu Trác (tỉnh Đăk Nông) cười trừ: "Giáo viên thì làm gì có thưởng Tết. Nghe xa xỉ quá!".

Cô cũng không rõ làm thế nào để một cô giáo trẻ có thể bám trụ nơi này khi xung quanh là rừng núi hoang vu, là những con đường đất đỏ bụi mù mịt vào ngày khô ráo, là những con dốc trơn trượt, lầy lội vào những ngày mưa? Cô chỉ biết, hiện giờ mình đã "phải lòng" và quyết định gắn bó với nơi này.

Dẫu khó khăn, vất vả, không biết khái niệm thưởng Tết là gì, nhưng cô Kiều vẫn nguyện đồng hành cùng học trò nơi đây, từng ngày, từng giờ giúp những mầm non trưởng thành.

Đường đến trường của giáo viên vùng cao. Ảnh: Trang Hà
Đường đến trường của giáo viên vùng cao. Ảnh: Trang Hà

Mơ về "tháng lương 13"

"Khi nào giáo viên mới được thưởng Tết như các ngành khác?" là câu hỏi của cô Nguyễn Lan Phương - giáo viên THCS tại Thanh Hóa gửi đến các cấp.

Cô nói, đời sống giáo viên còn rất nhiều khó khăn, lương và chế độ đãi ngộ chưa thực sự tương xứng với công sức thầy cô cống hiến. Giáo viên chẳng dám ước được thưởng Tết như doanh nghiệp, nhưng mong được thưởng một tháng lương như nhiều ngành nghề khác là ước mơ chính đáng.

Cô Phương hy vọng, lãnh đạo ngành Giáo dục sớm tham mưu với Chính phủ quy định tiền thưởng Tết cho giáo viên bằng "tháng lương 13" để có thêm kinh phí chăm lo Tết. Đặc biệt, các giáo viên vùng sâu, vùng xa có điều kiện để về quê đoàn tụ với gia đình… Đó cũng là sự động viên để giáo viên ấm lòng mùa Tết, nhiều người có động lực sống trọn với nghề.

Về vấn đề thưởng Tết của cán bộ, giáo viên, TS Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo (Bộ GDĐT) cho biết, dịp cuối năm, đơn vị nhận được rất nhiều ý kiến, chia sẻ của thầy cô về việc thưởng Tết. Khi nhìn những ngành nghề khác có lương tháng 13, thưởng Tết, các thầy cô không khỏi xót xa, đặc biệt là giáo viên vùng sâu, vùng xa.

Theo TS Đức, hiện kinh phí mua quà lễ, Tết của các trường được lấy từ phần tiết kiệm ngân sách chi thường xuyên, nhưng ngân sách trường công lập thường hạn hẹp, tiết kiệm 10% mỗi năm cũng không đáng kể.

Theo ghi nhận, hiện nay nhiều trường phổ thông công lập tại Hà Nội và TPHCM chưa công bố mức thưởng Tết Nguyên đán. Mức thưởng Tết dự kiến dao động từ 500 nghìn đồng đến 8 triệu đồng/người. Riêng một số trường ngoài công lập có mức thưởng Tết cho giáo viên từ 3 - 20 triệu đồng.

Trang Thiều
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên vùng khó: Mong Tết như World Cup, 4 năm mới có một lần

Phùng Nhung |

Ngày Tết, nhiều giáo viên mong lắm bởi đó là khoảng thời gian quý báu để họ tranh thủ nghỉ ngơi, sum họp gia đình. Nhưng họ cũng sợ Tết, bởi có quá nhiều khoản phải lo toan.

20 năm dạy học chưa một lần được thưởng Tết

Phùng Nhung |

Với nhiều giáo viên vùng cao, thưởng Tết là một khái niệm xa lạ, bởi với họ, 20 năm dạy học chưa một lần được thưởng Tết là "chuyện bình thường".

Không trông chờ thưởng Tết, giáo viên co kéo chi tiêu, cật lực làm thêm

Phùng Nhung |

Đã từ lâu, nhiều giáo viên không còn nghĩ đến chuyện thưởng Tết, cũng không mong chờ vào khoản tiền này. Với họ, đây chỉ là khoản hỗ trợ “động viên tinh thần là chính”.

SVB phá sản vì không nghe cảnh báo của FED

Quý An (The New York Times) |

Theo đó, SVB đã sử dụng một mô hình không chính xác vì ngân hàng này đã sai lầm khi đánh giá rủi ro trong bối cảnh lãi suất.

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Thái Bình: Bắt giữ anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ liên quan đến ma tuý

TRUNG DU |

Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, biệt danh Bình "phê") - là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) mới bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ.

Giáo viên vùng khó: Mong Tết như World Cup, 4 năm mới có một lần

Phùng Nhung |

Ngày Tết, nhiều giáo viên mong lắm bởi đó là khoảng thời gian quý báu để họ tranh thủ nghỉ ngơi, sum họp gia đình. Nhưng họ cũng sợ Tết, bởi có quá nhiều khoản phải lo toan.

20 năm dạy học chưa một lần được thưởng Tết

Phùng Nhung |

Với nhiều giáo viên vùng cao, thưởng Tết là một khái niệm xa lạ, bởi với họ, 20 năm dạy học chưa một lần được thưởng Tết là "chuyện bình thường".

Không trông chờ thưởng Tết, giáo viên co kéo chi tiêu, cật lực làm thêm

Phùng Nhung |

Đã từ lâu, nhiều giáo viên không còn nghĩ đến chuyện thưởng Tết, cũng không mong chờ vào khoản tiền này. Với họ, đây chỉ là khoản hỗ trợ “động viên tinh thần là chính”.