Sau lời phát động ngắn gọn và ý nghĩa của cô giáo Bùi Thị Thiên Hương – Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện Hội phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường đã nhiệt tình tham gia quyên góp được số tiền gần 9 triệu đồng.
![]() |
Hội Phụ huynh học sinh và thầy cô nhà trường tham gia quyên góp |
Thành lập năm 2014, mới qua một học kỳ nhưng Ban Giám hiệu nhà trường và Hội Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa, hướng học sinh trong trường không chỉ biết học giỏi, chăm ngoan mà còn biết sống có trách nhiệm, yêu thương và sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội.
![]() |
Học sinh nhà trường quyên góp quỹ từ những đồng tiền được "lì xì" đầu năm mới |
Cô Lê Thị Thu Hường – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Từ khi khai giảng, đây là lần thứ ba trường tổ chức hoạt động từ thiện. Trước đó, thầy trò nhà trường đã quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và gần đây nhất, cuối tháng 11.2014, trường đã tổ chức hoạt động thiện nguyện ý nghĩa cho học sinh như quyên góp: Bàn ghế, đồng hồ treo tường, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo… với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng tặng các bạn học sinh Trường Tiểu học xã An Phú (Mỹ Đức, Hà Nội).
![]() |
Thầy trò nhà trường tặng quà tới Trường Tiểu học An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội |
“Là trường được xây dựng theo mô hình trường chất lượng cao của Hà Nội, trong chương trình giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhà trường luôn hướng các trò đến phẩm chất thân thiện, biết sống yêu thương, chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn, thiệt thòi trong xã hội. Hàng ngày, qua những trang sách, những mẩu chuyện có thể các trò đã hiểu một phần nhưng chưa đủ. Bởi vậy, thông qua các hoạt động thực tiễn, chuyến đi thiện nguyện, từ chính những việc làm cụ thể từ người lớn như thầy cô, cha mẹ sẽ giúp các con hiểu và biết sống có trách nhiệm và yêu thương hơn.
Trong mục đích xây dựng và hướng đến giá trị cốt lõi, nhà trường muốn xây dựng một ngôi trường thân thiện mà ở đó học sinh tự tin, biết phấn đấu, vươn lên, biết tự phục vụ bản thân và biết cho đi chứ không đơn thuần là chỉ đón nhận từ người khác”, cô Lê Thị Thu Hường chia sẻ.