11 công trình xuất sắc vào chung kết "Tri thức trẻ vì giáo dục 2021"

Thiều Trang |

Những công trình, sáng kiến đổi mới giáo dục xuất sắc nhất vừa được chọn vào vòng chung kết "Tri thức trẻ vì giáo dục 2021".

Trong đó, các sáng kiến nổi trội có thể kể đến như "Nền tảng dạy học STEM qua thí nghiệm mô phỏng trực tuyến". Chia sẻ về sáng kiến, Võ Nguyễn Đình Trí - đại diện nhóm tác giả cho biết, ngoài việc mang đến giải pháp dạy và học tập các môn học STEM thông qua thí nghiệm mô phỏng, công trình còn là tiền đề ứng dụng nhiều phương pháp học tập chủ động, kết hợp (Blended Learning), tự học công nghệ thông tin, phù hợp với xu hướng chương trình đổi mới của Bộ GDĐT.

"Điều này sẽ giúp cho giáo viên và học sinh nâng cao ý thức đổi mới phương thức dạy và học ở thời đại, kỷ nguyên mới, tìm tòi nghiên cứu và chủ động lĩnh hội các kiến thức mới" - Đình Trí chia sẻ.

Bên cạnh đó, một số công trình nổi bật có thể kể đến như: "Cùng học - Nền tảng học tập trực tuyến cho giáo viên Việt Nam" hướng tới xây dựng cộng đồng 1,2 triệu giáo viên có thói quen tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao sự tự tin, tự chủ và năng lực sư phạm thông qua việc giải quyết những khó khăn và đáp ứng nhu cầu phát triển của giáo viên.

Nội dung chính của "Cùng học" với hàng trăm bài học được thiết kế xoay quanh 3 trụ cột: Học thế nào, dạy thế nào, thiết kế sư phạm thế nào.

Hay công trình "Phát triển sách xúc giác dành cho trẻ em khiếm thị" - đề tài lần đầu tiên được nghiên cứu và thực hiện tại Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu của nhóm tác giả là nhằm phát triển hệ thống sách xúc giác cho trẻ khiếm thị nhằm cung cấp một hệ thống công cụ phát triển, rèn luyện kỹ năng xúc giác cho trẻ khiếm thị, từ đó giúp trẻ nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng đọc - viết chữ nổi braille, học tập và hòa nhập cộng đồng một cách có hiệu quả.

Cụ thể danh sách top 11 của "Tri thức trẻ vì giáo dục 2021" như sau:

 
 

Chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ GDĐT, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ tổ chức từ năm 2016.

Top 11 sẽ thuyết trình và phản biện trước ban giám khảo vào ngày 19.5 tại Hà Nội. Dựa trên tiêu chí về tính mới và tính khả thi, hội đồng chung khảo cuộc thi sẽ chọn ra tối đa 5 công trình, sáng kiến đoạt giải cao nhất được giải thưởng tối đa 100 triệu đồng/ mỗi công trình để vinh danh và trao giải tại Lễ trao giải diễn ra vào ngày 19.5 tại Hà Nội.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Chàng sinh viên toàn cầu với dự án giáo dục giúp đỡ học sinh khắp cả nước

Minh Quang |

Đồng Ngọc Hà sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam lọt top 50 sinh viên xuất sắc toàn cầu năm 2021. Từ những thành tích học tập xuất sắc, Hà mong muốn đóng góp cho cộng đồng bằng dự án Biology for all (Sinh học cho mọi người Việt Nam).

Hiệu quả từ các mô hình giáo dục lịch sử không chỉ từ sách ở Long An

An Long |

Long An - Mỗi danh lam, “địa chỉ đỏ” về lịch sử, văn hóa đều gắn liền với truyền thống quý báu của đất và người. Đây là những minh chứng, tư liệu “sống” để truyền thụ, bồi đắp thêm lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tặng thiết bị hỗ trợ giáo dục STEM cho các trường trung học phổ thông

Văn Hải |

Thái Nguyên - Trong các ngày từ 29.3 đến ngày 5.4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm và làm việc với các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Chàng sinh viên toàn cầu với dự án giáo dục giúp đỡ học sinh khắp cả nước

Minh Quang |

Đồng Ngọc Hà sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam lọt top 50 sinh viên xuất sắc toàn cầu năm 2021. Từ những thành tích học tập xuất sắc, Hà mong muốn đóng góp cho cộng đồng bằng dự án Biology for all (Sinh học cho mọi người Việt Nam).

Hiệu quả từ các mô hình giáo dục lịch sử không chỉ từ sách ở Long An

An Long |

Long An - Mỗi danh lam, “địa chỉ đỏ” về lịch sử, văn hóa đều gắn liền với truyền thống quý báu của đất và người. Đây là những minh chứng, tư liệu “sống” để truyền thụ, bồi đắp thêm lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tặng thiết bị hỗ trợ giáo dục STEM cho các trường trung học phổ thông

Văn Hải |

Thái Nguyên - Trong các ngày từ 29.3 đến ngày 5.4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm và làm việc với các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.