HSTS

Không làm được gì thì góp tiền ủng hộ

K.C |

Sáng 23.5, gần chục cô bác đại diện 177 gia đình ở xóm 6, thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín (TP.Hà Nội) đã tới Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động trao 17.260.000 đồng để ủng hộ lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển và ngư dân đang tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ông Hoàng Văn Tuấn – đại diện xóm 6 cho biết: “Xem truyền hình thấy rất bức xúc với những hành động ngang ngược của Trung Quốc mà không làm được gì, chúng tôi quyết định vận động bà con trong xóm cùng tự nguyên góp tiền để chung sức với lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển và ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

"Chúng tôi mong muốn, Quỹ TLV Lao Động sớm chuyển số tiền này tới đúng địa chỉ để hỗ trợ, động viên các chiến sĩ và ngư dân đang ngày đêm bám biển vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng". ông Tuấn bày tỏ.

Giữa trưa 23.5, thời tiết ngoài trời nắng nóng hơn 40oc, tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh Nguyễn Mạnh Toàn và Hoàng Ngọc Tuấn (Thanh Trì, Hà Nội) đến Quỹ TLV Lao Động xin ủng hộ số tiền 600.000 đồng trích từ một phần thu nhập của mình để chung tay giữ gìn biển đảo quê hương. 

Anh Toàn tâm sự: “Chúng tôi không biết làm gì hơn trong lúc này. Số tiền ít ỏi từ trích từ thành quả lao động hàng ngày, anh em tôi muốn chia sẻ một phần với những khó khăn, gian khổ của các chiến sỹ, ngư dân đang ngày đêm canh gác biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Trong ngày 23.5, tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi cùng chung sức vì biển đảo quê hương, Quỹ TLV Lao Động đã tiếp nhận được gần 180 triệu đồng ủng hộ của các đơn vị, cá nhân: CBCNV Công ty TNHH May NienHsing Ninh Bình (KCN Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh Bình) ủng hộ: 53.563.000 đồng; Trường THCS Thanh Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội): 2.580.000 đồng; Công ty TNHH MTV KTCTTL Bac NH: 3.000.000 đồng; Vương Thị Chiên: 2.000.000 đồng; Công ty CP Kiến trúc Thái Dương: 2.000.000 đồng; Nguyễn Ngọc Lê: 950.000 đồng; Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội: 6.250.000 đồng; Nguyễn Mạnh Toàn - Hoàng Ngọc Tuấn (số 37 ngõ 179/64/41 Vĩnh Hưng, Hà Nội): 600.000 đồng; Trung tâm nghề Sầm Sơn: 500.000 đồng. 

Với hình thức nhắn tin, trong ngày 23.5, Cổng Thông tin Nhân đạo quốc gia – đầu số 1407 đã tiếp nhận thêm 107.198.000 đồng ủng hộ chương trình. 

Báo Lao Động, Quỹ TLV Lao Động trân trọng cảm ơn tấm lòng của các tập thể, cá nhân đã tham gia ủng hộ biển đảo quê hương qua Quỹ TLV Lao Động. 

Hơn lúc nào hết, biển đảo quê hương đang rất cần những tấm lòng nhân ái, sẻ chia và chung sức của cả cộng đồng. Báo Lao Động, Quỹ TLV Lao Động kêu gọi cộng đồng chung tay giúp ngư dân đóng mới, sửa chữa tàu thuyền; trang bị hệ thống thông tin liên lạc cho các nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân đang ngày đêm bám biển và hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chương trình “Chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa” tiếp tục tiếp nhận mọi sự hỗ trợ tại địa chỉ:

* Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động

Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.222.1960

* Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động

Địa chỉ: 43 Hoa Đào, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.35171402;

* Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0511.3825132;

* Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long

Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.

* Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,

Số tài khoản VND: 10201.00000.13374

Số tài khoản USD: 10202.00000.02906

Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075

Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:

Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.

Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,

(Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)

* Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank.

STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội

* Hoặc tham gia nhắn tin với cú pháp “HSTS” (viết tắt của Hoàng Sa, Trường Sa” gửi 1407 để ủng hộ cho chương trình. Với mỗi tin nhắn, mọi người đã ủng hộ cho chương trình 14.000 đồng và phí gửi tin là 300 đồng/tin.

* Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại đây


 

 

K.C
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.