"Bỏ qua môn sinh học trong tuyển sinh ngành y là không nên"

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường xét tuyển ngành Y, dược đã mở rộng khối tuyển sinh không có môn sinh học, khiến dư luận đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng tuyển sinh đầu vào. 

Tuyển sinh ngành Y không có môn Sinh

Năm nay, bên cạnh khối B00 truyền thống với 3 môn Toán, Hóa, Sinh, nhiều trường đại học mở rộng xét tuyển ngành y khoa bằng các tổ hợp không có môn Sinh học.

Cụ thể, thay vì sử dụng duy nhất tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) để xét tuyển ngành y khoa, đào tạo bác sỹ đa khoa như mọi năm, Trường Đại học Y Dược Thái Bình lần đầu mở rộng tuyển ngành này với 2 tổ hợp không có môn Sinh: B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên cũng tuyển sinh với ba tổ hợp B00, B08 và D07. Học viện Quân y hay Đại học Y Dược Hải Phòng còn xét tuyển bằng cả A00 (Toán, Lý, Hóa).

Tương tự, nhiều ngành của Trường Đại học Y tế Công cộng sẽ xét tuyển tổ hợp không có môn Sinh học. Ngành y tế công cộng của trường xét tuyển tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh); ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học tuyển thí sinh tổ hợp A01 và D07; ngành Dinh dưỡng xét tuyển tổ hợp D01, D07; ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng xét tuyển tổ hợp A00, D01, A01.

Nhiều ý kiến trái chiều

Trước vấn đề này, một vị bác sĩ, giảng viên ngành Y chia sẻ rằng, đặc thù khối ngành sức khỏe rất khác với các ngành khác. Từ trước tới nay, kể cả đào tạo ngành Y từ thời Pháp thì môn Sinh học vẫn được chú trọng và đưa vào trong tổ hợp để tuyển chọn cho khối ngành Y.

"Trong tất cả các môn học ở phổ thông thi môn sinh học là môn có nền tảng cơ bản nhất đối với ngành y. Ví dụ tổ hợp Toán, Hóa, Sinh. Môn Toán và môn Hóa khi học trong ngành Y không liên quan nhiều bằng môn Sinh học.

Môn Toán lúc này chỉ đóng vai trò hỗ trợ phần tư duy tốt hơn, còn những kiến thức cơ bản của môn Sinh học: các khái niệm gen, di truyền… liên quan đến rất nhiều trong quá trình học.

Trong thời kỳ hội nhập, ngoại ngữ rất quan trọng, bởi quan trọng để các em có thể đọc và nghiên cứu tài liệu nước ngoài phục vụ quá trình học. Do đó, chú trọng vào ngoại ngữ, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các y bác sĩ hiện nay là rất quan trọng, cái đó là đáng hoang nghênh. Nhưng bỏ qua môn sinh học trong tuyển chọn sinh viên ngành y là không nên" - bác sĩ này nêu quan điểm.

Ông Đinh Đức Hiền – giáo viên Sinh học tại Hà Nội - nhận định, ngành Y là một ngành đặc thù, không phải ngành nghề để đào tạo đại trà. Cùng với đó, để bước chân vào ngôi trường Đại học Y thì học sinh phải là những người rất xuất sắc, điểm chuẩn vào Đại học Y vốn cũng rất cao.

Theo ông Hiền, để thành công tại bất kì ngành nghề nào thì đều cần có tư duy, điều này là không sai nhưng tư duy thôi là chưa đủ, vì ngành Y là ngành đào tạo rất dài, phải nói là rất vất vả trong học tập nên chí ít cần có một tình yêu nhỏ dành cho nó, để nuôi dưỡng ý chí, tạo động lực theo đuổi, những học sinh có niềm yêu thích với môn Sinh học sẽ có lợi thế hơn, và phù hợp hơn với ngành Y.

Trước những băn khoăn về việc tuyển sinh ngành Y nhưng xét tuyển khối không có môn Sinh, ông Hiền cho rằng, mặc dù kiến thức Sinh học ở THPT cơ bản hơn rất nhiều so với việc đào tạo ở Đại học Y, tuy nhiên nó lại là nền tảng. Với học sinh không có nền tảng môn Sinh, hay không yêu thích nó sẽ khó khăn hơn bước đầu khi vào học Y, nhưng nếu tư duy tốt, và sẵn sàng đón nhận cái mới thì họ hoàn toàn có thể thích nghi.

“Điều tôi băn khoăn ở đây đó là với những học sinh không thích học môn Sinh liệu rằng họ có thích và muốn theo đuổi Y học? Tư vấn tuyển sinh và luyện thi nhiều năm tôi thấy hầu hết học sinh không theo khối B đều có mục tiêu các trường khác không phải là Y, mặc dù nhiều năm nay có ĐH Y Hải Phòng và Học viện Quân Y đã tuyển khối A.

Thế nên thực tế, vấn đề không phải ở trường đại học Y nào đó bổ sung khối khác không có môn Sinh mà là ở chỗ học sinh khối khác có sẵn sàng theo Y hay không”- ông Hiền nói.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Chiến thuật ôn thi đánh giá năng lực năm 2022 hiệu quả

Tường Vân |

Kết thúc đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ ra những vấn đề thí sinh gặp phải và đưa ra chiến thuật ôn thi đánh giá năng lực hiệu quả.

Kỳ lạ trường đại học tuyển sinh ngành y không có môn Sinh học

Tường Vân |

Theo đề án tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học mở rộng xét tuyển ngành Y bằng các tổ hợp không có môn Sinh học.

Chi tiết các kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022

Tường Vân |

Năm 2022, nhiều trường đại học tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng biệt nhằm tăng cơ hội cho thí sinh cũng như siết chặt đầu vào.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chiến thuật ôn thi đánh giá năng lực năm 2022 hiệu quả

Tường Vân |

Kết thúc đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ ra những vấn đề thí sinh gặp phải và đưa ra chiến thuật ôn thi đánh giá năng lực hiệu quả.

Kỳ lạ trường đại học tuyển sinh ngành y không có môn Sinh học

Tường Vân |

Theo đề án tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học mở rộng xét tuyển ngành Y bằng các tổ hợp không có môn Sinh học.

Chi tiết các kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022

Tường Vân |

Năm 2022, nhiều trường đại học tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng biệt nhằm tăng cơ hội cho thí sinh cũng như siết chặt đầu vào.