Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 13.2, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Báo Lao Động cập nhật lịch trở lại trường của học sinh cả nước, tính đến chiều 13.2 cụ thể như sau:

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.

Tại Long An, sau THPT, THCS thì kể từ ngày mai (14.2), tỉnh Long An cho phép trẻ mầm non, học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh trở lại trường học trực tiếp.

Theo đó, đối với cấp giáo dục mầm non học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ, người chăm sóc trẻ.

Để chuẩn bị cho học sinh tiểu học và mầm non học trực tiếp (trong đó tiểu học có hơn 137.000 học sinh), UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, tập huấn, xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình tổ chức dạy học.

Tại Hà Nội, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho biết, sau khi cho học sinh tiểu học, lớp 6 tại 18 huyện, thị xã đi học trực tiếp, Sở GDĐT sẽ có đánh giá sơ bộ kết quả; nếu đảm bảo an toàn thì Sở sẽ đề xuất Thành phố cho đối tượng này ở các quận nội thành được đến trường từ ngày 21.2.

Tại Thừa Thiên Huế, ngày 8.2 (ngày học thứ 2 học sinh bắt đầu đi học lại sau Tết), tỉ lệ trường, học sinh đi học trực tiếp khá cao. Trong đó, 100% trường TH, THCS, THPT, 94,1% trường mầm non tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp; tỉ lệ học sinh đi học trực tiếp toàn tỉnh đạt 70,7%.

Tại Cao Bằng, học sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14.2. Vì vậy, thời điểm này các trường học đã chuẩn bị xong về cơ sở vật chất, dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên phải đáp ứng điều kiện gì để được thi thăng hạng?

Trang Thiều (T/H) |

Tiêu chuẩn, điều kiện xét hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên được quy định rõ tại Điều 3 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT.

Hà Nội cần khởi động lại bữa ăn bán trú cho học sinh

Thiều Trang |

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, Hà Nội nên sớm thay đổi quyết định, cho các trường tổ chức bán trú, cho phép học cả ngày để thuận tiện cho phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 12.2, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Giáo viên phải đáp ứng điều kiện gì để được thi thăng hạng?

Trang Thiều (T/H) |

Tiêu chuẩn, điều kiện xét hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên được quy định rõ tại Điều 3 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT.

Hà Nội cần khởi động lại bữa ăn bán trú cho học sinh

Thiều Trang |

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, Hà Nội nên sớm thay đổi quyết định, cho các trường tổ chức bán trú, cho phép học cả ngày để thuận tiện cho phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 12.2, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.