Bí quyết giành HCV Olympic Toán học của nam sinh lớp 11

Trà My - Minh Hà |

Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế năm 2022 (IMO), em Phạm Việt Hưng - học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành được tấm huy chương Vàng với điểm số ấn tượng 39/42 điểm.

Rèn luyện tính kiên nhẫn mỗi ngày

Ngay từ bậc tiểu học, Việt Hưng đã luôn bị cuốn hút bởi những con số, những bài toán khó. Với em, được làm toán, học toán là niềm say mê và hạnh phúc.

Trước khi tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2022 (IMO), cậu học trò đã "rinh" về nhiều thành tích ấn tượng như: huy chương Vàng ở các kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế; kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC); giải Nhất học sinh giỏi thành phố môn Toán, giải Nhì thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm lớp 10, 11.

GS.TS. Lê Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng trường Đại học KHTN trao Bằng khen cho các học sinh đạt giải HSGQG
GS.TS. Lê Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng trường Đại học KHTN trao Bằng khen cho các học sinh đạt giải HSGQG (Việt Hưng đứng ngoài cùng bên tay phải). Ảnh: NVCC

Dù đạt thành tích đáng nể phục, nhưng khi được hỏi về bí kíp, Việt Hưng chỉ cười và nói rằng, kết quả em đạt được ngày hôm nay chủ yếu nhờ vào niềm đam mê với môn học và sự kiên trì, bền bỉ rèn luyện.

"Với các bài tập thầy cô giao, mỗi ngày em sẽ đề ra mục tiêu phù hợp cho bản thân như phải giải quyết được 2 hoặc 3 bài… Sau khi hoàn đủ các mục tiêu trong ngày thì mới đi ngủ.

Ngoài ra, em luôn cố học thêm 30 phút mỗi khi thấy nản. Điều này sẽ giúp em rèn tính kiên trì mỗi khi gặp bài toán khó và không bỏ cuộc trong phòng thi" - Hưng chia sẻ.

Nuối tiếc vì không đạt điểm tuyệt đối

Đối với Hưng, được tới Na uy để tham dự kì thi IMO 2022 là một cơ hội lớn để em thể hiện năng lực và học hỏi thêm nhiều kiến thức mới. Khi nhận được thông báo với số điểm 39/42, dù vui mừng nhưng Hưng có chút tiếc nuối bởi em biết, mình hoàn toàn có thể đạt điểm số tuyệt đối.

"Đề thi năm nay, bài hình là khó nhất. Khi mới đọc đề, em có chút lo lắng và sợ sẽ mất quá nhiều thời gian để xử lí câu hỏi này. Rất may em có đủ thời gian để hoàn thành tất cả các câu hỏi trong đề thi. Ngay khi bước ra khỏi phòng thi, em đã có cảm giác mình sẽ giành huy chương Vàng" - Việt Hưng tự tin nói.

Dù chưa đạt kết quả tuyệt đối như mình mong muốn nhưng Hưng vẫn cảm thấy rất vui và tự hào sau những nỗ lực, cố gắng. Những thành tích ngày hôm nay sẽ là động lực để em tiếp tục theo đuổi đam mê với bộ môn Toán và chinh phục những đỉnh cao mới hơn.

“Hiện tại, em đang học lớp 11 nên trước mắt, em vẫn sẽ duy trì ngọn lửa đam mê với môn Toán học” - Hưng chia sẻ.

Việt Hưng chia sẻ về niềm vui khi vừa từ Na uy trở về Việt Nam trong sự đón tiếp nồng nhiệt của thầy cô, bạn bè.

Năm lớp 10, Hưng được tuyển thẳng vào lớp chuyên Toán với giải Nhất học sinh giỏi thành phố môn Toán. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt cậu học trò nhỏ, cô Đinh Thị Phương Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 nói rằng, ấn tượng về Hưng là một bạn học sinh có vẻ ngoài thư sinh, giản dị, toát lên một khí chất riêng khiến cô giáo và bạn bè nể phục.

"Với niềm đam mê mãnh liệt và tinh thần cầu thị trong học tập, Hưng đã từng bước chinh phục những “nấc thang” trên con đường Toán học và đỉnh cao huy chương Vàng đã đến với em” - cô Phương Thu bày tỏ.

Việt Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo chủ nhiệm và các bạn t
Trong mắt thầy cô, bạn bè, Việt Hưng ghi dấu không chỉ bởi thành tích học tập mà còn là sự hòa đồng, thân thiện. Ảnh: NVCC

Dù đã có thành tích nền nhưng ngay từ lớp 10, Hưng luôn nghiêm túc và phấn đấu nhiều hơn nữa. Không chỉ đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, Việt Hưng còn ghi điểm trong mắt thầy cô, bạn bè bởi sự hòa đồng, thân thiện. Trong học tập, em thường xuyên trao đổi, hỗ trợ các bạn trong lớp để cùng nhau tiến bộ.

"Niềm đam mê môn Toán của Việt Hưng được bộc lộ ngay từ khi em bước chân vào lớp 10. Đam mê đó đã được các thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn nắm bắt, khuyến khích và bồi dưỡng để giúp em phát huy điểm mạnh, tự tin vào năng lực bản thân và mục tiêu đã lựa chọn” - cô Thu tâm sự.

Trà My - Minh Hà
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc khi học sinh Việt đạt "mưa vàng" Olympic Hóa học

Minh Hà - Tường Vân |

100% học sinh tham dự kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế (IChO) 2022 của đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đoạt huy chương Vàng. Theo cách xếp hạng huy chương, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới sau đoàn chủ nhà Trung Quốc. Đây là lần thứ 2, tất cả học sinh dự thi trong đội tuyển đều đạt Huy chương Vàng (lần đầu tiên là năm 2020).

4/4 học sinh Việt đoạt HCV Olympic Hóa học 2022

Vân Hà |

4/4 học sinh tham dự kỳ thi Olympic Hoá học Olympic Hoá học quốc tế (IChO) 2022 của đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đoạt huy chương Vàng.

Nam sinh đạt 42/42 điểm Olympic Toán: Yêu Toán từ bé, học đến 1, 2 giờ sáng

MINH HÀ - TƯỜNG VÂN |

Với điểm số tuyệt đối 42/42, em Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phá kỷ lục của chính mình tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Đăng giành huy chương vàng thứ hai, ghi dấu sau 20 năm, học sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán quốc tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc khi học sinh Việt đạt "mưa vàng" Olympic Hóa học

Minh Hà - Tường Vân |

100% học sinh tham dự kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế (IChO) 2022 của đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đoạt huy chương Vàng. Theo cách xếp hạng huy chương, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới sau đoàn chủ nhà Trung Quốc. Đây là lần thứ 2, tất cả học sinh dự thi trong đội tuyển đều đạt Huy chương Vàng (lần đầu tiên là năm 2020).

4/4 học sinh Việt đoạt HCV Olympic Hóa học 2022

Vân Hà |

4/4 học sinh tham dự kỳ thi Olympic Hoá học Olympic Hoá học quốc tế (IChO) 2022 của đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đoạt huy chương Vàng.

Nam sinh đạt 42/42 điểm Olympic Toán: Yêu Toán từ bé, học đến 1, 2 giờ sáng

MINH HÀ - TƯỜNG VÂN |

Với điểm số tuyệt đối 42/42, em Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phá kỷ lục của chính mình tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Đăng giành huy chương vàng thứ hai, ghi dấu sau 20 năm, học sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán quốc tế.