4 địa điểm để thi IELTS của IDP từ ngày 18.11

HUYÊN NGUYỄN |

Từ hôm nay (18.11), các thí sinh đăng ký dự thi IELTS tại IDP đã có thể tham gia thi trở lại tại 4 trong tổng số 41 địa điểm thi trước đó.

IDP Việt Nam vừa có thông báo chính thức về việc được phê duyệt tổ chức thi chứng chỉ IELTS trở lại sau thời gian tạm hoãn.

Theo IDP, đơn vị này vui mừng thông báo kỳ thi IELTS tại IDP đã chính thức được cấp phép tổ chức trở lại tại công văn số 3730/QĐ-BGDĐT ngày 17.11 về Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

"Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những hướng dẫn cụ thể để đảm bảo hồ sơ mà chúng tôi gửi đi là đầy đủ và hoàn chỉnh nhất để có thể đưa kỳ thi trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất", IPD nêu rõ.

Như vậy, sau thời gian tạm hoãn chờ quyết định, bắt đầu từ ngày 18.11, các thí sinh đã có thể tham gia thi trở lại tại IDP.

Đại diện IDP cho biết đang liên hệ với các thí sinh có ngày thi trong giai đoạn tạm hoãn để hỗ trợ đổi ngày thi miễn phí và có thể thi IELTS trong thời gian sớm nhất.

Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, IDP được tổ chức thi tại 4 địa điểm trên cả nước, cụ thể gồm 2 điểm ở Hà Nội, 1 điểm ở Đà Nẵng và 1 điểm ở TPHCM.

Địa điểm được tổ chức thi IELTS trở lại từ 18.11 gồm:

- Tại Hà Nội: số 30 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng và số 15-17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình.

- Tại Đà Nẵng: số 10 Ngô Gia Tự, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

- Tại TPHCM: số 161-161A Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Trước khi bị hoãn vào ngày 10.11, IDP tổ chức thi IELTS tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và 41 tỉnh thành khác trên cả nước với vị trí thuận lợi cho việc di chuyển của các thí sinh. Trong đó, thí sinh tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng có thể lựa chọn lịch thi IELTS trên máy tính linh hoạt hằng ngày và lịch thi giấy lên đến 4 ngày mỗi tháng.

Phí dự thi hiện tại được công bố là từ 4.414.000 đồng đến 5.252.000 tuỳ hình thức thi.

IELTS là một trong những kỳ thi trắc nghiệm tiếng Anh phổ biến nhất thế giới, mở ra cơ hội học tập và làm việc tại  Australia,  Mỹ,  Anh,  Canada,  New Zealand  và nhiều nơi khác trên toàn thế giới. Đây là kỳ thi được hàng nghìn  trường đại học, cao đẳng nổi tiếng  trên thế giới công nhận để tham gia chương trình học.

Các hình thức thi IELTS:

IELTS học thuật (IELTS Academic): Áp dụng như yêu cầu đầu vào đối với du học sinh theo học chương trình đại học và sau đại học.

IELTS tổng quát (IELTS General): Dành cho những bạn theo học chương trình trung học, các chứng chỉ đào tạo hoặc có phục vụ mục đích định cư.

IELTS UKVI: Dành cho những người muốn đăng ký thị thực và xin định cư tại Vương Quốc Anh. Những người có ý định du học, định cư tại Anh có thể phải hoàn thành bài thi này.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chứng chỉ IELTS được cho phép tổ chức thi trở lại

Trang Hà |

Ngày 17.11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã ký quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia).

Thí sinh cần làm gì trong khi kỳ thi IELTS tạm hoãn tại Việt Nam?

TUỆ NHI |

Nhiều thí sinh đang mong chờ kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS sẽ sớm được tổ chức lại tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, chuyên gia khuyên rằng thí sinh không nên lãng phí thời gian mà cần có những chiến lược riêng cho mình để không bị động trong mọi tình huống.

Khi nào chứng chỉ IELTS và chứng chỉ quốc tế khác được tổ chức thi trở lại?

TUỆ NHI |

Nhiều người đặt câu hỏi khi nào các cơ sở thi cấp chứng chỉ IELTS và chứng chỉ quốc tế khác được tổ chức thi trở lại. Theo quy định, nếu các cơ sở đảm bảo các yêu cầu theo Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26.7.2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý nhanh nhất việc cấp phép, thời gian theo quy định là 20 ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng chỉ IELTS được cho phép tổ chức thi trở lại

Trang Hà |

Ngày 17.11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã ký quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia).

Thí sinh cần làm gì trong khi kỳ thi IELTS tạm hoãn tại Việt Nam?

TUỆ NHI |

Nhiều thí sinh đang mong chờ kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS sẽ sớm được tổ chức lại tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, chuyên gia khuyên rằng thí sinh không nên lãng phí thời gian mà cần có những chiến lược riêng cho mình để không bị động trong mọi tình huống.

Khi nào chứng chỉ IELTS và chứng chỉ quốc tế khác được tổ chức thi trở lại?

TUỆ NHI |

Nhiều người đặt câu hỏi khi nào các cơ sở thi cấp chứng chỉ IELTS và chứng chỉ quốc tế khác được tổ chức thi trở lại. Theo quy định, nếu các cơ sở đảm bảo các yêu cầu theo Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26.7.2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý nhanh nhất việc cấp phép, thời gian theo quy định là 20 ngày.