Tính đến ngày 4.4.2023, Công đoàn Y tế Việt Nam đã có 39 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội, đạt tỉ lệ 37%, trong đó có 3 công đoàn cơ sở bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội.
Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - cho biết, công tác tổ chức đại hội của các công đoàn cơ sở đã bảo đảm đúng theo quy định, đại hội diễn ra trang nghiêm, long trọng và tiết kiệm.
Công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, bảo đảm cơ cấu, bám sát tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Công tác bầu cử ban chấp hành và đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên cũng bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn và số lượng. Đại hội đã phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ và nhận được sự đồng thuận cao của đông đảo đoàn viên, người lao động.
Bà Phạm Thanh Bình chia sẻ: “Trước yêu cầu gấp rút về thời gian, Công đoàn Y tế Việt Nam đã ban hành văn bản đôn đốc các công đoàn cơ sở đẩy nhanh tiến độ và hỗ trợ tích cực ban chấp hành các công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng kịp thời gian, các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đúng tiến độ chỉ đạo của Tổng Liên đoàn.
Đồng thời, các uỷ viên ban thường vụ, ban chấp hành phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở theo phân công của Thường trực Công đoàn Y tế Việt Nam, đảm bảo cả công tác tổ chức, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Các tổ công tác chỉ đạo đại hội bám sát công đoàn cơ sở để tổ chức đại hội theo tiến độ chỉ đạo của công đoàn cấp trên, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc công đoàn cơ sở hoàn thành công tác chuẩn bị, tổ chức và hoàn thành hồ sơ sau đại hội theo quy định.
Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam thường xuyên họp, trao đổi thông tin các tổ công tác chỉ đạo đại hội, báo cáo số liệu, kết quả hàng tuần; kịp thời trao đổi những kinh nghiệm, vướng mắc để lên phương án hướng dẫn, giải quyết kịp thời. Đặc biệt, kịp thời ban hành hướng dẫn đối với các đơn vị đã tổ chức đại hội triển khai ngay nhiệm vụ sau đại hội.
Hiện Công đoàn Y tế Việt Nam có 108 công đoàn cơ sở trên địa bàn cả nước với trên 51.000 đoàn viên người lao động. Trong đó có 106 công đoàn cơ sở phải tổ chức đại hội, 1 đơn vị mới thành lập, chưa phải tiến hành đại hội, 1 đơn vị đến năm 2026 mới đến thời điểm cần tổ chức đại hội.