Cập nhật lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của học sinh phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Báo Lao Động cập nhật các địa phương đã công bố lịch nghỉ mới nhất.

41. Tại Quảng Ninh, học sinh nghỉ Tết Âm lịch 2023 từ ngày 16 - 29.1.2023 (từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng âm lịch).

40. Tại Đồng Nai, theo thông tin từ Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai, dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của học sinh trên địa bàn tỉnh là 14 ngày.

Theo đó, học sinh các bậc học sẽ bắt đầu được nghỉ Tết từ thứ hai, ngày 16.1.2023 (tức 25 tháng chạp) cho đến hết thứ bảy, ngày 28.1.2023 (tức mùng 7 tháng giêng).

Tính thêm ngày nghỉ chủ nhật, ngày 29.1.2023 (tức mùng 8 tháng giêng) thì học sinh có tất cả 14 ngày nghỉ liên tiếp. So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022, học sinh có thêm 2 ngày nghỉ.

39. Tại Bình Phước, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của bậc mầm non từ ngày 16.1.2023 đến hết ngày 27.1.2023.

Bậc tiểu học, THCS, THPT, GDTX có 1 tuần nghỉ Tết Nguyên đán từ 20.1.2023 đến hết 27.1.2023.

38. Tại Kiên Giang, tất cả các ngành học, cấp học nghỉ Tết Nguyên đán 01 tuần. Căn cứ thông báo của UBND tỉnh Kiên Giang về nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Sở GDĐT sẽ có thông báo cụ thể sau.

Ngoài ra, cán bộ, giáo viên, học sinh là người dân tộc Khmer được nghỉ Tết Chol Chnăm Thmây 01 ngày.

Xem thêm lịch nghỉ Tết của Quảng Bình, Bắc Ninh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Lào Cai, Tiền Giang, Thanh Hóa, Bến Tre, Bình Định, Yên Bái, Nghệ An, Nam Định, Trà Vinh, Khánh Hòa, Kon Tum, Bắc Ninh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk, Bình Thuận, Long An, Lào Cai, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Ninh Thuận, Lai Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM TẠI ĐÂY.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chính phủ đã có văn bản đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 kéo dài 7 ngày.

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ thứ sáu ngày 20.1.2023 đến hết thứ năm ngày 26.1.2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm sinh viên mong sớm nhận được tiền hỗ trợ đóng học phí

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hàng trăm sinh viên ngành sư phạm theo học tại Trường Đại học Hà Tĩnh đang mong ngóng sớm được nhận tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo chính sách của Nghị định 116 năm 2020.

Đổi mới kiểm tra môn Ngữ văn: Thầy cô thay đổi giúp học trò hào hứng

Tường Vân - Minh Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giáo viên tránh sử dụng văn bản trong sách giáo khoa làm ngữ liệu ra đề thi môn Ngữ văn. Nhiều học sinh tỏ ra hào hứng với việc đổi mới kiểm tra, đánh giá này. Phía giáo viên, cũng đã có nhiều thay đổi trong phương pháp dạy học giúp học sinh làm quen với việc đổi mới.

Thêm tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của học sinh

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của giáo viên và học sinh cả nước tính đến ngày 7.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hàng trăm sinh viên mong sớm nhận được tiền hỗ trợ đóng học phí

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hàng trăm sinh viên ngành sư phạm theo học tại Trường Đại học Hà Tĩnh đang mong ngóng sớm được nhận tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo chính sách của Nghị định 116 năm 2020.

Đổi mới kiểm tra môn Ngữ văn: Thầy cô thay đổi giúp học trò hào hứng

Tường Vân - Minh Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giáo viên tránh sử dụng văn bản trong sách giáo khoa làm ngữ liệu ra đề thi môn Ngữ văn. Nhiều học sinh tỏ ra hào hứng với việc đổi mới kiểm tra, đánh giá này. Phía giáo viên, cũng đã có nhiều thay đổi trong phương pháp dạy học giúp học sinh làm quen với việc đổi mới.

Thêm tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của học sinh

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của giáo viên và học sinh cả nước tính đến ngày 7.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.