Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 18.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở GDĐT TPHCM đề xuất từ ngày 14.2 (sau Tết Nguyên đán) sẽ tổ chức học trực tiếp đối với bậc mầm non và các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Nếu được UBND TPHCM chấp thuận, toàn bộ học sinh tại TPHCM có thể đi học trở lại.

Lộ trình cụ thể, từ ngày 7.2, cơ sở giáo dục sẵn sàng các công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh trở lại trường học tập trực tiếp.

Từ ngày 10.2 đến 13.2.2022, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh, học sinh triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường; tổ chức tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống trong trường học.

Từ ngày 14.2, các đơn vị sẽ tổ chức đưa trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trở lại, sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường, học tập trực tiếp.

Tại Cần Thơ, UBND TP.Cần Thơ vừa có công văn về thời gian trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường học.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến thống nhất về thời gian trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường để học trực tiếp kể từ ngày 7.2. 2022.

Tại Đồng Tháp, sau thời gian học trực tuyến, ngày 17.1, học sinh khối lớp 9, học sinh, học viên khối lớp 12 học trực tiếp.

Tại Tây Ninh, đại diện Sở GDĐT cho biết, học sinh lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp từ ngày 17.1.

Đối với các khối lớp còn lại, UBND tỉnh giao Sở GDĐT phối hợp với đơn vị liên quan và địa phương tham mưu UBND tỉnh mở rộng dạy học trực tiếp từ sau Tết Nguyên đán năm 2022.

Tại Trà Vinh, đại diện Sở GDĐT cho biết, từ ngày 13 đến ngày 26.1, tỉnh Trà Vinh sẽ tập trung học sinh cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông đến trường học trực tiếp để ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Dự kiến, Sở GDĐT tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục cho học sinh bậc tiểu học đến trường học trực tiếp từ ngày 17 đến 26.1.

Tại Lào Cai, theo thống kê của Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (TP.Lào Cai), tính đến 12h ngày 17.1 trường có tổng số 28 giáo viên, học sinh diện F0. Các biện pháp phòng chống dịch đang tích cực, chủ động triển khai.

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F1 phải cách li tại nhà là 12; số học sinh thuộc diện F1 là 191 (vẫn đang chờ y tế cung cấp chính xác số lượng).

Xem thông tin về lịch trở lại trường của học sinh các địa phương khác TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 17.1.

Học sinh, phụ huynh rối bời trước "20 con đường" vào đại học năm 2022

Thiều Trang |

Hiện có đến gần 20 phương thức xét tuyển sẽ được các trường đại học sử dụng trong mùa tuyển sinh năm nay, trong đó không ít trường áp dụng đến 7 phương thức bằng xét tuyển và tổ chức thi tuyển. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 12  lo lắng, đứng ngồi không yên.

Lịch đi học của học sinh cả nước sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 17.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 17.1.

Học sinh, phụ huynh rối bời trước "20 con đường" vào đại học năm 2022

Thiều Trang |

Hiện có đến gần 20 phương thức xét tuyển sẽ được các trường đại học sử dụng trong mùa tuyển sinh năm nay, trong đó không ít trường áp dụng đến 7 phương thức bằng xét tuyển và tổ chức thi tuyển. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 12  lo lắng, đứng ngồi không yên.

Lịch đi học của học sinh cả nước sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 17.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.