Tuyên truyền vận động đoàn viên ngành Y tế hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người

Thục Quyên |

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, Công đoàn Y tế Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Hội Vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam vừa ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động hiến tặng mô, tạng - cho đi là còn mãi.

Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - cho biết, mặc dù các bác sĩ Việt Nam đã thực hiện được hầu hết kỹ thuật ghép tạng, nhưng do nguồn tạng còn thiếu nên mỗi năm có hàng nghìn người vẫn trong danh sách chờ ghép. Vì thế, việc vận động hiến mô, tạng có ý nghĩa quan trọng để cứu sống thêm nhiều người bệnh.

Bà Phạm Thanh Bình kêu gọi đội ngũ cán bộ nhân viên y tế trên toàn quốc sẽ chung tay cùng Hội Vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam trở thành những tấm gương nhân hậu, giúp ích cho đời ngay cả khi đã mất. Sự hiến tặng này chính là thể hiện tinh thần y đức, là thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần phát triển nền y học và kinh tế nước nhà.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Chủ tịch Hội vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế - chia sẻ, mạng lưới hệ thống trên toàn quốc đã có 26 bệnh viện thực hiện ghép tạng thành công; ghép được hầu hết tạng trên người như ghép thận, gan, tim, phổi, tụy, với hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Tuy nhiên, nhu cầu mỗi năm có hàng chục nghìn bệnh nhân có nhu cầu ghép tạng phải chờ đợi vì thiếu nguồn mô tạng, do đó cần tăng nguồn hiến tạng sau chết/chết não.

Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế - ghi nhận, đánh giá cao Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã có những hành động thiết thực hưởng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “kêu gọi mỗi người Việt Nam không phân biệt vùng miền, ngành nghề... hãy đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não để tiếp nối hy vọng, cho người bệnh với tinh thần "cho đi là còn mãi".

Ông Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Hội vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam hằng năm xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn và gia đình về mục đích, ý nghĩa nhân văn cao đẹp của việc hiến tặng mô, tạng cứu người.

Nhằm ghi nhận và tri ân nghĩa cử cao đẹp cán bộ y tế công tác tại Bệnh viện E trước khi vĩnh biệt cuộc đời đã kịp thời để lại món quà vô giá cứu sống được nhiều bệnh nhân suy mô, tạng, tại Chương trình Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã truy tặng và trao Bằng khen cho cán bộ y tế hiến tặng mô, tạng của Bệnh viện E.

Sau chương trình ký kết, các Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam trên địa bàn Hà Nội đã đăng ký tham gia hiến tặng mô, tạng với tinh thần “cho đi là còn mãi”.

Thục Quyên
TIN LIÊN QUAN

Hiến tặng mô, tạng sau khi chết não để tiếp nối hy vọng cho người bệnh

Lệ Hà |

“Mỗi người Việt Nam không phân biệt vùng miền, ngành nghề... hãy đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết não để tiếp nối hy vọng cho người bệnh. Với tinh thần "cho đi là còn mãi", đó là nghĩa cử cao đẹp nhất, là sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Chương trình “Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi" diễn ra vào sáng 19.5 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đăng ký hiến mô, tạng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày 17.5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ trao quyết định thành lập “Chi hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Quảng Ninh” và phát động chương trình “Đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người” vì mục đích cứu chữa người người bệnh và phục vụ nền y học trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất quy định về "hiến mô tạng từ người chết tim” vào Luật

Thùy Linh |

Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam đã có những quy định hướng dẫn chẩn đoán chết não và hiến mô tạng từ người chết não. Tuy nhiên, Luật Hiến ghép mô tạng năm 2006 nhưng chỉ đề cập hiến mô tạng từ người chết não. Luật chưa đề cập hiến mô tạng từ người chết tim.

Cảnh giác chiêu trò mạo danh “Học kỳ Quân đội - Công an” để lừa đảo

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng học sinh trên khắp cả nước đang bước vào kỳ nghỉ hè, dẫn dụ các phụ huynh vào các trò lừa đảo trên mạng chưa dừng lại. Công an nhiều địa phương đưa ra các khuyến cáo để người dân không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhận định trận Áo - Pháp, 2h00 ngày 18.6

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhận định bóng đá trận Áo - Pháp, tại bảng D của EURO 2024.

Kết quả EURO 2024 đêm 16, rạng sáng 17.6: Hà Lan, Anh thắng trận ra quân

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Anh sớm có lợi thế tại bảng C EURO 2024, dù chiến thắng không quá thuyết phục.

Cây xanh ở Hà Nội bật gốc, đè bẹp 7 xe ô tô con trong mưa lớn

Khánh Linh |

7 chiếc ô tô đang đỗ trên đường Nguyễn Phan Chánh, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị đè bẹp bởi 3 cây xanh bị bật gốc sau cơn mưa lớn chiều tối 16.6.

Đan Mạch chia điểm Slovenia trận ra quân EURO 2024

NHÓM PV |

Đêm 16.6 (giờ Việt Nam) Đan Mạch đã bị Slovenia cầm hòa 1-1 trong trận ra quân ở bảng C, EURO 2024.

Hiến tặng mô, tạng sau khi chết não để tiếp nối hy vọng cho người bệnh

Lệ Hà |

“Mỗi người Việt Nam không phân biệt vùng miền, ngành nghề... hãy đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết não để tiếp nối hy vọng cho người bệnh. Với tinh thần "cho đi là còn mãi", đó là nghĩa cử cao đẹp nhất, là sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Chương trình “Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi" diễn ra vào sáng 19.5 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đăng ký hiến mô, tạng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày 17.5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ trao quyết định thành lập “Chi hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Quảng Ninh” và phát động chương trình “Đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người” vì mục đích cứu chữa người người bệnh và phục vụ nền y học trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất quy định về "hiến mô tạng từ người chết tim” vào Luật

Thùy Linh |

Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam đã có những quy định hướng dẫn chẩn đoán chết não và hiến mô tạng từ người chết não. Tuy nhiên, Luật Hiến ghép mô tạng năm 2006 nhưng chỉ đề cập hiến mô tạng từ người chết não. Luật chưa đề cập hiến mô tạng từ người chết tim.