Quyền Bộ trưởng Y tế thăm hỏi gia đình liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm

Xuân Bách |

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7), Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình vừa đến thăm hỏi và chúc sức khỏe cụ Doãn Ngọc Trâm (98 tuổi), mẹ ruột của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Đoàn đã thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Bà Đào Hồng Lan - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế và bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam ân cần thăm hỏi và chúc sức khoẻ cụ Doãn Ngọc Trâm - mẹ của liệt sỹ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Bà Đào Hồng Lan nhấn mạnh, Bộ Y tế đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo cho người có công, gia đình thương binh - liệt sĩ, nhất là trong ngành y. Quyền bộ trưởng động viên cụ Doãn Ngọc Trâm giữ gìn sức khỏe.

Thay mặt gia đình, bà Phương Trâm, em ruột liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm, xúc động và cảm ơn các bác sĩ đại diện cho ngành y đến thăm hỏi, động viên cụ Doãn Ngọc Trâm trong dịp 27.7 này.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Chuyến thăm hỏi tới gia đình liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn" của ngành y tế đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, trong đó có sự hy sinh của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Đây là hoạt động không chỉ có ý nghĩa tri ân thế hệ thầy thuốc đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, mà còn khơi dậy niềm tự hào ngành y qua các thời kỳ kháng chiến, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay.

Xuân Bách
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.