Căn cứ tính chế độ lương cho giáo viên chuyển ngạch theo Thông tư 02

Phương Minh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời bạn đọc về chế độ lương cho giáo viên tiểu học khi chuyển ngạch theo Thông tư 02.

Chị Phạm Thị Huế là giáo viên tiểu học, vào biên chế tháng 9.2016. Chị có bằng đại học nhưng hưởng lương trung cấp. Sắp tới chị được nâng lương thường xuyên lên hệ số 2,46. Chị Huế cho biết - hiện chuyển hạng lương mới thì chị chỉ được nâng lên mức cao hơn liền kề là 2,34 và phải 3 năm nữa mới được xét nâng lương. Chị Huế bày tỏ, dựa vào số năm biên chế để nâng mức lương sẽ hợp lý hơn cho giáo viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời tại chinhphu.vn vấn đề này như sau:

Việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2.2.2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25.5.2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật, trong đó có quy định về mốc nâng lương lần sau, hệ số chênh lệch bảo lưu... để bảo đảm quyền lợi của giáo viên khi chuyển xếp lương.

Do đó, căn cứ quy định trên, chị vẫn sẽ được bảo đảm chế độ về tiền lương khi chuyển xếp lương theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Quy định về chuyển hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Tuệ Nhi (t/h) |

Khi giáo viên THPT được chuyển sang dạy cấp THCS và đạt các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS tương ứng.

Cách nộp phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm nay

Phương Minh |

Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2022 diễn ra từ ngày 4.5.2022 đến 17h ngày 13.5.2022. Thí sinh nộp phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm nay như thế nào?

Lưu ý về chương trình lớp 6, lớp 7 năm học 2022 - 2023 theo quy định mới

Phương Minh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra một số lưu ý cụ thể về tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, 7.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quy định về chuyển hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Tuệ Nhi (t/h) |

Khi giáo viên THPT được chuyển sang dạy cấp THCS và đạt các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS tương ứng.

Cách nộp phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm nay

Phương Minh |

Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2022 diễn ra từ ngày 4.5.2022 đến 17h ngày 13.5.2022. Thí sinh nộp phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm nay như thế nào?

Lưu ý về chương trình lớp 6, lớp 7 năm học 2022 - 2023 theo quy định mới

Phương Minh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra một số lưu ý cụ thể về tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, 7.