Công nhận 405 nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Tường Vân |

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 42 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 363 nhà giáo.

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông báo tới các đại học, trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ cử đại diện tới nhận bàn giao Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Theo Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư sẽ tới quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, cơ sở giáo dục đại học tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; phân loại theo ngành, chuyên ngành khoa học. Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quyết định thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận công khai đối với từng hồ sơ của ứng viên. Mỗi hồ sơ phải được trên 1/2 tổng số thành viên Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm. Kết quả xét phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

Sau thời hạn 15 ngày công khai kết quả xét bổ nhiệm, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học ra quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với ứng viên có đủ điều kiện, phù hợp với cơ cấu vị trí cần bổ nhiệm.

Ứng viên chỉ được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư sau khi có quyết định bổ nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học.

Năm 2021, có tổng cộng 640 ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh (88 ứng viên giáo sư, 552 ứng viên phó giáo sư) tại 98 Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sau quá trình đánh giá và xét duyệt, các Hội đồng Giáo sư cơ sở chuyển hồ sơ của 494 ứng viên (66 ứng viên giáo sư và 428 ứng viên phó giáo sư) đủ điều kiện lên xét tại Hội đồng Giáo sư của 27 ngành/liên ngành.

Từ 494 ứng viên, Hội đồng Giáo sư các ngành, liên ngành đã xem xét loại 79 ứng viên chưa đạt tiêu chuẩn và đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét 415 ứng viên đạt chuẩn chức giáo sư, phó giáo sư (44 ứng viên giáo sư và 372 ứng viên phó giáo sư).

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Ứng viên nữ duy nhất đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư ngành Y năm 2021

Tường Vân |

Trong số 7 ứng viên đạt chuẩn Giáo sư ngành Y học năm nay, bà Vũ Thị Hoàng Lan, giảng viên Trường Đại học Y tế Công cộng là giáo sư nữ duy nhất.

Chân dung tân Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2021

Tường Vân |

Giảng viên Trường Đại học Phenikaa, ông Phùng Văn Đồng, sinh năm 1981, là giáo sư trẻ nhất năm 2021.

Cần bãi bỏ quy định thu hút giáo sư về dạy trường phổ thông chuyên

QUANG ĐẠI |

Ý tưởng thu hút giáo sư về dạy trường phổ thông chuyên của tỉnh Hòa Bình không phù hợp thực tế và vướng luật, bất khả thi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ứng viên nữ duy nhất đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư ngành Y năm 2021

Tường Vân |

Trong số 7 ứng viên đạt chuẩn Giáo sư ngành Y học năm nay, bà Vũ Thị Hoàng Lan, giảng viên Trường Đại học Y tế Công cộng là giáo sư nữ duy nhất.

Chân dung tân Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2021

Tường Vân |

Giảng viên Trường Đại học Phenikaa, ông Phùng Văn Đồng, sinh năm 1981, là giáo sư trẻ nhất năm 2021.

Cần bãi bỏ quy định thu hút giáo sư về dạy trường phổ thông chuyên

QUANG ĐẠI |

Ý tưởng thu hút giáo sư về dạy trường phổ thông chuyên của tỉnh Hòa Bình không phù hợp thực tế và vướng luật, bất khả thi.