Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện chính sách tiền lương

Kiều Vũ |

Một trong những giải pháp trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24.6.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong CNVCLĐ là tham gia xây dựng và triển khai thực hiện chính sách pháp luật, nhất là chính sách về tiền lương.

Tại Hội nghị lần thứ 26 (khoá XII) Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đã trình bày Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24.6.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong CNVCLĐ.

Nội dung Dự thảo Kế hoạch gồm 5 phần: Mục đích yêu cầu; chỉ tiêu: Gồm 4 chỉ tiêu cụ thể theo giai đoạn; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Gồm 5 nhóm giải pháp; kinh phí thực hiện; tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và cán bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về công tác gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và nâng cao năng lực phòng chống bạo lực gia đình.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 85% và đến năm 2030 đạt trên 95% gia đình đoàn viên, CNVCLĐ được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về giáo dục đạo đức, lối sống, thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ và phòng ngừa xâm hại trẻ em; phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 80% và đến năm 2030 đạt trên 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 85% và đến năm 2030 trên 95% đoàn viên công đoàn trước khi kết hôn được các cấp công đoàn hỗ trợ trong hoạt động tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Một trong những giải pháp để thực hiện các mục tiêu nói trên là nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở, nhất là vai trò của ban nữ công quần chúng trong tham mưu xây dựng các chính sách cho đoàn viên, CNVCLĐ khi kết hôn gắn với truyền thông tư vấn giáo dục đạo đức, lối sống gia đình (ví dụ: Công đoàn cơ sở có quà tặng chúc mừng khi đoàn viên kết hôn, kèm quà tặng có thể gửi gắm thông điệp, tài liệu tư vấn về các kĩ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, kĩ năng ứng xử trong gia đình).

Tập trung phát triển các mô hình đã có hiệu quả như: Mô hình “Lễ cưới tập thể” lan tỏa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, đồng thời, thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; mô hình “Trại hè cho con công nhân lao động” tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho con đoàn viên, CNVCLĐ vào mỗi dịp hè về; mô hình “Sức khỏe của bạn” nhằm chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm các nguy cơ về sức khỏe nâng cao chất lượng cuộc sống, năng suất và chất lượng lao động; tạo điều kiện để lao động nữ được tham gia chương trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng và triển khai thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVNLĐ, nhất là chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, sức khỏe, an toàn, vệ sinh lao động, vấn đề nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo cho con đoàn viên, CNVCLĐ; Tăng cường hiệu quả hoạt động công đoàn trong thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao động về các chính sách chăm lo tốt hơn cho gia đình đoàn viên, CNVCLĐ. Nghiên cứu các vấn đề về gia đình mới nảy sinh trong gia đình đoàn viên, CNVCLĐ trong thời đại 4.0 để có những đề xuất, điểu chỉnh chính sách kịp thời, hợp lý và có hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp đối với đoàn viên, CNVCLĐ...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Khảo sát tiền lương, đời sống người lao động ngành Dệt may Hà Nội

Hải Anh |

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội phối hợp với Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 4 doanh nghiệp (trong đó 03 doanh nghiệp FDI và 01 Công ty Trách nhiệm hữu hạn) tổ chức khảo sát tiền lương, đời sống người lao động.

Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp cơ sở của Hà Nội hoàn thành trước 31.5.2023

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở (bao gồm cả Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội) được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31.5.2023.

Tuyên truyền phòng chống ma túy thông qua Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô chú trọng công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, cai nghiện ma túy và quản lý cai nghiện ma túy thông qua các hoạt động của các mô hình Điểm sinh hoạt văn hóa, Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khảo sát tiền lương, đời sống người lao động ngành Dệt may Hà Nội

Hải Anh |

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội phối hợp với Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 4 doanh nghiệp (trong đó 03 doanh nghiệp FDI và 01 Công ty Trách nhiệm hữu hạn) tổ chức khảo sát tiền lương, đời sống người lao động.

Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp cơ sở của Hà Nội hoàn thành trước 31.5.2023

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở (bao gồm cả Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội) được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31.5.2023.

Tuyên truyền phòng chống ma túy thông qua Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô chú trọng công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, cai nghiện ma túy và quản lý cai nghiện ma túy thông qua các hoạt động của các mô hình Điểm sinh hoạt văn hóa, Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân.