Chi tiết lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 7.4 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.
 
 
 
 
Lịch đi học của học sinh cả nước.

Tại Hà Nội, theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, bắt đầu từ sáng 6.4, các trường học tại 30 quận huyện đã chính thức tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Sau gần một năm ròng rã học online để phòng chống dịch COVID-19, các em học sinh đã chính thức trở lại trường học.

Theo số liệu tổng hợp ngày 6.4, cấp tiểu học có tổng số 775/789 cơ sở giáo dục triển khai dạy học trực tiếp; có 616.659/818.891 học sinh tham gia học tập, đạt tỉ lệ 75,3%.

Tại Yên Bái, tất cả cơ sở giáo dục thuộc các địa phương được phân loại cấp độ dịch ở mức 1, 2, 3 (vùng xanh, vùng vàng, vùng cam) cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trực tiếp trở lại từ ngày 7.4.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc địa phương được phân loại cấp độ dịch mức độ 4 (vùng đỏ) thì cho trẻ mầm non tạm thời nghỉ học, học sinh, sinh viên học trực tuyến.

Các trường hợp trẻ mầm non, học sinh, sinh viên là F0, F1 được cách ly và nghỉ học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Tại Hòa Bình, các cơ sở giáo dục cho toàn bộ học sinh các trường mầm non, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố đi học trở lại từ thứ hai, ngày 4.4.2022.

Tại Ninh Bình, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình yêu cầu Phòng GDĐT các huyện, thành phố thông báo đến các cơ sở giáo dục tiểu học đón học sinh đi học trở lại kể từ ngày 4.4. Đồng thời, căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của từng trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày và có thể cho học sinh ăn bán trú.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

75,3% học sinh tiểu học Hà Nội trở lại trường trong buổi học đầu tiên

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có thông tin về tình hình triển khai hoạt động dạy học trực tiếp, trực tuyến tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Theo số liệu tổng hợp, có 616.659/818.891 học sinh tham gia học tập, đạt tỉ lệ 75,3%.

"Học trên Zoom đã vui rồi, nhưng hôm nay đến trường con còn vui hơn nữa"

Thiều Trang - Tường Vân |

Với nhiều phụ huynh và học sinh tại nội thành Hà Nội, được đến trường học trực tiếp là niềm vui khôn tả bởi học trò đã quá mệt mỏi sau gần 1 năm học online do dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là học sinh lớp 1 và lớp 6 vì các em chưa từng gặp thầy cô, bạn bè mới.

Cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 6.4 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

75,3% học sinh tiểu học Hà Nội trở lại trường trong buổi học đầu tiên

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có thông tin về tình hình triển khai hoạt động dạy học trực tiếp, trực tuyến tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Theo số liệu tổng hợp, có 616.659/818.891 học sinh tham gia học tập, đạt tỉ lệ 75,3%.

"Học trên Zoom đã vui rồi, nhưng hôm nay đến trường con còn vui hơn nữa"

Thiều Trang - Tường Vân |

Với nhiều phụ huynh và học sinh tại nội thành Hà Nội, được đến trường học trực tiếp là niềm vui khôn tả bởi học trò đã quá mệt mỏi sau gần 1 năm học online do dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là học sinh lớp 1 và lớp 6 vì các em chưa từng gặp thầy cô, bạn bè mới.

Cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 6.4 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.