F0 trường học tăng nhanh, các địa phương linh hoạt trạng thái dạy học

Trang Hà |

Hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến.

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 6.3 cụ thể như sau:

Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.

Tại Hà Nội, trong tuần qua có 326 xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã dịch diễn biến phức tạp, đánh giá cấp độ dịch từ mức cấp độ 3 trở lên, tăng 252 đơn vị so với tuần trước. Đồng nghĩa sẽ có thêm khoảng gần 300 đơn vị trường học sẽ phải chuyển sang dạy trực tuyến kể từ tuần sau (7.3).

Như vậy đến thời điểm này, 780 trường tiểu học; 1160 trường mầm non trên địa bàn thành phố vẫn đóng cửa để phòng dịch.

Học sinh từ lớp 1-6 trên toàn Hà Nội sẽ tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Với hơn 900 trường THCS và THPT trên toàn thành phố, khoảng một nửa số trường sẽ học trực tuyến hoàn toàn. Đồng thời, phụ thuộc vào cấp độ dịch, các nhà trường sẽ linh hoạt chuyển sang học trực tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp cả hai.

Tại Lai Châu, tính đến ngày 3.3, ngành GDĐT ghi nhận 2.337 ca F0 trong trường học. Trong đó, có 1.913 ca là học sinh.

Theo đó, lãnh đạo Sở GDĐT cho biết, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, ngành GDĐT đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức dạy học linh hoạt, phù hợp với đặc thù ở mỗi địa phương. Cùng với đó, tiếp tục tận dụng tối đa thời gian để tổ chức dạy học trực tiếp, đảm bảo chất lượng và kế hoạch năm học.

Tại Bạc Liêu, dừng đến trường đối với cấp mầm non và tiểu học từ ngày 7.3 cho đến khi có thông báo mới. Tiếp tục dạy học trực tuyến kết hợp với dạy trên truyền hình và các hình thức khác đối với học sinh tiểu học. Vẫn tiếp tục duy trì hoạt động dạy học trực tiếp đối với cấp THCS, THPT và giáo dục thường xuyên (GDTX).

Tại Hòa Bình, tất cả trường mầm non nghỉ học, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến, giao bài tự học,... Học sinh từ lớp 7 trở lên thực hiện linh hoạt việc dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến tùy theo tình hình dịch bệnh COVID-19 của từng trường, từng khối, lớp.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Sai lầm nhiều trường học mắc phải khiến ảnh hưởng sức khoẻ học sinh

Huyên Nguyễn |

Lạm dụng điều hoà, chưa quan tâm tới sức khoẻ học đường đang là những mối lo ngại ảnh hưởng đến học sinh, đặc biệt, trường càng có điều kiện càng dễ mắc phải.

Ám ảnh những tấm vé dự bị trong đội tuyển học sinh giỏi

Hoa Đào |

Trong cuộc sống, có rất nhiều cuộc tranh đấu và theo tôi, việc cạnh tranh trong các đội tuyển học sinh giỏi là một trong những cuộc tranh đấu khốc liệt bậc nhất thời học sinh.

Tăng ca mắc COVID-19 trong trường, nhiều tỉnh chuyển sang học trực tuyến

Trang Hà |

Hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Sai lầm nhiều trường học mắc phải khiến ảnh hưởng sức khoẻ học sinh

Huyên Nguyễn |

Lạm dụng điều hoà, chưa quan tâm tới sức khoẻ học đường đang là những mối lo ngại ảnh hưởng đến học sinh, đặc biệt, trường càng có điều kiện càng dễ mắc phải.

Ám ảnh những tấm vé dự bị trong đội tuyển học sinh giỏi

Hoa Đào |

Trong cuộc sống, có rất nhiều cuộc tranh đấu và theo tôi, việc cạnh tranh trong các đội tuyển học sinh giỏi là một trong những cuộc tranh đấu khốc liệt bậc nhất thời học sinh.

Tăng ca mắc COVID-19 trong trường, nhiều tỉnh chuyển sang học trực tuyến

Trang Hà |

Hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến.