7 tháng học online, học sinh tiểu học Hà Nội có được tới lớp 2 tháng cuối?

Tường Vân |

Hà Nội - Chỉ 2 tháng nữa là kết thúc năm học, nhưng nhiều học sinh tiểu học ở Hà Nội vẫn chưa được đến trường. Nhiều phụ huynh cho rằng, trẻ cần được học trực tiếp để được phát triển toàn diện về thể chất và tâm sinh lí.

Đợi chờ đến bao giờ?

Bao giờ trẻ tiểu học tại Hà Nội được đến trường học trực tiếp? Đấy là câu hỏi chung của rất nhiều bậc phụ huynh có con trong độ tuổi tiểu học bởi chỉ còn vài tháng nữa là năm học kết thúc nhưng cô trò chưa 1 ngày gặp mặt, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình nhỏ.

Chị Lê Quỳnh Liên (huyện Đông Anh, Hà Nội) kể rằng, thời điểm đầu tháng 2, Hà Nội cho phép học sinh lớp 1-6 tại ngoại thành đi học trực tiếp trở lại, con gái học lớp 2 của chị vui mừng ra mặt.

Dù thời gian đến trường chưa được nhiều, nhưng con đã nhanh chóng làm quen bạn bè, thầy cô. Chị Liên kể, trong suốt thời gian con đến lớp, liên tục xuất hiện các ca lây nhiễm trong lớp học nhưng gia đình chị không quá lo lắng, chủ yếu trang bị đồ dùng cá nhân và dặn con không được tháo khẩu trang trong lớp, xịt khuẩn tay,...

“Nếu được lựa chọn, tôi sẽ cho con đi học trực tiếp vì thực tế, dù học online ở nhà, các cháu vẫn chơi đùa cùng bạn bè trong xóm, đi chơi cùng bố mẹ,… Chưa kể những trường hợp trẻ em mắc COVID-19 đều có triệu chứng nhẹ và khỏi bệnh sau vài ngày. Cấm các cháu đến trường là quá thiệt thòi cho các cháu” – chị Liên nói.

Cùng quan điểm với chị Liên, chị Nguyễn Thanh Xuân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trước đây, chị phản đối kịch liệt việc cho học sinh đi học trực tiếp khi các con chưa được tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, sau thời gian ở nhà, 2 con nhỏ nhà chị Xuân đều đã trở thành F0 do nguồn lây từ gia đình.

Hà Nội từng cho phép học sinh tiểu học tại 18 huyện, thị xã đến trường học trực tiếp hồi đầu tháng 2. Ảnh: Vân Trang
Hà Nội từng cho phép học sinh tiểu học tại 18 huyện, thị xã đến trường học trực tiếp hồi đầu tháng 2. Ảnh: Vân Trang

“Ở nhà hay đến trường, các con đều có nguy cơ lây nhiễm. Riêng lớp con tôi có đến 70% học sinh đã trở thành F0. Đa số các cháu đều có triệu chứng nhẹ. Vậy nên, hiện tại tôi ủng hộ việc đi học để các con được gặp bạn bè, thầy cô dù năm học không còn nhiều. Đây cũng là nguyện vọng chung của đa số phụ huynh trong lớp học” – chị Xuân chia sẻ.

Kiên quyết đợi con tiêm vaccine COVID-19

Liên tục theo dõi tình hình dịch bệnh của Hà Nội, gia đình anh Nguyễn Đức Nghĩa (quận Long Biên, Hà Nội) vẫn không thể yên tâm cho con đến trường dù số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng giảm mạnh những ngày qua. Lí giải điều này, anh Nghĩa nói, học sinh tiểu học hiện chưa được tiêm vaccine COVID-19 nên không thể đảm bảo an toàn khi đến trường học trực tiếp.

“Dịch còn phức tạp mà các con chưa được tiêm phòng. Độ tuổi tiểu học các con hiếu động, lại không tự ý thức được phòng, chống dịch bệnh nên đi học trở lại nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Có thể triệu chứng nhẹ nhưng biến chứng sau mắc còn nguy hiểm hơn.Tại sao cố cho các con đi học trực tiếp trong khi cả năm các cháu đã học online, nay chỉ còn 2 tháng là kết thúc năm học. Nếu đem dịch về thì bố mẹ nghỉ làm chăm con, lây sang cả gia đình. Điều này sẽ làm đảo lộn cuộc sống của cả gia đình. Vậy nên, tôi cho rằng, cần đợi cho đến khi học sinh tiêm đủ vaccine COVID-19, ít nhất là 2 mũi mới có thể mở cửa trường học” – anh Nghĩa phân tích.

Chứng kiến con gái lớn học lớp 7 vừa đi học trực tiếp trở lại 1 tuần đã trở thành F0, chị Nguyễn Thu Hương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tỏ ra e ngại khi được hỏi về việc trở lại trường của con út học lớp 2.

Theo chị Hương, các cháu đã học online gần cả năm học thì tiếp tục học online đến hết học kỳ cũng không quá ảnh hưởng. Đi học trong thời buổi bùng phát những ca F0 như thế này quá nguy hiểm khi các cháu còn chưa được tiêm phòng.

“Không cần nói đâu xa, con đầu nhà tôi vừa đi học trở thành F0, việc học liên tục bị gián đoạn, chuyển đổi từ online sang offline khiến các cháu không thể ổn định tâm lí học tập. Với độ tuổi nhỏ hơn, sẽ càng khó khăn hơn khi đi học trở lại trong bối cảnh dịch bệnh chưa được kiểm soát như hiện nay” – chị Hương bày tỏ sự lo lắng.

Trong khi chị Hương sốt ruột với việc học hành thì bé Thảo Anh – con gái út của chị lại vô cùng háo hức khi nhìn chị gái cắp sách đến trường mỗi ngày.

“Con thích được đi học để gặp thầy cô, gặp bạn, con chán học online rồi” – Thảo Anh buồn bã nói.

Trái với nguyện vọng của con, chị Hương vẫn tỏ ra kiên định với suy nghĩ của mình: “Tôi chỉ cho con đi học trực tiếp khi cháu được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Việc học có thể chậm lại 1 năm nhưng sự an toàn của con là trên hết”.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Chuẩn bị cho học sinh trở lại học trực tiếp

Khánh Linh |

Phú Thọ - Sở GDĐT Phú Thọ yêu cầu các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện để dạy học trực tiếp trở lại.

Học sinh tiểu học tại Bắc Ninh đi học trực tiếp từ 21.3

Tường Vân |

Học sinh tiểu học tại thành phố Bắc Ninh sẽ quay lại trường học trực tiếp vào ngày 21.3.

Học trực tiếp kết hợp trực tuyến, kiểm tra giữa kỳ ra sao?

Tường Vân |

Đa số các trường học tại Hà Nội dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến do nhiều học sinh thuộc diện F0, F1 hoặc nằm trong vùng dịch. Do đó, việc kiểm tra, đánh giá giữa kỳ cũng được thực hiện theo các cách khác nhau.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Phú Thọ: Chuẩn bị cho học sinh trở lại học trực tiếp

Khánh Linh |

Phú Thọ - Sở GDĐT Phú Thọ yêu cầu các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện để dạy học trực tiếp trở lại.

Học sinh tiểu học tại Bắc Ninh đi học trực tiếp từ 21.3

Tường Vân |

Học sinh tiểu học tại thành phố Bắc Ninh sẽ quay lại trường học trực tiếp vào ngày 21.3.

Học trực tiếp kết hợp trực tuyến, kiểm tra giữa kỳ ra sao?

Tường Vân |

Đa số các trường học tại Hà Nội dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến do nhiều học sinh thuộc diện F0, F1 hoặc nằm trong vùng dịch. Do đó, việc kiểm tra, đánh giá giữa kỳ cũng được thực hiện theo các cách khác nhau.