7.000 học sinh TPHCM thiếu sách giáo khoa cho năm học mới

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Hiện tại, TPHCM còn khoảng 7.000 học sinh thiếu sách giáo khoa cho năm học mới, trong đó rơi vào lớp 7, 10 - các khối lớp thực hiện chương trình GDPT 2018.

Dù năm học mới đã bắt đầu nhưng theo ghi nhận của Lao Động, nhiều học sinh lớp 7, 10 vẫn chưa có đủ sách giáo khoa.

Nguyên nhân của việc thiếu hụt này là do năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai sách giáo khoa các lớp 3, 7 và 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên việc cung ứng sách còn hạn chế.

Theo Sở GDĐT TPHCM thông tin, tính đến ngày 9.9, có 99,5% học sinh đã trang bị đủ sách giáo khoa.

Toàn thành phố còn khoảng 7.000 học sinh (0,5%) chưa có sách giáo khoa đều ở các khối lớp thực hiện chương trình GDPT 2018.

Cụ thể, bậc THCS thiếu 2.050 bộ, THPT thiếu 2.232 bộ và GDTX thiếu 2.771 bộ. Riêng bậc tiểu học đã trang bị đủ sách giáo khoa.

 
Học sinh lớp 7, lớp 10 đang học theo sách giáo khoa mới. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn

Theo Sở GDĐT, việc học sinh còn thiếu sách giáo khoa cho năm học mới là do học sinh chưa tự trang bị, Công ty Sách và Thiết bị trường học chưa cung cấp đủ sách theo đơn đặt hàng của các cơ sở giáo dục, một số học sinh từ địa phương khác chuyển về thành phố chưa kịp trang bị sách giáo khoa...

Để hỗ trợ học sinh có đủ sách giáo khoa phục vụ việc học tập, Sở GDĐT TPHCM thực hiện phương án nhà trường cung cấp file sách giáo khoa để học sinh tham gia các hoạt động học tập trong năm học mới. Song song đó, Sở cũng sẽ đôn đốc các đơn vị phát hành sách để khẩn trương bổ sung các sách còn thiếu trong thời gian sớm nhất.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Vì sao vào năm học mới, học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa?

Vân Hà |

Dù năm học mới đã bắt đầu gần 1 tuần, nhiều học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa.

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới: Không để học sinh phải “học chay"

Tường Vân - Phan Liên |

Câu chuyện thiếu sách giáo khoa đã diễn ra từ trước ngày tựu trường. Và đến nay, dù đã bắt đầu năm học mới được vài ngày nhưng nhiều nơi sách giáo khoa vẫn chưa đến tay học sinh và giáo viên. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm khi năm học mới, học sinh vẫn phải “học chay”?

Đề xuất Bộ GDĐT được quyết định giá tối đa của sách giáo khoa

Trang Thiều |

Bộ Tài chính đề xuất đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa nhà nước định giá, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) được quyết định giá tối đa, các nhà xuất bản tự quyết định giá cụ thể.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vì sao vào năm học mới, học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa?

Vân Hà |

Dù năm học mới đã bắt đầu gần 1 tuần, nhiều học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa.

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới: Không để học sinh phải “học chay"

Tường Vân - Phan Liên |

Câu chuyện thiếu sách giáo khoa đã diễn ra từ trước ngày tựu trường. Và đến nay, dù đã bắt đầu năm học mới được vài ngày nhưng nhiều nơi sách giáo khoa vẫn chưa đến tay học sinh và giáo viên. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm khi năm học mới, học sinh vẫn phải “học chay”?

Đề xuất Bộ GDĐT được quyết định giá tối đa của sách giáo khoa

Trang Thiều |

Bộ Tài chính đề xuất đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa nhà nước định giá, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) được quyết định giá tối đa, các nhà xuất bản tự quyết định giá cụ thể.