Bộ Tư pháp yêu cầu ĐH Luật khẩn trương xử lý vụ giảng viên bị "tố" gạ tình

Trang Hà |

Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp cho biết đã chỉ đạo Trường Đại học Luật Hà Nội khẩn trương giải quyết nội dung liên quan đến việc "tố" một trưởng khoa của trường gạ tình, cưỡng dâm nữ nhân viên. Đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm nếu có, tuyệt đối không bao che, dung túng.

Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp, bà Bùi Thị Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp cho biết, cơ quan đã nắm được các thông tin liên quan đến lùm xùm xảy ra tại Trường Đại học Luật Hà Nội trong thời gian qua.

"Trên cơ sở nghiên cứu vụ việc, Bộ Tư pháp đã yêu cầu Trường Đại học Luật Hà Nội xem xét theo đúng thẩm quyền. Trường đã có báo cáo Bộ Tư pháp. Bộ cũng đã chỉ đạo nhà trường tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; công tác quản lý giảng viên, viên chức, sinh viên của trường; khẩn trương giải quyết các vụ việc phát sinh theo đúng quy định" - bà Thủy thông tin.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp yêu cầu Trường Đại học Luật Hà Nội phải xử lý nghiêm sai phạm, không bao che, dung túng trong những vụ việc mà báo chí đã phản ánh thời gian qua.

"Sau khi nhà trường có kết quả giải quyết thì Bộ Tư pháp sẽ thông tin chính thức với báo chí" - bà Thủy cho hay.

Như Lao Động đã đưa tin, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an quận Hoàng Mai chuyển lên về vụ việc cô gái trẻ "tố" bị một trưởng khoa của Trường Đại học Luật Hà Nội kiêm chủ tịch một bệnh viện ở Hà Nội cưỡng bức, hiện công an đang thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết đã nhận được đơn tố giác đảng viên có dấu hiệu vi phạm tư cách, đạo đức nhà giáo đối với đảng viên đang là trưởng khoa thuộc Đảng bộ Trường đại học Luật Hà Nội.

Nhà trường đã giao các đơn vị chức năng trong trường tiếp nhận, xác minh, làm rõ và giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo tính khách quan và nghiêm minh.

Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ kiên quyết xử lý vi phạm nếu có, không né tránh, không bao che. Khi có kết quả giải quyết sự việc, sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội bị tố vi phạm đạo đức: Bộ Nội vụ nói gì?

Phạm Đông |

Theo Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ), ông L.M.T. (Trưởng khoa) đã có đơn xin nghỉ việc từ tháng 2.2022, trước thời điểm xảy ra vụ việc ông này bị chị V.N.H. tố cáo có hành vi xâm hại, cưỡng bức, đánh đập.

Nữ sinh tố Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội gạ tình: Chờ kết luận của công an

Hương Giang |

Liên quan đến thông tin hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội bị "tố" gạ tình nữ sinh viên, chiều 30.12, trao đổi với phóng viên Lao Động, lãnh đạo Vụ Tổ chức- Cán bộ, Bộ Y tế cho biết đơn vị này đang chờ kết luận từ cơ quan công an, để có định hướng xử lý nếu có vi phạm.

Hiệu trưởng trường đại học bị tố gạ tình nữ sinh: "Tôi bị bôi nhọ"

Huyên Nguyễn - Tường Vân |

Hà Nội - Cộng đồng sinh viên khối Sức khoẻ đang xôn xao trước nội dung tố cáo của một cựu sinh viên về việc hiệu trưởng một trường đại học nổi tiếng tại Hà Nội đã từng tán tỉnh, gạ gẫm, cưỡng ép quan hệ.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội bị tố vi phạm đạo đức: Bộ Nội vụ nói gì?

Phạm Đông |

Theo Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ), ông L.M.T. (Trưởng khoa) đã có đơn xin nghỉ việc từ tháng 2.2022, trước thời điểm xảy ra vụ việc ông này bị chị V.N.H. tố cáo có hành vi xâm hại, cưỡng bức, đánh đập.

Nữ sinh tố Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội gạ tình: Chờ kết luận của công an

Hương Giang |

Liên quan đến thông tin hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội bị "tố" gạ tình nữ sinh viên, chiều 30.12, trao đổi với phóng viên Lao Động, lãnh đạo Vụ Tổ chức- Cán bộ, Bộ Y tế cho biết đơn vị này đang chờ kết luận từ cơ quan công an, để có định hướng xử lý nếu có vi phạm.

Hiệu trưởng trường đại học bị tố gạ tình nữ sinh: "Tôi bị bôi nhọ"

Huyên Nguyễn - Tường Vân |

Hà Nội - Cộng đồng sinh viên khối Sức khoẻ đang xôn xao trước nội dung tố cáo của một cựu sinh viên về việc hiệu trưởng một trường đại học nổi tiếng tại Hà Nội đã từng tán tỉnh, gạ gẫm, cưỡng ép quan hệ.