Cần đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Phùng Nhung |

Đưa hoạt động dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ tạo được sự đồng bộ trong quản lý giữa các địa phương, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Đề xuất đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Mới đây, cử tri Thành phố Đà Nẵng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cần tăng cường xử lý vấn đề dạy thêm, học thêm trong các cấp học hiện nay.

Về vấn đề này, Bộ GDĐT cho biết, đã ban hành Thông tư số 17/TT-BGD&ĐT ngày 16.5.2012 quy định về dạy thêm, học thêm (Thông tư số 17).

Sau khi Luật sửa đổi Luật Đầu tư đưa hoạt động dạy thêm, học thêm ra khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, một số điều quy định về điều kiện và cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm (Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) tại Thông tư số 17 không còn hiệu lực.

Tuy nhiên, các quy định khác của Thông tư số 17 vẫn có hiệu lực thi hành, như quy định về nguyên tắc dạy thêm, học thêm, các trường hợp không được dạy thêm, học thêm, trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của địa phương, cơ sở giáo dục.

Bộ GDĐT nghiêm cấm giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Bộ GDĐT nghiêm cấm giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Trên thực tế, nhiều địa phương căn cứ vào các điều còn hiệu lực của Thông tư số 17 đã ban hành các văn bản quy định việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm tại địa phương có hiệu quả, đặc biệt là hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ đề xuất Quốc hội đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ý kiến từ phía cơ sở

Trao đổi với Lao Động về vấn đề trên, thầy Nguyễn Duy Khánh - giáo viên tại hệ thống Giáo dục trực tuyến Mclass (Hà Nội) - cho biết, hiện nay, nhiều phụ huynh cho con đi học thêm ở các trung tâm bên ngoài, nhưng chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất không đồng đều.

Vì vậy, việc đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện là vô cùng hợp hợp lý. Khi có một quy trình chuẩn, sự phân hoá giáo viên rất rõ ràng, những người có năng lực tốt sẽ được học sinh lựa chọn theo học và ngược lại. Học sinh có quyền lựa chọn giáo viên phù hợp nhất. Bản thân các giáo viên cũng phải trau dồi, nâng cao phương pháp giảng dạy để thu hút được học sinh.

Hiện nay, việc dạy thêm được mỗi địa phương triển khai theo một cách khác nhau, có thể phát sinh những vấn đề tiêu cực, gặp khó khăn trong quản lý. Khi hoạt động này được quản lý bằng luật sẽ mang tính chất đồng bộ trong cả nước, đảm bảo lấy học sinh là trung tâm và đạt được hiệu quả tốt nhất.

Thầy Khánh cùng học sinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thầy Duy Khánh cùng học sinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo thầy Hoàng Hải Phòng - Hiệu trưởng trường THCS tại huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), việc đưa hoạt động dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ tạo được sự đồng bộ trong quản lý giữa các địa phương, đảm bảo công khai, minh bạch và phụ huynh, học sinh có thể nắm bắt rõ ràng về hoạt động này.

Hiện tại, nhà trường đang tổ chức dạy học theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT quy định mức dạy thêm trên địa bàn tỉnh theo số buổi, số tiết, số tiền học sinh cần đóng góp.

Nhà trường dựa theo đó xây dựng kế hoạch phân công giáo viên dạy thêm tự nguyện, học sinh học thêm tự nguyện. Các thầy cô sẽ lên kế hoạch ôn luyện cho học sinh theo cấu trúc chương trình cho bộ môn đó.

Thầy Phòng cho rằng, nhu cầu học thêm của học sinh là rất lớn, không thể khẳng định 100% giáo viên đều có mục đích chính đáng khi dạy thêm. Tuy nhiên, đối với địa phương, việc tổ chức cho học sinh học thêm buổi chiều là như nhau. Nhiều em gia đình điều kiện kinh tế khó khăn, nhà trường hỗ trợ để học sinh được đến trường.

"Dạy thêm học thêm phải phù hợp với từng điều kiện cụ thể, từng nhà trường, từng địa phương về cơ sở vật chất, chương trình, kế hoạch giảng dạy, đội ngũ cán bộ giáo viên...

Khi có luật quy định rõ về dạy thêm thì hoạt động này sẽ có sự đồng bộ trong quản lý giữa các địa phương" - thầy Phòng nêu quan điểm.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

157 trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT năm 2023

Thu Trang |

Tính đến ngày 18.3 đã có 157 trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT. Báo Lao Động cập nhật thông tin chi tiết dưới đây.

Bí kíp ôn thi tốt nghiệp THPT từ những gương mặt toàn điểm 10

Trang Hà |

Bằng kinh nghiệm đã từng "chinh chiến" qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, những gương mặt điểm 10 đã chia sẻ bí quyết học tập và ôn luyện đến các sĩ tử tham gia kỳ thi năm nay.

Nghiêm cấm giáo viên dạy thêm học sinh của chính mình

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) một lần nữa nhắc lại quy định, giáo viên công lập không được dạy thêm ngoài nhà trường, dạy chính học sinh của mình khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm 20.3, ngày 21.3

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm 20.3 ngày 21.3, miền Bắc đêm trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C. Ngày mai trời nắng nhiệt độ tiếp tục tăng, cao nhất có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng với mức nhiệt cao nhất có nơi 36 độ C.

157 trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT năm 2023

Thu Trang |

Tính đến ngày 18.3 đã có 157 trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT. Báo Lao Động cập nhật thông tin chi tiết dưới đây.

Bí kíp ôn thi tốt nghiệp THPT từ những gương mặt toàn điểm 10

Trang Hà |

Bằng kinh nghiệm đã từng "chinh chiến" qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, những gương mặt điểm 10 đã chia sẻ bí quyết học tập và ôn luyện đến các sĩ tử tham gia kỳ thi năm nay.

Nghiêm cấm giáo viên dạy thêm học sinh của chính mình

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) một lần nữa nhắc lại quy định, giáo viên công lập không được dạy thêm ngoài nhà trường, dạy chính học sinh của mình khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý.