Ký kết chương trình phối hợp hoạt động cho đoàn viên Công đoàn ngành Y

LƯƠNG HẠNH |

Chiều 8.3, Công đoàn Y tế Việt Nam và Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức chương trình phối hợp hoạt động cho đoàn viên Công đoàn và người lao động ngành Y tế giai đoạn 2022-2026.

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam mong muốn được cùng phối hợp nghiên cứu cùng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động.

Việc này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên Công đoàn và người lao động trong tổ chức Công đoàn nói chung và ngành y tế nói riêng.

Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y têt
Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế.

Phối hợp đào tạo cán bộ công đoàn phương pháp, quy trình đánh giá hợp chuẩn, hợp quy các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị an toàn.

Tư vấn chế độ, chính sách về sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên Công đoàn và người lao động.

Phối hợp tổ chức trong việc nghiên cứu đánh giá tác động của môi trường đối với việc làm, sức khỏe của người lao động. Sau đó, hai bên cùng có kiến nghị, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm tại Việt Nam.

Được biết, chương trình có có 4 nội dung phối hợp chính, gồm: Đề xuất các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Tham gia tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho đoàn viên Công đoàn và người lao động. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tham gia nghiên cứu, tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị và truyền thông.

Ông Nguyễn Anh Thơ - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động .
Ông Nguyễn Anh Thơ - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động .

Ông Nguyễn Anh Thơ - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn phối hợp hoạt động giữa hai bên sẽ bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành Y.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động ngành Y tế Thanh Hóa"

Trần Lâm |

Công đoàn Ngành Y tế Thanh Hoá vừa triển khai Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động Ngành y tế Thanh Hóa” trên mạng xã hội Facebook năm 2022 với chủ đề: “Đoàn viên ngành Y tế Thanh Hóa chuyên nghiệp, tận tâm; đoàn kết, nỗ lực vượt khó; đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất lao động vượt qua đại dịch COVID-19”.

Hải Phòng yêu cầu ngành Y tế thanh tra việc bán thuốc điều trị COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo lãnh đạo ngành Y tế TP.Hải Phòng, hiện nay một số người dân mắc COVID-19 nhưng không khai báo y tế, tự mua thuốc về nhà dùng, gây khó khăn cho các đơn vị y tế trong việc vận động, thực hiện giám sát y tế, theo dõi, quản lý và điều trị.

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu với giáo sư, tiến sĩ, viên chức ngành Y tế

Minh Hương |

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động ngành Y tế Thanh Hóa"

Trần Lâm |

Công đoàn Ngành Y tế Thanh Hoá vừa triển khai Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động Ngành y tế Thanh Hóa” trên mạng xã hội Facebook năm 2022 với chủ đề: “Đoàn viên ngành Y tế Thanh Hóa chuyên nghiệp, tận tâm; đoàn kết, nỗ lực vượt khó; đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất lao động vượt qua đại dịch COVID-19”.

Hải Phòng yêu cầu ngành Y tế thanh tra việc bán thuốc điều trị COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo lãnh đạo ngành Y tế TP.Hải Phòng, hiện nay một số người dân mắc COVID-19 nhưng không khai báo y tế, tự mua thuốc về nhà dùng, gây khó khăn cho các đơn vị y tế trong việc vận động, thực hiện giám sát y tế, theo dõi, quản lý và điều trị.

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu với giáo sư, tiến sĩ, viên chức ngành Y tế

Minh Hương |

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.