ĐHQG TPHCM kiến nghị 3 nội dung về phát triển khoa học, công nghệ thông tin

Huyên Nguyễn |

Đại học Quốc gia TPHCM đã nêu ra 3 kiến nghị về phát triển Tạp chí Khoa học Công nghệ và các vấn đề phát triển công nghệ thông tin truyền thông tại buổi làm việc với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông sáng 14.9.

Số lượng sinh viên còn hạn chế

Theo PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM (VNU-HCM) cho biết, Công nghệ thông tin (CNTT) là 1 trong 3 lĩnh vực được ưu tiên đầu tư, cả về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Mỗi năm, Đại học Quốc gia TPHCM cung cấp khoảng hơn 5.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ có trình độ chuyển môn cao về lĩnh vực CNTT cho TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Hiện tại, Đại học Quốc gia TPHCM đang đào tạo 20 chuyên ngành về CNTT và các chuyên ngành liên quan. Các chương trình đào tạo đều được kiểm định ABET, CTI-ENAEE, AUN-QA và sử dụng hệ thống quản lý học tập là Moodle hoặc Blackboard. Giai đoạn 2017-2022, lĩnh vực công nghệ thông tin – viễn thông có tổng 2.063 bài báo thuộc cơ sở dữ liệu Scopus, chiếm tỉ lệ 14,6% so với tổng số 7.334 bài báo của toàn Đại học Quốc gia TPHCM.

Dù vậy, ông Quân nhận định, Đại học Quốc gia TPHCM vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc đào tạo lĩnh vực CNTT. Trong đó, số lượng sinh viên tốt nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay.

 
PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huyên Nguyễn

Bên cạnh đó, về kỹ năng, sinh viên CNTT còn hạn chế về ngoại ngữ, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế; Chưa có trung tâm R&D của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đặt tại Đại học Quốc gia TPHCM; Chưa có chương trình nghiên cứu mang tính chiến lược, lâu dài như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, đô thị thông minh...; Mô hình quản lý Tạp chí khoa học của Đại học Quốc gia TPHCM hiện nay vẫn theo các quy định của một tạp chí thông thường, chưa phải là một mô hình quản lý tạp chí khoa học quốc tế.

3 kiến nghị quan trọng

Với mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là chỉ tiêu về kinh tế số; đóng góp cho việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Đại học Quốc  gia TPHCM kiến nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 3 nội dung quan trọng.

Đầu tiên, Đại học Quốc gia TPHCM kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ủng hộ và kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt đề án "Triển khai mô hình giáo dục đại học số đào tạo nhân lực công nghệ số phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và thúc đẩy xã hội số" do Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Bưu chính Viễn thông đề xuất.

 

Theo Đại học Quốc gia TPHCM, mục tiêu của đề án này là thiết kế và vận hành mô hình giáo dục đại học số trên nền tảng phối hợp hoạt động giữa các cơ sở giáo dục hướng đến tăng tối thiểu gấp đôi quy mô đào tạo nhân lực lĩnh vực Máy tính và CNTT cùng các lĩnh vực khác có liên quan thông qua quá trình chuyển đổi số đồng bộ hoạt động đào tạo, khai thác triệt để mối quan hệ hợp tác, đồng hành và đồng cam kết với các bên liên quan, đặc biệt là với các trường đại học và doanh nghiệp.

Tiếp theo, Đại học Quốc gia TPHCM kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có chương trình hỗ trợ để Đại học Quốc gia TPHCM trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu về chuyển đổi số của quốc gia và khu vực.

Cụ thể là hỗ trợ, đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống MOOC (Massive open online course - khóa học thông qua Internet không giới hạn số người tham dự); Hỗ trợ, đầu tư để VNU-HCM trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng; Có chính sách hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư trung tâm R&D tại VNU-HCM.

Cuối cùng, kiến nghị cho phép Đại học Quốc gia TPHCM thành lập Cơ quan tạp chí khoa học. Theo đó, cơ quan tạp chí này có thể xuất bản nhiều ấn phẩm, mỗi ấn phẩm là một tạp chí khoa học. Cơ quan tạp chí khoa học có 1 tổng biên tập chung, mỗi tạp chí khoa học chuyên ngành sẽ có tổng biên tập học thuật. Tổng biên tập cơ quan tạp chí được bổ nhiệm theo tiêu chuẩn và quy trình đã quy định tại Quyết định số 75-QĐ/TW. Tổng biên tập của các tạp chí khoa học chuyên ngành: là các nhà khoa học giỏi, chuyên môn sâu, có uy tín học thuật, là người Việt Nam hoặc nước ngoài được Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM bổ nhiệm.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn và học phí ngành Công nghệ thông tin của các trường đại học

Trang Hà |

Công nghệ thông tin vốn là ngành học có mức điểm chuẩn cao vượt trội trong những năm gần đây, dưới đây là thông tin chi tiết.

Băn khoăn chọn học ngành Công nghệ thông tin

Huyên Nguyễn |

Công nghệ thông tin (CNTT) đang là ngành học thu hút nhiều bạn học sinh, sinh viên yêu thích với cơ hội việc làm rộng mở, mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, học trường nào, theo đuổi đam mê ra sao thì còn không ít khó khăn.

Tuyển sinh 2022: Công nghệ thông tin – ngành học “triệu đô” trong xã hội số

NHÓM PV |

Ngày nay, bất cứ ngành công nghiệp nào cũng đều có sự hiện diện của công nghệ thông tin. Chính vì thế, ngành học này được dự báo vẫn tiếp tục hấp dẫn trong tuyển sinh năm 2022. Chương trình 360 độ nghề nghiệp với sự tham gia của TS Lê Mạnh Hải - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Gia Định (GDU) và ông Nguyễn Hữu Ru - Giám đốc kỹ thuật, Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Long Vân sẽ mang đến cho phụ huynh, học sinh nhiều thông tin hữu ích.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

Điểm chuẩn và học phí ngành Công nghệ thông tin của các trường đại học

Trang Hà |

Công nghệ thông tin vốn là ngành học có mức điểm chuẩn cao vượt trội trong những năm gần đây, dưới đây là thông tin chi tiết.

Băn khoăn chọn học ngành Công nghệ thông tin

Huyên Nguyễn |

Công nghệ thông tin (CNTT) đang là ngành học thu hút nhiều bạn học sinh, sinh viên yêu thích với cơ hội việc làm rộng mở, mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, học trường nào, theo đuổi đam mê ra sao thì còn không ít khó khăn.

Tuyển sinh 2022: Công nghệ thông tin – ngành học “triệu đô” trong xã hội số

NHÓM PV |

Ngày nay, bất cứ ngành công nghiệp nào cũng đều có sự hiện diện của công nghệ thông tin. Chính vì thế, ngành học này được dự báo vẫn tiếp tục hấp dẫn trong tuyển sinh năm 2022. Chương trình 360 độ nghề nghiệp với sự tham gia của TS Lê Mạnh Hải - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Gia Định (GDU) và ông Nguyễn Hữu Ru - Giám đốc kỹ thuật, Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Long Vân sẽ mang đến cho phụ huynh, học sinh nhiều thông tin hữu ích.