Thêm một chương trình phúc lợi cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch

Bảo Hân |

Cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch sẽ được hỗ trợ giảm giá 30 phần trăm khi mua sản phẩm bảo hiểm an toàn - đây là nội dung vừa được ký kết giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí PVI.

Công đoàn Y tế Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI đã ký thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành y tế tuyến đầu chống dịch.

Chương trình ký kết phúc lợi đoàn viên được thực hiện theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, đem lại lợi ích cho các chiến sĩ áo trắng tuyến đầu chống dịch bằng những hỗ trợ kịp thời khi gặp những rủi ro. Số kinh phí được nhận hỗ trợ có thể lên tới 50 triệu đồng/người.

Việc hỗ trợ nói trên của chương trình “Bảo hiểm an toàn cho cán bộ Y tế trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19” sẽ mang lại sự an tâm, an toàn khi các chiến sĩ áo trắng ra trận. Quan trọng hơn, đây là sự thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn ngành y tế quan tâm kịp thời đến các chiến sĩ áo trắng; thể hiện được sự quan tâm thiết thực của hậu phương cho tiền tuyến, tạo động lực cho cán bộ tuyến đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc”.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS. Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, đây là chương trình ký kết phúc lợi đoàn viên nhằm mục đích “Bảo hiểm an toàn cho cán bộ Y tế trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19”. Trong đợt dịch lần 4 này, số đoàn viên công đoàn và người lao động ngành y tế là những chiến sĩ áo trắng trong tuyến đầu chống dịch lên tới trên 30 ngàn người, đã chịu bao gian nan, khó khăn, vất vả, đối mặt với hiểm nguy bệnh tật.

Theo thống kê chưa đầy đủ đã có khoảng 60 cán bộ y tế, nhân viên y tế đã bị nhiễm COVID-19; có nhiều cán bộ mang trong mình nhiều bệnh nền, bệnh hiểm nghèo, mang thai cũng tham gia chống dịch, thậm chí có những người đã tử vong trên đường đi công tác chống dịch hoặc do tiêm vaccine, có người bị hành hung…

Sau buổi ký kết, Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn các công đoàn cơ sở, công đoàn ngành y tế các tỉnh thành phố triển khai các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI để đoàn viên ngành y tế được tiếp nhận sản phẩm bảo hiểm với giá thành ưu đãi. Không chỉ sản phẩm cho cán bộ tuyến đầu chống dịch, Tổng Công ty PVI sẽ còn cung cấp nhiều sản phẩm cho ngành y tế với chất lượng tốt nhất có thương hiệu của PVI.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Sắp xếp chu toàn việc nhà, tham gia chống dịch

LƯƠNG HẠNH |

Chồng công tác trong quân đội, đi chống dịch COVID-19; mẹ chồng tai biến mạch máu não, bố đẻ cũng tai biến mạch máu não nằm liệt một chỗ, 2 con nhỏ nheo nhóc… Với chừng ấy nỗi lo lắng, nữ điều dưỡng Hoàng Thị Hằng đã cố gắng vượt lên khó khăn, lên đường tham gia chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Điện Biên phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch

Giang Nam |

Ngày 11.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức buổi phát động hưởng ứng đợt vận động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 thông qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia, đầu số 1408.

Kỹ thuật viên 1 năm đi chống dịch với những ca trực dài... 2 tháng

THUỲ TRANG |

Bắt đầu công việc một kỹ thuật viên xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi TP.Đà Nẵng được 1 năm, thì có đến 2/3 thời gian, anh Nguyễn Phạm Chí Tài (sinh năm 1993, Quảng Nam) phải trực chiến, làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19. Giữa những ngày thành phố tưởng chừng yên bình thì anh và những đồng nghiệp của mình lấy hàng chục mẫu xét nghiệm. Hồi hộp mong chờ kết quả âm tính để chia tay từng bệnh nhân này lại đón những bệnh nhân khác.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Sắp xếp chu toàn việc nhà, tham gia chống dịch

LƯƠNG HẠNH |

Chồng công tác trong quân đội, đi chống dịch COVID-19; mẹ chồng tai biến mạch máu não, bố đẻ cũng tai biến mạch máu não nằm liệt một chỗ, 2 con nhỏ nheo nhóc… Với chừng ấy nỗi lo lắng, nữ điều dưỡng Hoàng Thị Hằng đã cố gắng vượt lên khó khăn, lên đường tham gia chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Điện Biên phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch

Giang Nam |

Ngày 11.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức buổi phát động hưởng ứng đợt vận động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 thông qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia, đầu số 1408.

Kỹ thuật viên 1 năm đi chống dịch với những ca trực dài... 2 tháng

THUỲ TRANG |

Bắt đầu công việc một kỹ thuật viên xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi TP.Đà Nẵng được 1 năm, thì có đến 2/3 thời gian, anh Nguyễn Phạm Chí Tài (sinh năm 1993, Quảng Nam) phải trực chiến, làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19. Giữa những ngày thành phố tưởng chừng yên bình thì anh và những đồng nghiệp của mình lấy hàng chục mẫu xét nghiệm. Hồi hộp mong chờ kết quả âm tính để chia tay từng bệnh nhân này lại đón những bệnh nhân khác.