Giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp thâm niên?

Vân Trang |

Giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có được hưởng phụ cấp thâm niên không là câu hỏi nhiều thầy cô quan tâm.

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là cơ sở giáo dục công lập).

Điều 1 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại nghị định 54/2011/ NĐ – CP như sau:

“1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:

a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);

b) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này”.

Như vậy, theo quy định trên, giáo viên nếu chỉ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động sẽ không thuộc đối tượng được tính để hưởng phụ cấp thâm niên. Thời gian bắt đầu được tính từ thời điểm người này làm việc theo hợp đồng làm việc của viên chức khi được tuyển vào biên chế.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên là viên chức khi chuyển trường có được nâng bậc lương?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Hà Nguyên hỏi: Giáo viên là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển trường thì có được nâng bậc lương không?

Chế độ thai sản với giáo viên sinh con thứ 3

LƯƠNG HẠNH |

Với giáo viên, trong một số trường hợp, khi sinh con thứ ba sẽ bị kỷ luật. Còn đối với giáo viên trong trường hợp được phép sinh con thứ 3 vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Miền núi thiếu giáo viên, thầy cô ở đồng bằng tình nguyện lên tăng cường

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đang dạy học ở đồng bằng, nhưng khi biết tin ở các trường học miền núi đang thiếu giáo viên, nhiều giáo viên ở tỉnh Quảng Trị đã viết đơn tình nguyện tăng cường đến nơi xa nhất, khó khăn nhất ở khu vực biên giới Việt – Lào.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giáo viên là viên chức khi chuyển trường có được nâng bậc lương?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Hà Nguyên hỏi: Giáo viên là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển trường thì có được nâng bậc lương không?

Chế độ thai sản với giáo viên sinh con thứ 3

LƯƠNG HẠNH |

Với giáo viên, trong một số trường hợp, khi sinh con thứ ba sẽ bị kỷ luật. Còn đối với giáo viên trong trường hợp được phép sinh con thứ 3 vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Miền núi thiếu giáo viên, thầy cô ở đồng bằng tình nguyện lên tăng cường

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đang dạy học ở đồng bằng, nhưng khi biết tin ở các trường học miền núi đang thiếu giáo viên, nhiều giáo viên ở tỉnh Quảng Trị đã viết đơn tình nguyện tăng cường đến nơi xa nhất, khó khăn nhất ở khu vực biên giới Việt – Lào.