Chăm sóc thế hệ mầm non

Tặng 500 phần quà cho học sinh Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn

Nhóm PV |

Nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã trao 500 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tiếp thêm “những đôi chân” cho trẻ em nghèo tới trường

PV |

Những chiếc xe đạp được trao tặng cho các học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Với những phần quà ý nghĩa này, hi vọng học sinh sẽ được tiếp thêm “đôi chân” để có thể tới trường.

Bắc Kạn: Một điểm trường cần giúp đỡ

TRẦN VƯƠNG |

Thông tin đến Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, đại diện Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Công Bằng (xã Công Bằng, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn) cho hay, trên địa bàn tỉnh còn khá nhiều các lớp học tạm bợ cần được hỗ trợ xây dựng, sửa sang để hoạt động giáo dục ngày càng được tốt hơn.

Chuyên gia mách nước để phòng tránh hành vi xâm hại trẻ em

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 27.5, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Điện Biên: Một điểm trường khó khăn cần sự giúp đỡ

Trần Vương - Thu Hà |

Thông tin đến Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng – Báo Lao Động, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao Động tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà cho hay: Trên địa bàn tỉnh còn khá nhiều các lớp học tạm bợ cần được hỗ trợ xây dựng, sửa sang để hoạt động giáo dục ngày càng được tốt hơn. Trong đó, tại huyện Nậm Pồ, điểm trường Huổi Tang thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Tin còn rất khó khăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nạn ấu dâm như thế nào?

Thái Hà (T.H) |

Tổ chức NSPCC – một tổ chức chuyên bảo vệ trẻ em tại Anh đã xây dựng nên bộ quy tắc “Talking PANTS” (Quy tắc đồ lót) để kêu gọi các phụ huynh dạy cho con của mình biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi nạn ấu dâm hoặc bị xâm hại.

LD1736: Đắng chát nhìn cảnh cầm sổ đỏ đưa con đi viện

Thanh Hoa |

Đã được 4 tuổi, nhưng bé Nguyễn Thị Dung (SN 2013, thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lại không được phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Hằng ngày, Dung phải gồng mình chống chọi với sự đau đớn của căn bệnh suy dinh dưỡng teo đét.

Cùng Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng mang Tết sum vầy đến với giáo viên vùng cao

Huyen Nguyen |

Những ngày giáp Tết, Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng lại có dịp cùng các tổ chức, đơn vị hảo tâm mang Tết sớm đến với giáo viên, học sinh vùng cao khó khăn.

Đến với học sinh vùng cao Ngải Thầu

|

Vượt qua hàng trăm kilômét đường đồi núi hiểm trở, trong thời tiết giá rét, mây mù, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng (Quỹ TLV) cùng các cán bộ LĐLĐ tỉnh Lào Cai, LĐLĐ huyện Bát Xát đã mang theo nhiều vật phẩm trao tặng thầy và trò Trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Ngải Thầu (Bát Xát, Lào Cai).

Hội chợ xuân đặc biệt gây quỹ từ thiện xây trường vùng cao

HUYÊN NGUYỄN |

Một hội chợ xuân đặc biệt được tổ chức tại trường Mầm non Ngôi Sao Xinh (Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) trong 2 ngày 14 -15.1.2017 để gây quỹ xây dựng trường vùng cao Bản Bung (Nam Cao, Bảo Lâm, Cao Bằng).

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: “Xuân trao yêu thương” cho học sinh khó khăn

Hưng Thơ |

Ngày 8.1, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động kết nối các tấm lòng hảo tâm và Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa phối hợp thực hiện chương trình thiện nguyện "Xuân trao yêu thương 2017" cho học sinh Trường Tiểu học Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Hàng ngàn suất quà trao tặng tới học sinh vùng biên giới

KHẢ HÂN |

Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng (Quỹ TLV) vừa phối hợp với Cty TCao, LĐLĐ tỉnh Sơn La trao các phần quà tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và học tập tại 4 huyện biên giới tỉnh Sơn La.

Cho đông thêm ấm những mái trường vùng cao

Huyên Nguyễn |

50 suất học bổng mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 97 suất quà trị giá 200.000 đồng/suất cùng quần áo ấm… đã được trao cho các em học sinh có thành tích học tập tốt và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường PTDT Bán trú tiểu học Vàng Ma Chải (xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) vào những ngày cuối năm giá rét.

LD16119: Chờ phép màu đến với cháu bé bị đầu to bất thường

CHÍ TRUNG |

Mang trong mình căn bệnh não úng thủy khiến đầu phình to gấp 2-3 lần so với trẻ bình thường, bé Trần Thị Kim Ngân (28 tháng tuổi) mồ côi mẹ, là con út của anh Trần Văn Lộc (ngụ ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đang từng ngày gánh chịu những thiệt thòi, đau đớn.

Trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Khắc Tuấn |

Nhân dịp chính thức khai trương mô hình văn phòng tổng đại lý theo tiêu chuẩn chất lượng mới tại quận Tây Hồ, Hà Nội, Prudential phối hợp cùng Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động (Quỹ TLV) trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

LD16113: Người mẹ nghèo mong cho con có một trái tim khoẻ mạnh

LINH ĐAN |

40 tuổi phải một mình bươn chải nuôi 4 đứa con thơ ăn học và chạy vạy kiếm tiền chữa bệnh cho cô con gái 13 tuổi đang mắc bệnh tim bẩm sinh cần phẫu thuật gấp. Đó là hoàn cảnh éo le, đáng thương của chị Trần Thị Nhơn tại Xóm Mới - Xuân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh.

Quảng Bình: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao hỗ trợ giáo viên và học sinh vùng biển

LÊ PHI LONG |

Trong khuôn khổ chương trình "Cùng học sinh miền Trung đến trường" do Tổng LĐLĐ Việt Nam - Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động phát động và triển khai, đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình vừa đến trao hỗ trợ bằng hiện vật và tiền mặt 200 triệu đồng cho thầy cô giáo và học sinh trường THPT Quang Trung (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh: Trao 100 triệu đồng hỗ trợ trường học thiệt hại do mưa lũ

ÁI CHI |

Sáng 25.10, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch dẫn đầu đã đến thăm hỏi và trao 100 triệu đồng hỗ trợ sau lũ lụt cho Trường Mầm non Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) và trường Tiểu học Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh)

Trao quà cho giáo viên, học sinh vùng bị ảnh hưởng môi trường biển và lũ lụt

Trần Tuấn |

Chiều nay (22.10), Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã trao các phần quà trị giá 88 triệu đồng từ Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động cho giáo viên và học sinh ở vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển và lũ lụt vừa qua.

Đến với những người mẹ “đông con nhất Việt Nam”

Quang Đại - Đăng Khoa |

Đến với các giáo viên mầm non, tiểu học ở vùng lũ Nghệ An, những người mẹ “đông con nhất Việt Nam”, đoàn công tác Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động thấm thía sự hy sinh thầm lặng mà cao quý của các cô giáo - người mẹ; đã chăm sóc, vun đắp thế hệ tương lai với tất cả tình thương yêu và niềm hy vọng.