Bộ GDĐT công bố đề thi, đáp án kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào vừa công bố đề thi và đáp án kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa chính thức công bố đề thi và đáp án kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022.

Thí sinh xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Kỳ thi được Bộ GDĐT tổ chức trong ba ngày (từ 4 đến 6.3), với 4.671 thí sinh tham gia ở 12 môn thi. Do dịch COVID-19, kỳ thi năm nay không tổ chức thi thực hành các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Kết quả, có 2.319 thí sinh đạt giải, tỉ lệ đạt giải là 49,6%, tương đương với năm học trước và giảm so với giai đoạn 2015 - 2020 (tỉ lệ đạt giải từ 50 - 60%).

Tính về tổng số giải, Hà Nội là địa phương đạt nhiều giải nhất với 125 giải, Hải Phòng 85 giải, Hải Dương 82 giải. Theo sau là Nghệ An 79 giải, Hà Tĩnh 74 giải.

Trong số các trường chuyên thuộc đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội có 76 giải; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có 57 giải, ĐH Quốc gia TP.HCM có 46 giải, ĐH Vinh có 18 giải, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có 3 giải.

Xét trên phương diện địa phương có nhiều giải nhất trong kỳ thi năm nay, Bắc Ninh và khối chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đứng đầu về số giải Nhất (10 giải). Tiếp đó là Vĩnh Phúc (8 giải), Hà Nội (7 giải), TP.HCM (7 giải), Hải Phòng (6 giải).

Ngay sau khi Bộ GDĐT công bố danh sách học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022, nhiều giáo viên bất ngờ bởi năm nay không còn thấy phần thông tin điểm từng thí sinh.

Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Bộ GDĐT cần công bố công khai điểm số, thậm chí toàn văn các bài thi đạt giải của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia để học sinh, giáo viên được học hỏi, đặc biệt tránh những suy nghĩ về việc thiếu minh bạch.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội trở về trạng thái “bình thường mới”, học sinh vẫn chưa đến trường

Tường Vân |

Hà Nội cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường kể từ 15.3. Các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao được tổ chức, thu hút hàng nghìn người đến mỗi ngày... Dù theo chân bố mẹ đến khắp các địa điểm vui chơi, giải trí, nhưng ngày đến trường của học sinh Hà Nội đến nay vẫn là “ẩn số”.

Nhiều trường đại học hot tuyển thẳng học sinh giỏi bậc THPT

Tường Vân |

Năm 2022, Học viện Tài chính, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Thủy Lợi và một số trường đại học khác tuyển thẳng học sinh giỏi bậc THPT.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia

Tường Vân |

Theo kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm 2021-2022, Hà Nội là địa phương đạt nhiều giải nhất với 125 giải.

Di tích quốc gia nhưng chỉ hiện diện chiếc xe tăng hoen gỉ với cỏ bao quanh

NGUYỄN LUÂN |

Được xếp hạng là di tích quốc gia từ năm 1986 và ưu tiên đầu tư tôn tạo, nhưng đến nay Căn cứ quân sự Dốc Miếu và hàng rào điện từ Mc.Namara ở tỉnh Quảng Trị vẫn đang trên giấy.

Nổ mìn lấy đá, rung chuyển xóm làng, dân phản ánh nhưng chủ mỏ bỏ ngoài tai

Nhóm PV |

Cao Bằng - "Mỗi lần mỏ đá nổ mìn, nhà cả chục hộ dân bị rung lắc, nhiều nhà đã nứt nẻ tường, rồi những tốp xe tải nối đuôi nhau chạy rầm rập trên đoạn đường cuộn theo bụi trắng xóa" - một hộ dân xóm Nà Cháo, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng chia sẻ.

Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở miền nam

Thanh Hà |

Trung Quốc liên tục kích hoạt cảnh báo về mưa bão, lũ lụt trong 2 ngày 19 và 20.4.

Lời khai rùng rợn của hung thủ 15 tuổi sát hại bạn gái ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Trưa 20.4, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ giết người xảy ra tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương.

Đã tháo dỡ trạm thu phí trái phép ở đường Trường Sơn Đông

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi được cán bộ địa phương tuyên truyền vận động, ông Sùng Seo Lồng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) đã chấp thuận việc tháo dỡ trạm thu phí trái phép phương tiện đi qua đường Trường Sơn Đông.

Hà Nội trở về trạng thái “bình thường mới”, học sinh vẫn chưa đến trường

Tường Vân |

Hà Nội cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường kể từ 15.3. Các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao được tổ chức, thu hút hàng nghìn người đến mỗi ngày... Dù theo chân bố mẹ đến khắp các địa điểm vui chơi, giải trí, nhưng ngày đến trường của học sinh Hà Nội đến nay vẫn là “ẩn số”.

Nhiều trường đại học hot tuyển thẳng học sinh giỏi bậc THPT

Tường Vân |

Năm 2022, Học viện Tài chính, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Thủy Lợi và một số trường đại học khác tuyển thẳng học sinh giỏi bậc THPT.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia

Tường Vân |

Theo kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm 2021-2022, Hà Nội là địa phương đạt nhiều giải nhất với 125 giải.