Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 15.2, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Báo Lao Động cập nhật lịch trở lại trường của học sinh cả nước, tính đến chiều 15.2 cụ thể như sau:

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.

Tại Hà Nội, nếu dịch diễn biến giảm, công tác phòng dịch đảm bảo thì từ ngày 21.2, học sinh lớp 1 trở lên ở 12 quận nội thành sẽ đi học trực tiếp. Tiếp đó, sau khi Hà Nội triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, Sở sẽ đề xuất phương án cụ thể cho học sinh mầm non đi học.

Tại Sóc Trăng, ngày 15.2, các trường mẫu giáo và trường tiểu học ở tỉnh Sóc Trăng đã đón học sinh trở lại trường học trực tiếp. Các trường đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để đón học sinh vào học. Hầu hết học sinh và phụ huynh rất phấn khởi.

Tại Lào Cai, các hoạt động dạy học bình thường tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố Lào Cai được bắt đầu từ ngày 14.2 như: Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú với cấp tiểu học, tổ chức các hoạt động giáo dục buổi 2 đối với cấp trung học cơ sở,…

Theo cập nhật của Sở GDĐT Lào Cai, tính đến 14.2 toàn ngành có 1.055 giáo viên, học sinh là F0 (trong đó 137 giáo viên, 918 học sinh). Công tác phòng, chống dịch được chỉ đạo và thực hiện rốt ráo trong từng trường học và theo phương án ứng phó riêng.

Tại Hải Phòng, tỉ lệ học sinh đến trường ở cấp mầm non là 15%, tiểu học 28%, trung học cơ sở 43%, tổng các cấp học là 27% (chưa bao gồm cấp THPT).

Ở các cấp mầm non, tiểu học nhà trường đón trẻ dựa trên tinh thần tự nguyện của gia đình, trong thời gian này chương trình đào tạo không đặt nặng về kiến thức, chủ yếu ôn tập và rèn luyện kỹ năng.

Theo Bộ GDĐT, tất cả các tỉnh, thành phố đã có kế hoạch cho trẻ em mầm non, học sinh trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2.2022.

Cụ thể, thông tin cập nhật đến hết ngày 14.2.2022, có 54/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp (tỉnh Nam Định có TP.Nam Định trẻ mầm non chưa tổ chức).

Đối với cấp tiểu học, có 59/63 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học học trực tiếp. Đối với cấp trung học cơ sở, 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp. Đối với cấp trung học phổ thông, có 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, 100% các cơ sở giáo dục đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thông tin về việc đi học trực tiếp của trẻ mầm non

Thiều Trang |

Sau khi Hà Nội tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi, từ tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ lên phương án cho trẻ mầm non đến trường.

Sẽ có 60/63 tỉnh, thành cho toàn bộ trẻ mầm non trở lại trường từ 21.2

Bích Hà |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đến nay đã có 54/63 tỉnh thành cho học sinh từ cấp mầm non trở lên trở lại trường học trực tiếp. Con số này sẽ nâng lên 60 tỉnh thành vào ngày 21.2.

Chi tiết lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 14.2, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội thông tin về việc đi học trực tiếp của trẻ mầm non

Thiều Trang |

Sau khi Hà Nội tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi, từ tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ lên phương án cho trẻ mầm non đến trường.

Sẽ có 60/63 tỉnh, thành cho toàn bộ trẻ mầm non trở lại trường từ 21.2

Bích Hà |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đến nay đã có 54/63 tỉnh thành cho học sinh từ cấp mầm non trở lên trở lại trường học trực tiếp. Con số này sẽ nâng lên 60 tỉnh thành vào ngày 21.2.

Chi tiết lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 14.2, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.