Bỏ hàng trăm triệu học trường quốc tế nhưng không có bằng tốt nghiệp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chấp nhận mức học phí cao tới 18 triệu đồng/tháng với hơn nửa tỉ đồng cho 3 năm học, học trường quốc tế 100% bằng Tiếng Anh nhưng có tới 40% học sinh không thể tốt nghiệp bậc THPT. Muốn đi du học cũng khó mà ở lại Việt Nam học tiếp bậc đại học cũng không xong - đây là thực trạng mà phụ huynh, học sinh tại Trường THPT Quốc tế Việt Úc (SIC) đang phải đối diện.

40% không vượt qua chuẩn nước ngoài

Thời gian gần đây, một số phụ huynh tại Trường THPT Quốc tế Việt Úc (SIC) tại TPHCM lo lắng khi biết thông tin con mình có nguy cơ không được thi, nhận bằng tốt nghiệp THPT, để đi du học hoặc là học tại một trường đại học ở trong nước.

Trường THPT Quốc tế Việt Úc là trường công lập, được quản lý bởi Sở GDĐT TPHCM, do UBND TPHCM thành lập, dựa trên sự liên kết với Hội đồng học thuật Bang Tây Úc (SCSA), nước Úc.

Trường hoạt động từ tháng 11.2005. Toàn bộ chương trình giảng dạy tại SIC tuân theo chương trình giảng dạy của Bang Tây Úc. Ngoài ra, học sinh được học thêm môn Việt Nam học (gồm kiến thức 3 môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) theo yêu cầu của Bộ GDĐT để đảm bảo bản sắc của dân tộc.

Để được thi lấy bằng tốt nghiệp chương trình THPT do Bang Tây Úc cấp – trình độ WACE, học sinh phải học theo bảng điểm ATAR. Nhưng do cấp độ này quá sức đối với một số em, nên không ít học sinh không theo kịp, buộc phải đăng ký học theo cấp độ GERNERAL. Điều này đồng nghĩa với việc khi học xong, các em này sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc. Nhà trường chỉ cấp bảng điểm là đã hoàn tất chương trình học ở SIC.

Trường Quốc tế
Trường THPT Quốc tế Việt Úc là trường công lập nhưng dạy chương trình quốc tế. Ảnh: HN

Đáng lưu tâm hơn là với việc chỉ hoàn thành chương trình học THPT, học sinh khó có cơ hội để tiếp tục học bậc cao hơn. Muốn du học, học sinh sẽ phải chọn học nghề hoặc phải học thêm một khoá dự bị (Foundation) và phải vượt qua vòng thi sát hạch để được đăng ký vào một trường đại học. Chỉ một số rất ít trường chấp nhận học sinh không có bằng tốt nghiệp và sẽ yêu cầu bổ sung thêm nhiều chứng chỉ, trình độ khác theo quy định riêng của từng trường.

Còn nếu phụ huynh muốn cho con vào học tại các trường đại học trong nước thì cũng không thể được vì hiện tại quy định của Việt Nam là học sinh buộc phải tốt nghiệp THPT nếu muốn vào đại học. Thậm chí, không ít trường cao đẳng cũng từ chối ứng viên không có bằng tốt nghiệp THPT.

Không thể quay lại học chương trình Việt Nam

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Tô Hạ Uyên – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ khi thành lập đến nay, mỗi năm nhà trường có khoảng 40% học sinh không đủ điều kiện để được dự thi và cấp bằng tốt nghiệp THPT của Úc. Học sinh đạt ở cấp độ WACE, có bảng điểm ATAR thì được xét vào học tại các trường đại học của Úc và nhiều nước ở các quốc gia trên thế giới khác.

Trường hợp học sinh không đạt ở cấp độ WACE mà chỉ ở GENERAL thì được cấp bảng điểm, SIC cấp xác nhận hoàn thành chương trình học. Bà Uyên nhấn mạnh lại đây chỉ là xác nhận hoàn thành, chứ không phải là bằng tốt nghiệp.

Với các học sinh không đạt WACE, mà chỉ nhận bảng điểm thì tùy vào yêu cầu riêng của từng trường đại học có chấp nhận hay không chấp nhận xét bảng điểm. Các trường đại học đều có thể yêu cầu học sinh phải học dự bị đại học, tùy thuộc vào điều kiện của từng trường, hoặc có thể học nghề tại Úc.

Học
Học sinh không đạt cấp độ WACE được nhà trường cấp chứng chỉ và bảng điểm theo dạng hoàn thành chương trình học. Ảnh: HN

Lí giải về việc học sinh học trường công lập nhưng không thể thi tốt nghiệp THPT tại Việt Nam, bà Uyên cho hay đây là chương trình quốc tế 100%, các môn học, điểm số khác với chương trình của Việt Nam hiện hành.

“Trong quá trình để xác định mục tiêu cho con thì phụ huynh được nhà trường tư vấn rất kỹ về chương trình đào tạo quốc tế. Để định hướng cho con đến với quốc tế thì chúng ta đi thẳng con đường chứ nửa chừng quay lại học chương trình giáo dục Việt Nam thì rất khó và không thể nào hoà nhập được”, bà Uyên cho hay.

SIC không phải là đơn vị duy nhất gặp tình trạng này bởi khi xác định việc cho con theo học chương trình quốc tế, các bậc phụ huynh cần phải cân nhắc tới năng lực học tập, khả năng tài chính và con đường đi lâu dài bởi nếu bỏ ngang giữa chừng học sinh rất khó để quay lại chương trình học tập của Việt Nam.

Để giải quyết bài toán về chất lượng học sinh và kết quả học tập sau 3 năm, ông Đỗ Kinh Thành – Phó Hiệu trưởng SIC cho rằng nhà trường sẽ phải kỹ hơn trong khâu tuyển sinh để rà soát về yêu cầu của học sinh, phụ huynh, cảnh báo sớm hơn để họ có chuẩn bị cần thiết.

Cùng với đó, nhà trường tiếp tục tổ chức khóa học làm quen với chương trình quốc tế trong khoảng 5 tháng trước năm học mới để học sinh, phụ huynh tìm hiểu và trải nghiệm môi trường quốc tế, từ đó có những lựa chọn phù hợp. Nhà trường cũng tổ chức lớp dự bị học tiếng Anh, lớp phụ đạo để hỗ trợ học sinh nâng cao năng lực học tập.


Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chỉ đạo công an xử lý thông tin vụ HS đánh nhau ở trường quốc tế

Huyên Nguyễn |

TPHCM - UBND TPHCM đã có công văn báo cáo vụ việc bạo lực trong học sinh tại Trường Quốc tế TPHCM - Học viện Mỹ (ISHCMC – AA) gửi Bộ GDĐT. Trong đó, TPHCM cũng đã đưa ra quan điểm chỉ đạo vụ việc này.

Học phí trường quốc tế năm 2022: Cao nhất trên 800 triệu đồng

Tường Vân |

Chưa tính phí tuyển sinh, ghi danh hay tiền ăn, đưa đón, sách giáo khoa có trường quốc tế thu học phí trên 800 triệu đồng/năm. Nhiều trường tăng học phí chóng mặt chỉ sau 1 năm.

Cho con học trường quốc tế: cha mẹ cần chú ý những gì?

Khánh Ly |

Trong thế giới phẳng ngày nay, ngày càng nhiều cha mẹ Việt Nam mong muốn cho con học trường quốc tế từ khi còn nhỏ, giúp các em được trang bị những kỹ năng và kiến thức để sẵn sàng thực hiện hóa mọi ước mơ của mình, theo học tại những trường đại học hàng đầu thế giới. Vậy việc chọn trường quốc tế cần dựa trên những tiêu chí cốt lõi nào?

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TPHCM chỉ đạo công an xử lý thông tin vụ HS đánh nhau ở trường quốc tế

Huyên Nguyễn |

TPHCM - UBND TPHCM đã có công văn báo cáo vụ việc bạo lực trong học sinh tại Trường Quốc tế TPHCM - Học viện Mỹ (ISHCMC – AA) gửi Bộ GDĐT. Trong đó, TPHCM cũng đã đưa ra quan điểm chỉ đạo vụ việc này.

Học phí trường quốc tế năm 2022: Cao nhất trên 800 triệu đồng

Tường Vân |

Chưa tính phí tuyển sinh, ghi danh hay tiền ăn, đưa đón, sách giáo khoa có trường quốc tế thu học phí trên 800 triệu đồng/năm. Nhiều trường tăng học phí chóng mặt chỉ sau 1 năm.

Cho con học trường quốc tế: cha mẹ cần chú ý những gì?

Khánh Ly |

Trong thế giới phẳng ngày nay, ngày càng nhiều cha mẹ Việt Nam mong muốn cho con học trường quốc tế từ khi còn nhỏ, giúp các em được trang bị những kỹ năng và kiến thức để sẵn sàng thực hiện hóa mọi ước mơ của mình, theo học tại những trường đại học hàng đầu thế giới. Vậy việc chọn trường quốc tế cần dựa trên những tiêu chí cốt lõi nào?