Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM – Lễ bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM được quan tâm bởi trước đó việc này gặp trục trặc về quy trình và Bộ Y tế đã yêu cầu thu hồi quyết định bổ nhiệm. Trường này hiện cũng chưa có hiệu trưởng để thực hiện việc đề xuất bổ nhiệm cấp phó.

Chiều 15.8, Trường Đại học Y Dược TPHCM đã tổ chức lễ công bố nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng. Theo Quyết định số 15 – NQ/HĐT ngày 8.8.2022, ông Ngô Quốc Đạt được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng trường. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Ngô Quốc Đạt làm Phó Trưởng Khoa Y, Phó Trưởng Bộ môn Mô phôi - Giải phẫu bệnh (Khoa Y), Trưởng Bộ môn Xét nghiệm (Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học).

Hồi tháng 4.2021, ông Ngô Quốc Đạt từng là một trong hai người (cùng TS Hà Mạnh Tuấn) được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM. Đến tháng 5.2021, Bộ Y tế đề nghị nhà trường thu hồi 2 quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng vì đã làm chưa đúng so với Quy chế tổ chức hoạt động do trường ban hành.

Một yếu tố khác được dư luận quan tâm là việc đề xuất bổ nhiệm này liệu có đúng quy định theo Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 hay không khi một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng là: “Đề xuất hội đồng trường, hội đồng đại học xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của hội đồng trường, hội đồng đại học;…”. Trong khi đó, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ có PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc – Phó Hiệu trưởng phụ trách. Vị trí hiệu trưởng “khuyết” từ hồi tháng 7.2020 khi ông Trần Diệp Tuấn lúc ấy đang giữ chức Hiệu trưởng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường.

Trao đổi với Lao Động, GS.TS Trần Diệp Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cho ông Ngô Quốc Đạt lần này được nhà trường làm đúng quy trình, chặt chẽ và đầy đủ các thủ tục. Bộ Y tế tham gia giám sát quy trình bổ nhiệm từ đầu đến cuối.

Về việc ai là người đề xuất bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng khi trường chưa có Hiệu trưởng, ông Tuấn cho biết, Phó Hiệu trưởng phụ trách sẽ đề xuất việc này vì khi giao nhiệm vụ phó phụ trách sẽ thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của hiệu trưởng.

Trước câu hỏi vị trí hiệu trưởng khuyết đã lâu nhưng chưa được bổ nhiệm, GS.TS Trần Diệp Tuấn cho hay, sau khi bổ nhiệm thêm hiệu phó thì nhà trường sẽ từng bước kiện toàn nhân sự giữ vị trí hiệu trưởng.

Như vậy, đến nay Ban giám hiệu Trường Đại học Y Dược TPHCM có 2 lãnh đạo gồm: PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Hiệu trưởng phụ trách và PGS.TS Ngô Quốc Đạt - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc bổ nhiệm công nhận hiệu trưởng, hội đồng trường

HUYÊN NGUYỄN |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhận định trong quá trình triển khai Luật Giáo dục Đại học 2018 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP còn có vướng mắc hay còn có cách hiểu chưa được thống nhất. Tại hội nghị ngày 13.8, nhiều ý kiến đã góp ý bàn thảo về vấn đề bổ nhiệm công nhận hiệu trưởng, hội đồng trường.

Điểm mới trong dự thảo bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên

Huyên Nguyễn |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay, ít ngày nữa sẽ ký ban hành các thông tư sửa đổi về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông. Trong đó, dự thảo đã được công bố xin ý kiến có nhiều điểm mới nổi bật. Dưới đây là những phân tích của Lao Động và Luật sư Trương Văn Tuấn - Văn phòng Luật sư Chân - Thiện - Mỹ về những điểm mới được nêu trong dự thảo.

Những lưu ý quan trọng khi xét tuyển vào Đại học Y Dược TPHCM năm 2022

HUYÊN NGUYỄN |

Thí sinh được phép đổi nguyện vọng nếu đã sơ tuyển, không cần lo ngại học lực trên học bạ, chế độ hỗ trợ học bổng, học phí,… là những lưu ý quan trọng được đại diện Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn tới thí sinh tham gia xét tuyển vào trường năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc bổ nhiệm công nhận hiệu trưởng, hội đồng trường

HUYÊN NGUYỄN |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhận định trong quá trình triển khai Luật Giáo dục Đại học 2018 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP còn có vướng mắc hay còn có cách hiểu chưa được thống nhất. Tại hội nghị ngày 13.8, nhiều ý kiến đã góp ý bàn thảo về vấn đề bổ nhiệm công nhận hiệu trưởng, hội đồng trường.

Điểm mới trong dự thảo bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên

Huyên Nguyễn |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay, ít ngày nữa sẽ ký ban hành các thông tư sửa đổi về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông. Trong đó, dự thảo đã được công bố xin ý kiến có nhiều điểm mới nổi bật. Dưới đây là những phân tích của Lao Động và Luật sư Trương Văn Tuấn - Văn phòng Luật sư Chân - Thiện - Mỹ về những điểm mới được nêu trong dự thảo.

Những lưu ý quan trọng khi xét tuyển vào Đại học Y Dược TPHCM năm 2022

HUYÊN NGUYỄN |

Thí sinh được phép đổi nguyện vọng nếu đã sơ tuyển, không cần lo ngại học lực trên học bạ, chế độ hỗ trợ học bổng, học phí,… là những lưu ý quan trọng được đại diện Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn tới thí sinh tham gia xét tuyển vào trường năm 2022.