Chi tiết kế hoạch đi học trở lại của học sinh Tiểu học tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tùy theo mức độ dịch sau Tết, học sinh có thể đi học trở lại 2 buổi ngày, bán trú hoặc tiếp tục học trực tuyến.

Sở GDĐT TPHCM đã đề xuất lộ trình cho trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 - 6 sẽ đến trường học trực tiếp từ 14.2. Cùng với mốc thời gian, Sở GDĐT cũng xây dựng kế hoạch chi tiết việc đến trường của bậc Tiểu học.

Sở yêu cầu với các trường ở khu vực có cấp độ dịch 1, 2, 3 khi đón học sinh đi học trở lại, giáo viên dành thời gian hướng dẫn cho học sinh các thói quen phòng dịch COVID-19 tại trường, xây dựng lại nề nếp học tập cho học sinh, nắm bắt, phân loại các học sinh theo từng nhóm căn cứ vào thời lượng tham gia học tập trên môi trường Internet và khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh.

Các đơn vị tổ chức ôn tập kiến thức đã học trong giai đoạn học trên môi trường Internet trong tuần đầu tiên và xây dựng kế hoạch chuẩn bị kiểm tra định kì cuối học kì I đối với học sinh các khối lớp 1, 2.

Cụ thể Sở cũng lên kế hoạch thành 4 khu vực.

Khu vực cấp độ 1 (Vùng xanh)

Tuần đầu tiên khi học sinh đi học trở lại, trường có thể bắt đầu tổ chức hoạt động dạy học 2 buổi/ngày hoặc bán trú cho tất cả các khối theo nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh.

Ở tuần thứ hai, trường tổ chức đầy đủ các hoạt động giáo dục theo tiến độ chương trình; tổ chức dạy kiến thức cốt lõi của bài mới; kết hợp nhắc lại, củng cố các kiến thức cốt lõi đã triển khai trong giai đoạn học tập trên môi trường Internet.

Học sinh lớp 1, 2 được kiểm tra định kì trong tuần thứ ba khi trở lại trường.

Khu vực cấp độ 2 (Vùng vàng)

Các hoạt động được thực hiện tương tự như ở khu vực cấp độ 1. Riêng tuần đầu tiên khi học sinh trở lại trường có thể bắt đầu tổ chức hoạt động dạy học 2 buổi/ngày hoặc bán trú theo nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh khối lớp 1, 2. Tổ chức cho học sinh đi học một buổi/ngày với các khối lớp 3, 4, 5.

Khu vực cấp độ 3 (Vùng cam)

Các trường tổ chức cho học sinh lớp 1, lớp 2 đi học một buổi/ngày. Học sinh lớp 3, 4, 5 tiếp tục học trên môi trường Internet, trên truyền hình. Học sinh lớp 1, 2 được kiểm tra định kì trong tuần thứ ba khi trở lại trường.

Khu vực cấp độ 4 (Vùng đỏ)

Các cơ sở giáo tục tiếp tục tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, trên truyền hình theo hướng dẫn tại công văn số 2323/SGDĐT-GDTH ngày 25.8.2021 của Sở GDĐT. Tập trung thực hiện theo đúng tiến độ chương trình ở các môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh (Đối với lớp 1, 2, 3) Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử và Địa lí (Đối với lớp 4, 5).

Đối với các môn học khác, sắp xếp thành chủ đề, tổ chức dạy học các kiến thức cốt lõi, tuỳ theo điều kiện sắp xếp thời khoá biểu, nhà trường có thể tổ chức thêm các môn học và hoạt động giáo dục khác trên môi trường Internet phù hợp tâm sinh lý, lứa tuổi của học sinh, đảm bảo sức khoẻ cho học sinh.

Sở GDĐT nêu rõ khuyến khích các công ty, tổ chức, trung tâm đang cung cấp chương trình học tiếng Anh với người nước ngoài xây dựng các công cụ học tập, rèn luyện, dạy bài mới theo hình thức trực tuyến và triển khai đến các trường trên cơ sở đạt được thoả thuận với cha mẹ học sinh.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Học sinh mầm non đến lớp 6 không muốn đến trường sẽ học như thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đề xuất từ ngày 14.2, trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ đến trường trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ. Vậy những học sinh chưa đồng thuận sẽ học như thế nào?

TPHCM: Đề xuất cho tất cả học sinh đi học trở lại từ 14.2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đề xuất từ ngày 14.2 (sau Tết Nguyên đán) sẽ tổ chức học trực tiếp đối với bậc mầm non và các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ. Nếu được UBND TPHCM chấp thuận, toàn bộ học sinh tại TPHCM có thể đi học trở lại.

Những thay đổi trong lịch đi học trở lại của học sinh TPHCM từ ngày 17.1

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Với kết quả đánh giá dịch bệnh tuần qua, TPHCM tiếp tục là "Thành phố vùng xanh" nên học sinh sẽ đi học trở lại với số tiết học trực tiếp nhiều hơn.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

TPHCM: Học sinh mầm non đến lớp 6 không muốn đến trường sẽ học như thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đề xuất từ ngày 14.2, trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ đến trường trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ. Vậy những học sinh chưa đồng thuận sẽ học như thế nào?

TPHCM: Đề xuất cho tất cả học sinh đi học trở lại từ 14.2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đề xuất từ ngày 14.2 (sau Tết Nguyên đán) sẽ tổ chức học trực tiếp đối với bậc mầm non và các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ. Nếu được UBND TPHCM chấp thuận, toàn bộ học sinh tại TPHCM có thể đi học trở lại.

Những thay đổi trong lịch đi học trở lại của học sinh TPHCM từ ngày 17.1

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Với kết quả đánh giá dịch bệnh tuần qua, TPHCM tiếp tục là "Thành phố vùng xanh" nên học sinh sẽ đi học trở lại với số tiết học trực tiếp nhiều hơn.