Cập nhật: Danh sách 63 tỉnh, thành công bố môn thi lớp 10

Tuệ Nhi |

Đến nay, gần 30 tỉnh, thành phố đã công bố phương án thi lớp 10 năm học 2022-2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa công bố môn thi thứ ba, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2022-2023.

Theo đó, thí sinh kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT trong tỉnh Hải Dương sẽ thi 3 môn gồm: Ngữ văn, Toán theo hình thức tự luận và môn Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài đối với môn Ngữ văn và Toán là 120 phút, môn Tiếng Anh, thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút.

Tại Bắc Giang, năm 2022-2023, 3 môn thi bắt buộc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Bắc Giang gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, không có môn thứ 4.

Điều này khác với các năm học trước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên của tỉnh Bắc Giang gồm 4 môn. Trong đó có ba môn bắt buộc là: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Môn thi thứ tư được bốc thăm ngẫu nhiên và công bố vào cuối tháng 3.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang, giảm môn thi thứ 4 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng thời, việc thi ba môn nhằm giảm bớt khó khăn, áp lực cho học sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2022- 2023.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thái Bình dự kiến diễn ra trong các ngày từ 9 - 10.6 với 3 môn thi bắt buộc gồm: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh.

Về cơ bản, kỳ thi vẫn giữ ổn định như năm học trước, tuy nhiên có thêm một số điểm mới để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo đó, Thái Bình chỉ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chung cho cả Trường THPT Chuyên Thái Bình và các trường THPT công lập đại trà. Ngoài các bài thi chung, thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên Thái Bình sẽ phải tham dự thêm bài thi môn chuyên.

Tỉ lệ xét tuyển 2 đợt năm học 2022-2023 là 90% chỉ tiêu tuyển sinh cho đợt 1 (tính cả tuyển thẳng) và 10% chỉ tiêu còn lại cho đợt 2.

Kỳ tuyển tại Thái Bình sẽ sử dụng phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, bảo đảm gọn nhẹ các thủ tục đăng ký, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023. Theo đó, Giám đốc Sở GDĐT được quyền quyết định phương thức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, hoặc thi tuyển.

Về xét tuyển, áp dụng đối với các trường THPT công lập và trường THPT tư thục được giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 nhưng không thi tuyển.

Đối với hình thức thi tuyển, thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Lê Khiết thi 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên; thi vào Trường THPT công lập thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh; thi vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh thi 2 môn: Ngữ văn và Toán.

Tỉnh sẽ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chung cho Trường THPT Chuyên Lê Khiết; các trường THPT công lập và Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

Danh sách cập nhật phương án thi lớp 10 của các tỉnh, thành phố.
Danh sách cập nhật phương án thi lớp 10 của các tỉnh, thành phố.
Danh sách cập nhật phương án thi lớp 10 của các tỉnh, thành phố.
Danh sách cập nhật phương án thi lớp 10 của các tỉnh, thành phố.
Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

TPHCM dự kiến thay đổi tiêu chí cho học sinh đến trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Dự thảo điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học đã được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở Y tế trình UBND TPHCM có nhiều điều chỉnh để phù hợp với thực tế.

Cập nhật: Thêm nhiều tỉnh công bố môn thi lớp 10, có tỉnh bỏ môn tổ hợp

Huyên Nguyễn |

Đến nay, đã có thêm các tỉnh, thành là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương... công bố môn thi vào lớp 10. Theo cập nhật của Lao Động, đã có hơn 20 địa phương thông báo phương thức tuyển sinh đầu cấp THPT năm học 2022-2023.

Cách tính điểm xét tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM dự kiến thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 11 - 12.6, cả 3 bài thi đều tính hệ số 1.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM dự kiến thay đổi tiêu chí cho học sinh đến trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Dự thảo điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học đã được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở Y tế trình UBND TPHCM có nhiều điều chỉnh để phù hợp với thực tế.

Cập nhật: Thêm nhiều tỉnh công bố môn thi lớp 10, có tỉnh bỏ môn tổ hợp

Huyên Nguyễn |

Đến nay, đã có thêm các tỉnh, thành là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương... công bố môn thi vào lớp 10. Theo cập nhật của Lao Động, đã có hơn 20 địa phương thông báo phương thức tuyển sinh đầu cấp THPT năm học 2022-2023.

Cách tính điểm xét tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM dự kiến thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 11 - 12.6, cả 3 bài thi đều tính hệ số 1.