Cả nước có 14 tỉnh, thành cho học sinh đi học trực tiếp hoàn toàn

Đặng Chung - Thiều Trang |

Theo số liệu được đưa ra tại Hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức ngày 19.1, đến nay cả nước mới có 14 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh trên địa bàn.

4.797 giáo viên, học sinh đang điều trị COVID-9

Báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và công tác tổ chức dạy học tại các địa phương, ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất - Bộ GDĐT cho biết, từ đợt bùng phát dịch thứ 4, trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đã phải tạm dừng đến trường trong nhiều tháng liên tiếp. Đại dịch tác động rất lớn tới tư tưởng, tâm lý của đội ngũ nhà giáo, trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh.

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 đợt bùng phát lần thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến 18.1.2022), toàn ngành có 130.014 cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên nhiễm COVID-19. Tính đến 17h ngày 18.1.2022, theo số liệu báo cáo của các Sở GDĐT, hiện có 4.797 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của ngành đang điều trị.

14/63 tỉnh cho học sinh đi học trực tiếp hoàn toàn

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Bộ GDĐT đã có Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC tinh thần thích ứng, linh hoạt, đảm bảo an toàn để thúc đẩy việc mở cửa trường học, theo đó các địa bàn có nguy cơ thấp hoặc trung bình (cấp độ 1, cấp độ 2) cho học sinh tới trường học trực tiếp, thực hiện nghiêm túc các quy định, tiêu chí đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đã được ban hành của Bộ GDĐT và Bộ Y tế.

Đồng thời, ban hành các công văn, văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho trường học mở cửa đón học sinh trở lại trường học an toàn.

Báo cáo về tình hình tổ chức dạy học tại các địa phương, ông Nguyễn Thanh Đề thông tin, hiện có 14/63 tỉnh, thành phố dạy học trực tiếp cho học sinh tất cả các cấp học mầm non, phổ thông; có 30/63 tỉnh, thành phố dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình; có 19/63 tỉnh, thành phố dạy trực tuyến và qua truyền hình.

Theo đó, số đơn vị huyện/thị xã/thành phố dạy học trực tuyến, trên truyền hình là 379/713, đạt tỉ lệ 53,15%; có 43/63 tỉnh/thành phố đã cho học sinh mầm non đi học trực tiếp (2.519.261/5.068.903), đạt tỉ lệ 49,7%; có 46/63 tỉnh/thành phố cho học sinh tiểu học đến trường (4.223.368/8.884.964), đạt tỉ lệ 57,37% học sinh tiểu học/cả nước; có 53/63 tỉnh/thành phố học sinh THCS đến trường (3.496.361/5.704.300) chiếm tỉ lệ 61,29%; khối THPT (1.834.764/2.751.650) học trực tiếp chiếm tỉ lệ 66,67%.

Trong thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả công tác truyền thông, tư vấn cho cha mẹ học sinh, và cộng đồng. Theo đó, ngành Giáo dục các địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục. Xây dựng phương án ứng phó, xử lý khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19 khi đang tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở Giáo dục.

"Khó khăn còn đang ở phía trước, nhưng với các số liệu minh chứng, các giải pháp cộng với chương trình hành động của các cấp, các ngành đang đồng hành cùng giáo dục, bình thường hóa các hoạt động giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh an tâm lao động, góp phần phục hồi kinh tế và ổn định xã hội" - ông Nguyễn Thanh Đề nhấn mạnh.

Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ Y tế đẩy mạnh công tác tiêm chủng cho học sinh từ 12-17 tuổi, số liệu thống kê cập nhật trên hệ thống tính đến ngày 15.01.2022 là mũi 1: 6.500.033/ 7.213.883 (đạt 90,10%), mũi 2: 5.211.874/ 7.213.883 (đạt 72,24%); số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tiêm vaccine cập nhật trên hệ thống là: mũi 2: 1.225.688/ 1.494.618 (đạt 82%), mũi 3: 422519/ 1.494.618 (đạt 28,2%).

Đặng Chung - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 19.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 18.1.

"Giáo viên và học sinh chỉ cảm thấy hạnh phúc khi an toàn"

Thiều Trang |

Đó là tiếng nói từ giáo viên cơ sở khi bày tỏ sự trăn trở về câu hỏi "Khi nào giáo viên và học sinh cảm thấy hạnh phúc?" tại lớp bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho Nhà giáo vì trường học hạnh phúc do Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 19.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 18.1.

"Giáo viên và học sinh chỉ cảm thấy hạnh phúc khi an toàn"

Thiều Trang |

Đó là tiếng nói từ giáo viên cơ sở khi bày tỏ sự trăn trở về câu hỏi "Khi nào giáo viên và học sinh cảm thấy hạnh phúc?" tại lớp bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho Nhà giáo vì trường học hạnh phúc do Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức.