Bị "ép" đi trực hè, giáo viên "bằng mặt mà không bằng lòng"

Nguyễn Văn Lực (Giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có công văn gửi Sở GDĐT các địa phương yêu cầu không được phân công giáo viên trực hè nhưng đâu rồi lại vào đấy. Nhiều trường vẫn phân công giáo viên trực hè.

Theo Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT, sửa đổi quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định ở điểm a, khoản 3, điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hàng năm theo quy định của Bộ Luật Lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)”. Như vậy, giáo viên không bắt buộc phải trực hè. Tuy nhiên, nếu đồng ý trực hè thì thời gian giáo viên đến trực sẽ được tính vào thời gian làm thêm giờ.

Theo khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%, như vậy giáo viên trực hè vào ngày thường được trả tiền làm thêm giờ ít nhất bằng 150% giá tiền lương bình thường.

Vậy từ 1.6 đến 31.7 hằng năm là thời gian nghỉ của giáo viên, căn cứ quy định pháp luật hiện hành nói trên, giáo viên không phải tham gia trực hè. Nhưng rất tiếc, một số trường hiện nay ở các địa phương trên cả nước, hiệu trưởng vẫn phân công giáo viên phải trực trong khoảng thời gian nghỉ hè này.  

Việc yêu cầu giáo viên đến trường trực hè, nhưng không được đồng ý là vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi của người lao động. Tại Điều 17 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt các vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi của người lao động như sau: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động... Việc yêu cầu trực hè mà không được giáo viên đồng ý có thể bị phạt tới 25 triệu đồng. Vậy Ban giám hiệu các trường có biết việc trực hè là trái với qui định của pháp luật không?

Một số hiệu trưởng còn lập luận rằng căn cứ vào Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ GDĐT ban hành chức năng quyền hạn của hiệu trưởng, căn cứ vào tình hình thực tế hiệu trưởng đưa ra quy định trực trường và hơn nữa, thực tế cũng không có văn bản nào của Phòng GDĐT hay Sở GDĐT cấp trên của trường hướng dẫn chỉ đạo cho giáo viên không trực hè, chính vì vậy, nhiều hiệu trưởng tùy ý quyết định giáo viên có trực hè hay không là vậy. 

Còn thái độ của giáo viên thì như thế nào về việc này? Xin thưa “bằng mặt chứ không bằng lòng”. Nhiều thầy cô tuy không đồng tình nhưng không dám nói ra vì đây là quyết định của hiệu trưởng, không thể không thực hiện.

Cũng có thầy cô có ý kiến không đồng tình việc trực hè nhưng hiệu trưởng bảo cứ thực hiện, nếu có gì hiệu trưởng chịu trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm tới đâu và trách nhiệm như thế nào thì không rõ ràng và cũng không ai biết. Việc phân công trực hè cũng tùy trường, Ban giám hiệu phân công ngày trực dựa trên số giáo viên của trường, có nơi thầy cô trực một buổi, một ngày, hai ngày, hoặc ba, bốn ngày… tùy vào số giáo viên nhiều ít khác nhau, cũng có trường linh động để giáo viên nhờ người trực thay, thường là bảo vệ trường nhận cùng với ít tiền gọi là bồi dưỡng trực thế giáo viên gửi.

Một vấn đề đặt ra là nhiệm vụ của giáo viên trực trường là làm gì? Câu trả lời là không biết phải làm gì. Trông coi trường thì không đúng chức năng, nhiệm vụ, đây là việc của bảo vệ. Còn để xử lý giải quyết vấn đề văn bản, công văn đến… là nhiệm vụ của hiệu trưởng. Do đó, việc phân công giáo viên trực để làm gì là không rõ. Ban giám hiệu cần xem lại vấn đề này, để tránh những sự cố đau lòng có thể xảy ra.

Vào tháng 6.2019, ông Hoàng Đức Minh, khi đó là Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã có công văn gửi các Sở GDĐT các địa phương yêu cầu không được phân công giáo viên trực hè nhưng đâu rồi lại vào đấy. Hiện nay, nhiều trường vẫn phân công giáo viên trực hè.

Vậy mong Bộ GDĐT sớm có công văn hướng dẫn thống nhất việc trực hè cho giáo viên. Đây là vấn đề không lớn nhưng gây ra nhiều bức xúc với thầy cô, đồng thời phản ánh sự lạm quyền của một số hiệu trưởng trong việc đưa ra những quyết định không dựa trên cơ sở pháp lý nào. Việc này cần phải được chấn chỉnh cũng là nhằm thực hiện tinh thần thượng tôn pháp luật.

Nguyễn Văn Lực (Giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa)
TIN LIÊN QUAN

TVPL: "Cởi trói" cho giáo viên trong bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT đã đưa ra lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông, trong đó có nhiều điểm mới so với trước đây.

Giáo viên "rối bời" vì sáng kiến kinh nghiệm

Nguyễn Văn Lực |

Vấn đề phải có sáng kiến kinh nghiệm là tiêu chí bắt buộc để giáo viên được xét công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở. Điều này gây nên nhiều ý kiến trái chiều và cũng tạo ra những hệ lụy không đáng có trong ngành giáo dục nói riêng.

Hà Nội cấm dạy thêm hè: Phụ huynh ủng hộ, giáo viên đồng tình

Linh Chi - Minh Hà |

Nhiều phụ huynh, giáo viên đồng tình với chỉ đạo của Hà Nội cấm dạy thêm, học thêm dịp hè.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TVPL: "Cởi trói" cho giáo viên trong bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT đã đưa ra lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông, trong đó có nhiều điểm mới so với trước đây.

Giáo viên "rối bời" vì sáng kiến kinh nghiệm

Nguyễn Văn Lực |

Vấn đề phải có sáng kiến kinh nghiệm là tiêu chí bắt buộc để giáo viên được xét công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở. Điều này gây nên nhiều ý kiến trái chiều và cũng tạo ra những hệ lụy không đáng có trong ngành giáo dục nói riêng.

Hà Nội cấm dạy thêm hè: Phụ huynh ủng hộ, giáo viên đồng tình

Linh Chi - Minh Hà |

Nhiều phụ huynh, giáo viên đồng tình với chỉ đạo của Hà Nội cấm dạy thêm, học thêm dịp hè.