Chuẩn bị gì để đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực?

Tường Vân |

Năm 2022, các trường đại học, đặc biệt các trường top đầu có xu hướng sử dụng kì thi đánh giá năng lực làm một trong những phương thức tuyển sinh. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Phó trưởng Ban Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí - đã có những chia sẻ về cách thức làm bài thi sao cho đạt kết quả tốt nhất.

Câu hỏi vận dụng từ thấp đến cao

Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 65 trường đại học xác nhận lấy kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) làm một trong những phương thức tuyển sinh năm 2022.

Thí sinh tham dự kỳ thi này sẽ làm bài trên máy tính với 150 câu, chia làm ba phần: Toán học (50 câu hỏi, 75 phút), Văn học - Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút), Khoa học tự nhiên - Xã hội (50 câu hỏi, 60 phút). Các câu hỏi được thiết kế dưới dạng trắc nghiệm khách quan (lựa chọn một trong bốn đáp án) và điền đáp án. Tổng thời gian làm bài là 195 phút, thang điểm 150. Với cấu trúc đề thi như vậy,  nhiều thí sinh lo lắng về việc các em học lệch thì có thể thi đạt kết quả tốt hay không?

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

Trước băn khoăn của thí sinh, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Phó trưởng Ban Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN - cho rằng, thực tế cho thấy, hầu hết thí sinh lớp 12 hiện nay đã phần nào "định hướng" theo khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Ở một mức độ nào đó, tất cả thí sinh đều gặp đôi chút khó khăn giống như nhau với phần Khoa học (Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa).

"Tuy nhiên, nếu bạn đã xác định thi đánh giá năng lực thì hãy làm đề thi tham khảo sẽ thấy được mình cần tự luyện tập bổ sung những gì. Câu hỏi thi ĐGNL hướng tới đánh giá năng lực, từ cơ bản đến hiểu, vận dụng thấp đến cao. Do đó, các bạn sẽ khởi điểm giống nhau và năng lực, khả năng tư duy của thí sinh sẽ quyết định điểm bài thi" - GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhận định.

Không cần tham gia các lớp ôn luyện

Trước thực tế các trường đại học, đặc biệt trường top đầu có xu hướng sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực là phương thức tuyển sinh, nhiều thí sinh lo lắng, đổ xô tham gia các lớp học, lò luyện thi "cấp tốc". Về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo thông tin, ngay sau khi ĐHQGHN tuyên bố sử dụng kết quả thi ĐGNL để xét tuyển đại học, một số trung tâm, lớp luyện thi đã mở ra và quảng bá thu hút thí sinh ôn luyện.

Tuy nhiên, việc ôn luyện tại các trung tâm không mang lại kết quả gì cho thí sinh. Qua phản ánh của thí sinh trên các diễn đàn, mạng xã hội đều cho thấy, chính bản thân các thí sinh cũng có lời khuyên không nên ôn luyện tại các trung tâm.

"Những bạn đạt điểm thi ĐGNL cao nhất năm 2021 đều là những thí sinh tự học. Các bạn đó cũng đã có nhiều bài viết chia sẻ trên mạng xã hội và các diễn đàn học thuật về bài thi ĐGNL về kinh nghiệm tự học, chuẩn bị tâm lý vững vàng trước ngày thi" - ông Thảo nhấn mạnh.

Dành lời khuyên cho thí sinh dự định tham dự kỳ thi đánh giá năng lực và sử dụng kết quả để xét tuyển đại học, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho rằng, việc đầu tiên, thí sinh làm bài thi tham khảo để thấy được các điểm mạnh yếu của mình, những phần kiến thức hổng cần ôn tập, bổ túc.

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tổ chức nhiều đợt thi trong năm nên thí sinh có thể chọn ngày thi, ca thi. Sau khi hoàn tất các bước đăng ký dự thi, học sinh làm bài thi tham khảo, cân đối thời gian hợp lý cho từng phần thi.

"Trước ngày thi, hãy giữ gìn sức khỏe, ôn tập các phần kiến thức chuyên môn chưa làm tốt ở các đề thi tham khảo, kiểm tra lại địa điểm thi, ngày thi, giờ thi trên tài khoản cá nhân tại www.khaothi.vnu.edu.vn hoặc kiểm tra hộp thư điện tử (e-mail) để nhận các thông báo mới (nếu có) từ Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN" - GS.TS Nguyễn Tiến Thảo thông tin.

Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra lời khuyên rằng thí sinh chỉ nên thi một lần bởi vì về cơ bản nội dung không thay đổi nhiều về mặt khoa học đo lường khảo thí. Thi nhiều lần chỉ gây lãng phí xã hội.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Công an

Tường Vân |

Ba trường đại học, học viện trực thuộc Bộ Công an thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học năm 2022.

Có được điều chỉnh nguyện vọng thi đánh giá năng lực hay không?

Huyên Nguyễn |

Nhiều phụ huynh, học sinh thắc mắc đã thi và đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM mà muốn thi đợt 2 nhưng đăng ký nguyện vọng khác thì có được không?

Những điều thí sinh cần lưu ý khi thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội

Minh Quang |

Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 60 đơn vị đào tạo cho biết sẽ sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để phục vụ tuyển sinh. Việc tìm hiểu về kỳ thi đánh giá năng lực sẽ giúp các thí sinh yên tâm hơn về kỳ thi, đợt thi để có kế hoạch ôn tập, đăng ký thi phù hợp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chi tiết thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Công an

Tường Vân |

Ba trường đại học, học viện trực thuộc Bộ Công an thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học năm 2022.

Có được điều chỉnh nguyện vọng thi đánh giá năng lực hay không?

Huyên Nguyễn |

Nhiều phụ huynh, học sinh thắc mắc đã thi và đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM mà muốn thi đợt 2 nhưng đăng ký nguyện vọng khác thì có được không?

Những điều thí sinh cần lưu ý khi thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội

Minh Quang |

Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 60 đơn vị đào tạo cho biết sẽ sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để phục vụ tuyển sinh. Việc tìm hiểu về kỳ thi đánh giá năng lực sẽ giúp các thí sinh yên tâm hơn về kỳ thi, đợt thi để có kế hoạch ôn tập, đăng ký thi phù hợp.