“Đỏ mắt” tìm trường mầm non cho con đi học trở lại

Tường Vân |

Thời điểm Hà Nội cho phép trường mầm non trên địa bàn thành phố mở cửa trở lại cũng là lúc các bậc phụ huynh có con đi mẫu giáo lại chạy đôn chạy đáo, "đỏ mắt" tìm chỗ gửi trẻ vì trường học của con đã giải thể.

Phụ huynh tất tả tìm trường mầm non cho con

“Hà Nội cho trẻ mầm non đi học lại vào ngày 14.3 nhưng tôi chưa tìm được chỗ học mới cho con. Trường cũ đã giải thể rồi” – đó là tâm sự của chị Ngọc Minh, phụ huynh có con 3 tuổi ở quận Hoàng Mai khi được hỏi về việc trở lại trường của con. Không chỉ chị Minh, rất nhiều phụ huynh khác cũng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười, khi sau 1 năm nghỉ dịch, trường học của con bỗng dưng “biến mất”.

Hà Nội là một trong những địa phương cho trẻ mầm non nghỉ dài nhất cả nước. Dịch bệnh kéo dài đã khiến hàng nghìn cơ sở giáo dục mầm non tư thục rơi vào cảnh kiệt quệ về tài chính. Theo thống kê của Bộ GDĐT, tính đến cuối tháng 2.2022, trên 500 trường mầm non tư thục phải giải thể do tác động của đại dịch COVID-19.

Nhận được thông báo trường học giải thể do không còn đủ năng lực tài chính, chị Minh và các phụ huynh khác không khỏi ngỡ ngàng, bùi ngùi và tiếc nuối. Chị kể, thời gian đầu nghỉ dịch, các cô vẫn cố gắng tương tác với các con để các con không quên trường lớp. Rất nhiều phụ huynh vẫn kiên định đợi ngớt dịch sẽ cho con quay lại trường.

“Chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi tìm cho con một môi trường học tập mới. Tiêu chí tôi đưa ra là gian lớp sạch sẽ, rộng rãi, các cô yêu trẻ, lớp học sĩ số không quá đông và có camera. Bên cạnh đó, cần có chương trình dạy học, rèn luyện cho con chứ không đơn thuần trông trẻ. Chi phí gia đình có thể chi trả là từ 4-5 triệu đồng mỗi tháng bao gồm cả tiền ăn. Việc chọn trường rất khó khăn. Trường ưng thì học phí vượt mức có thể chi, trường trong hạn mức thì chưa thực sự đáp ứng các tiêu chí đưa ra” – chị Minh chia sẻ.

Chị Mai Trang (quận Hoàng Mai) cũng vô cùng bất ngờ khi nhận được thông báo, sẽ có 1 chủ đầu tư khác mua lại trường mầm non nơi con đang theo học, đổi tên và thay đổi toàn bộ giáo viên và chương trình. Nếu phụ huynh có nhu cầu vẫn có thể tiếp tục cho con theo học.

“Trường có chủ mới, học phí tăng cao so với trước kia, các cô giáo quen với con cũng không ở lại trường nên tôi không yên tâm cho con tiếp tục theo học ở đó. Thời gian tới, gia đình tôi sẽ phải tìm môi trường khác phù hợp với con cũng như điều kiện kinh tế” – chị Trang nói.

Do dịch bệnh, hàng loạt trường mầm non tư thục rơi vào cảnh kiệt quệ đến mức phải rao bán trường Ảnh: Lan Nhi
Do dịch bệnh, hàng loạt cơ sở giáo dục mầm non tư thục rơi vào cảnh kiệt quệ đến mức phải rao bán trường Ảnh: Lan Nhi

Không dễ tìm trường

Nghe tin Hà Nội cho phép trường mầm non hoạt động trở lại vào ngày 13.4, chị Nguyễn Thanh Nhàn (huyện Thanh Oai) vội vã tìm trường cho con trai năm nay vừa tròn 3 tuổi.

Chị kể trước kia, con theo học tại 1 trường mầm non tư thục gần nhà. Sát ngày đi học, nhà trường thông báo đóng cửa cơ sở ở huyện Thanh Oai do khó khăn về tài chính, học sinh được chuyển sang các cơ sở khác nhưng vì xa quá, không tiện đưa đón nên gia đình chị không thể tiếp tục cho con theo học.

"Từ khi Hà Nội bùng dịch, tôi đã gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc. Nay Hà Nội cho phép trường mầm non mở cửa nên tôi đưa cháu lên này đi học và tiện chăm sóc.

Với tình hình này e rằng tôi phải gửi bé ở quê thêm một thời gian. Cả hai vợ chồng đi tìm suốt mấy ngày nay nhưng vẫn tịt mù, đến đâu cũng không ưng. Một số trường có tiếng thì đều đã đóng cửa hoặc chuyển địa điểm xa nhà, các trường mới mở gần nhà thì cảm thấy không yên tâm gửi gắm con” – chị Nhàn chia sẻ.

Đa số phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non đánh giá, việc tìm trường, tìm lớp cho con ở thời điểm này rất khó khăn bởi sau thời gian dài dịch bệnh, hồi đầu tháng 3, làn sóng “bán trường” ập tới, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục đồng loạt “biến mất” hoặc đổi chủ, thay tên khiến phụ huynh rất khó khăn trong việc đánh giá, thẩm định chất lượng dạy học.

Theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, thành phố hiện có 1.145 cơ sở giáo dục mầm non với hơn 525.000 trẻ theo học. Trong đó, trẻ em theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục là hơn 158.000 trẻ, chiếm 30%. Cơ sở mầm non tư thục chao đảo, khánh kiệt vì dịch đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều trẻ nguy cơ thiếu chỗ học dù ngày đến trường đã cận kề.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều địa phương cho trẻ mầm non trở lại trường từ tuần tới

Bích Hà |

Ngoài Hà Nội, có thêm Ninh Bình, Nam Định, Lào Cai sẽ cho trẻ mầm non trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ.

Trường mầm non "săn" giáo viên trở lại làm việc, chấp nhận trả lương cao

Tường Vân |

Sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh, khi sắp được mở cửa trở lại, bên cạnh việc chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, giải bài toán thiếu trầm trọng “giáo viên cơ hữu” là vấn đề nan giải của không ít trường, đặc biệt khối mầm non dân lập, tư thục tại Hà Nội.

Giáo viên mầm non tất bật dọn dẹp, chuẩn bị cho "ngày hội đón trẻ"

Tường Vân |

Hà Nội - Tận dụng thời gian nghỉ lễ, các trường mầm non đang khẩn trương tổng vệ sinh, rà soát cơ sở vật chất để sẵn sàng đón trẻ đến trường vào ngày 13.4.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thêm nhiều địa phương cho trẻ mầm non trở lại trường từ tuần tới

Bích Hà |

Ngoài Hà Nội, có thêm Ninh Bình, Nam Định, Lào Cai sẽ cho trẻ mầm non trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ.

Trường mầm non "săn" giáo viên trở lại làm việc, chấp nhận trả lương cao

Tường Vân |

Sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh, khi sắp được mở cửa trở lại, bên cạnh việc chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, giải bài toán thiếu trầm trọng “giáo viên cơ hữu” là vấn đề nan giải của không ít trường, đặc biệt khối mầm non dân lập, tư thục tại Hà Nội.

Giáo viên mầm non tất bật dọn dẹp, chuẩn bị cho "ngày hội đón trẻ"

Tường Vân |

Hà Nội - Tận dụng thời gian nghỉ lễ, các trường mầm non đang khẩn trương tổng vệ sinh, rà soát cơ sở vật chất để sẵn sàng đón trẻ đến trường vào ngày 13.4.