Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng

Tường Vân |

Tính đến ngày 28.2.2022, cả nước có 7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo danh sách các cơ sở cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định. Dữ liệu cập nhật đến ngày 28.2.2022.

Theo danh sách, có 236 cơ sở giáo dục đại học (trường đại học, học viện) đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 1; 10 cơ sở giáo dục đại học hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2. Có 28 trường cao đẳng sư phạm hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 1; chưa có trường cao đẳng sư phạm nào hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2.

Về số trường được đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, chu kỳ 1 có: 176 lượt (171 cơ sở giáo dục đại học) và 11 trường cao đẳng sư phạm; Chu kỳ 2 có 5 lượt (5 cơ sở giáo dục đại học).

Có 164 cơ sở giáo dục đại học và 10 trường cao đẳng sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (theo tiêu chuẩn trong nước). Có 7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Danh sách cụ thể như sau:

Các cơ sở giáo dục đại học

 
Các trường cao đẳng
 
Theo tiêu chuẩn nước ngoài
 
Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Giao thông vận tải công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

Tường Vân |

Năm 2022, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh 5.670 chỉ tiêu cho 31 ngành đào tạo.

Hà Nội tổ chức thi tuyển gần 40 hiệu trưởng và 1 trưởng phòng giáo dục

Tường Vân |

Năm 2022, Hà Nội tổ chức thi tuyển gần 40 hiệu trưởng và 1 trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

Lọc ảo tuyển sinh đại học: Ảnh hưởng đến quyền tự chủ của trường và thí sinh?

HUYÊN NGUYỄN |

Trong khi Bộ GDĐT kỳ vọng phương án lọc ảo mới sẽ hạn chế thí sinh ảo thì không ít ý kiến cho rằng, phương án Bộ GDĐT đưa ra chưa thực sự phù hợp, ảnh hưởng đến quyền tự chủ của các trường. Đặc biệt, theo phân tích của các chuyên gia, điều này sẽ hạn chế đi quyền lựa chọn của các thí sinh khi mỗi em chỉ đỗ 1 nguyện vọng duy nhất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trường Đại học Giao thông vận tải công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

Tường Vân |

Năm 2022, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh 5.670 chỉ tiêu cho 31 ngành đào tạo.

Hà Nội tổ chức thi tuyển gần 40 hiệu trưởng và 1 trưởng phòng giáo dục

Tường Vân |

Năm 2022, Hà Nội tổ chức thi tuyển gần 40 hiệu trưởng và 1 trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

Lọc ảo tuyển sinh đại học: Ảnh hưởng đến quyền tự chủ của trường và thí sinh?

HUYÊN NGUYỄN |

Trong khi Bộ GDĐT kỳ vọng phương án lọc ảo mới sẽ hạn chế thí sinh ảo thì không ít ý kiến cho rằng, phương án Bộ GDĐT đưa ra chưa thực sự phù hợp, ảnh hưởng đến quyền tự chủ của các trường. Đặc biệt, theo phân tích của các chuyên gia, điều này sẽ hạn chế đi quyền lựa chọn của các thí sinh khi mỗi em chỉ đỗ 1 nguyện vọng duy nhất.