Người lao động ngành y được mua các sản phẩm giảm giá lên tới 40%

Bảo Hân |

Người lao động ngành y sẽ được giảm giá từ 15 – 40% khi mua sản phẩm của Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát Thế Kỷ Mới, theo thoả thuận vừa được ký kết giữa Công ty này và Công đoàn Y tế Việt Nam sáng 23.6.

Sáng 23.6, Công đoàn Y tế Việt Nam và Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát Thế Kỷ Mới đã ký thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành y tế.

Theo nội dung ký kết, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Thịnh Phát Thế Kỷ Mới thực hiện việc ưu đãi giảm giá với các sản phẩm cho đoàn viên công đoàn ngành Y tế từ 15-40% so với giá thị trường. Đồng thời hỗ trợ, ưu đãi các sản phẩm bảo hộ phục vụ cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch và tham gia ủng hộ Chương trình “Bảo vệ Blouse trắng” do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức. Cũng tại lễ ký kết, Công ty đã trao tặng 30 thùng khẩu trang và 500 lọ nước rửa tay tương đương 135 triệu đồng cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch.

PGS.TS. Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, đây là chương trình ký kết phúc lợi đoàn viên nhằm mục đích “Giảm giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động trong hệ thống Công đoàn Y tế Việt Nam khi sử dụng các sản phẩm bảo hộ phục vụ cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch”. Đây là hợp tác bước đầu cho những sản phẩm ứng dụng công nghệ chất lượng cao đã được xuất đi nhiều nước trên thế giới, trong đó đã được Tổ chức Y tế Thế giới mua để hỗ trợ cho các nước.

Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ là cầu nỗi giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thịnh Phát Thế kỷ mới với đoàn viên, người lao động ngành y tế thông qua văn bản hướng dẫn các công đoàn cơ sở, công đoàn ngành y tế các tỉnh thành phố triển khai các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thịnh Phát Thế kỷ mới.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị hàng không giảm giá cước vận chuyển vải thiều Bắc Giang

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị các hãng hàng không nghiên cứu, tính toán khả năng giảm giá cước vận chuyển đối với mặt hàng vải thiều tỉnh Bắc Giang.

Điện lực Đắk Nông giảm giá điện khách hàng ảnh hưởng dịch COVID-19

Bạch Mai |

Dịch COVID-19 tác động tiêu cực tới nhiều mặt kinh tế-xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân. Nhằm chia sẻ với người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đợt 3, Công ty Điện lực Đắk Nông đang triển khai chính sách này cho các khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Đón “bão” giảm giá ô tô, vay mua xe ngân hàng nào tốt nhất?

Tùng Lê |

Chưa bao giờ người dùng lại có cơ hội mua xe giá hời như hiện nay, khi hàng loạt hãng xe công bố giảm giá sâu trong tháng 6.2021 để kích cầu. Để hỗ trợ người tiêu dùng, nhiều ngân hàng tung ra các chương trình cho vay mua ô tô hấp dẫn, nổi trội nhất là VPBank với thời gian và lãi suất ưu đãi, đặc biệt là phê duyệt khoản vay ngay chỉ trong 5 phút.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đề nghị hàng không giảm giá cước vận chuyển vải thiều Bắc Giang

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị các hãng hàng không nghiên cứu, tính toán khả năng giảm giá cước vận chuyển đối với mặt hàng vải thiều tỉnh Bắc Giang.

Điện lực Đắk Nông giảm giá điện khách hàng ảnh hưởng dịch COVID-19

Bạch Mai |

Dịch COVID-19 tác động tiêu cực tới nhiều mặt kinh tế-xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân. Nhằm chia sẻ với người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đợt 3, Công ty Điện lực Đắk Nông đang triển khai chính sách này cho các khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Đón “bão” giảm giá ô tô, vay mua xe ngân hàng nào tốt nhất?

Tùng Lê |

Chưa bao giờ người dùng lại có cơ hội mua xe giá hời như hiện nay, khi hàng loạt hãng xe công bố giảm giá sâu trong tháng 6.2021 để kích cầu. Để hỗ trợ người tiêu dùng, nhiều ngân hàng tung ra các chương trình cho vay mua ô tô hấp dẫn, nổi trội nhất là VPBank với thời gian và lãi suất ưu đãi, đặc biệt là phê duyệt khoản vay ngay chỉ trong 5 phút.