Chấm thi tốt nghiệp THPT: Điểm bài thi tự luận vẫn có độ chênh lệch

TƯỜNG VÂN |

Qua kiểm tra chấm thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh và Nghệ An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ nhận xét bài thi tự luận vẫn có độ chênh lệch, do đó, cần tiếp tục quán triệt cán bộ chấm thi về quy chế, hướng dẫn chấm và phải tăng cường chấm kiểm tra.

Không sợ chấm điểm 10

Tại tỉnh Nghệ An, với số lượng thí sinh dự thi đông (36.743 thí sinh) và số lượng bài thi lớn, nên địa phương này đã huy động 324 giáo viên tham gia ban chấm thi tự luận, trong đó có 280 cán bộ chấm thi, 24 cán bộ chấm kiểm tra.

Trao đổi về tiến độ và quy trình chấm thi môn tự luận, cô giáo Phạm Thị Thu Hường, phó trưởng ban phụ trách chấm thi tự luận của hội đồng thi tỉnh Nghệ An cho biết: Việc chấm thi được thực hiện theo đúng quy trình vòng 1, vòng 2, chấm kiểm tra và ghép điểm cho thí sinh. Qua 4 ngày chấm thi, có gần 2% bài thi được đề xuất chấm kiểm tra, trong số này không có bài thi nào phải thực hiện đối chất.

“Điều này cho thấy, tỉ lệ bài thi có chênh lệch điểm không cao và điểm chênh lệch giữa các giám khảo chấm thi trong giới hạn cho phép” - cô Hường nói.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại cuộc làm việc với các Ban chấm thi thuộc Hội đồng thi tỉnh Nghệ An. Ảnh: MOET
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại cuộc làm việc với các ban chấm thi tốt nghiệp THPT thuộc hội đồng thi tỉnh Nghệ An. Ảnh: MOET

Nhắc tới chất lượng và sự "đều tay" giữa các giám khảo khi chấm bài tự luận, Thứ trưởng lưu ý, điểm chênh lệch chỉ ở trong khoảng cách an toàn từ 0,25 đến 0,5 điểm, nếu chênh đến 1 điểm phải mời giám khảo đối chất.

"Chúng ta không sợ cho bài thi điểm 10 nhưng phải đảm bảo đúng, công bằng, khách quan, phản ánh đúng năng lực học sinh” - Thứ trưởng nói.

Chấm chính xác, công bằng, khách quan

Ban hành chỉ đạo thống nhất là chấm đúng, chính xác, công bằng khách quan, phản ánh đúng năng lực của thí sinh, Thứ trưởng lưu ý các hội đồng thi, ban chấm thi tuyệt đối không được chủ quan, lơ là dẫn tới sai sót không đáng có.

Qua kiểm tra, theo Thứ trưởng, điểm bài thi tự luận vẫn có độ chênh lệch, do đó, cần tiếp tục quán triệt cán bộ chấm thi về quy chế, hướng dẫn chấm và phải tăng cường chấm kiểm tra.

Thứ trưởng nhấn mạnh các khâu chấm thi cần diễn ra thống nhất, tuyệt đối không chủ quan, lơ là ở tất cả các khâu chấm thi, nhất là khâu cộng điểm; tránh sai sót, thiếu tờ, thiếu điểm của thí sinh.

"Nếu làm không cẩn thận, khâu thống nhất giám khảo 1 và giám khảo 2 sẽ có sự “thoả hiệp” điểm cho thí sinh. Sau này thí sinh phúc khảo, chấm lại không chính xác sẽ mất niềm tin của xã hội" - Thứ trưởng lưu ý.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường, Thứ trưởng đề nghị các hội đồng thi thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác chấm thi.

TƯỜNG VÂN
TIN LIÊN QUAN

700 giáo viên Hà Nội tham gia chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tường Vân |

Sở GDĐT Hà Nội đã huy động gần 700 giáo viên của các trường THPT làm nhiệm vụ chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Quy trình chấm thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Ngữ văn

Trang Thiều |

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (diễn ra trong hai ngày 7 và 8.7), các hội đồng thi trên cả nước đã triển khai hoạt động chấm thi. Dưới đây là quy trình chấm bài Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT.

TPHCM hoàn tất chấm thi lớp 10, chuẩn bị công bố điểm thi

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các giám khảo đã hoàn tất chấm thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2022. Sau khi chấm thi xong, hội đồng thi sẽ tiến hành các công đoạn đối sánh, ráp phách, dò điểm… trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 23.6. Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 24.6.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

700 giáo viên Hà Nội tham gia chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tường Vân |

Sở GDĐT Hà Nội đã huy động gần 700 giáo viên của các trường THPT làm nhiệm vụ chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Quy trình chấm thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Ngữ văn

Trang Thiều |

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (diễn ra trong hai ngày 7 và 8.7), các hội đồng thi trên cả nước đã triển khai hoạt động chấm thi. Dưới đây là quy trình chấm bài Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT.

TPHCM hoàn tất chấm thi lớp 10, chuẩn bị công bố điểm thi

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các giám khảo đã hoàn tất chấm thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2022. Sau khi chấm thi xong, hội đồng thi sẽ tiến hành các công đoạn đối sánh, ráp phách, dò điểm… trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 23.6. Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 24.6.