Kịp thời động viên những “chiến sĩ áo trắng” phòng chống dịch COVID-19

Công Hằng - B.H |

Công đoàn Y tế Việt Nam cùng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến làm việc, thăm hỏi và trao tặng kinh phí 50 triệu đồng, nhằm động viên tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong "cuộc chiến" phòng chống dịch COVID-19.

Chia sẻ với đoàn công tác, TS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện cho biết các cán bộ, y, bác sĩ  tại bệnh viện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, vì phải làm việc quá tải ngày đêm để kịp thời thực hiện các xét nghiệm đối với các bệnh nhân nghi nhiễm, để điều trị tích cực, giành giật sự sống đối với các bệnh nhân đang phải cách ly. Họ đồng thời phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, hơn nữa phải đối mặt với sự nghi ngờ, thậm chí xa lánh của người dân tại nơi cư trú. Trong tình hình đó, có nhiều cán bộ, y bác sĩ đã phải chọn giải pháp tạm xa gia đình, trú lại bệnh viện.

PGS.TS. Phạm Thanh Bình chia sẻ với những khó khăn mà đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện đang phải đối mặt, đồng thời khẳng định: Công đoàn Y tế Việt Nam luôn đồng hành cùng các đoàn viên ngành Y tế nói chung, đoàn viên tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nói riêng.

PGS.TS Phạm Thanh Bình đã trao tặng 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn Y tế Việt Nam để kịp thời góp phần tiếp sức đối với các chiến sĩ áo trắng, đặc biệt những người đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch viêm phổi do COVID-19.

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cũng đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhanh chóng tập hợp danh sách các đoàn viên đang trực tiếp phòng, chống dịch có hoàn cảnh khó khăn để Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ với mức 5 triệu đồng/trường hợp. Ngoài ra, Công đoàn Y tế Việt Nam đã có văn bản đề nghị công đoàn cơ sở đề xuất khen thưởng kịp thời những tấm gương của tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch, cứu chữa bệnh nhân.

TS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện rất cảm động trước hoạt động kịp thời, ý nghĩa của Công đoàn Y tế Việt Nam, ông cũng cho biết, chuyến bay chở 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán vào rạng sáng ngày 10.2.2020 có một bác sĩ Phó Trưởng khoa và một điều dưỡng Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cùng một bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Phụ sản Trung ương), hiện nay họ đang phải thực hiện cách ly 14 ngày cùng với 30 công dân trở về từ tâm dịch.

TS. Phạm Ngọc Thạch quyết định sẽ trích từ nguồn kinh phí vừa nhận được để chi hỗ trợ ngay 5 triệu/người đối với 2 cán bộ của bệnh viện đã dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa trở về từ tâm dịch. Lãnh đạo bệnh viện đã trao Giấy khen và hỗ trợ của bệnh viện cho hai cán bộ y tế đã dũng cảm nhận nhiệm vụ đến tâm dịch Vũ Hán.

Cùng tham gia đoàn công tác, đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu cảm ơn đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện đã thực sự hết lòng vì nhân dân, vì nhiệm vụ chính trị của cả ngành Y tế. Đồng chí cũng tin tưởng rằng, với những quyết tâm, nỗ lực này, bệnh viện  góp phần cùng cả ngành Y tế sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao phó.

Công Hằng - B.H
TIN LIÊN QUAN

Nỗ lực hết mình vì người lao động trong thời virus Corona

THANH CHUNG |

Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều biện pháp, nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Kêu gọi người lao động hiến máu trong thời gian phòng, chống virus Corona

Nam Dương |

LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh kêu gọi mỗi công đoàn cơ sở phấn đấu có từ 20% -30% đoàn viên công đoàn, người lao động đủ điều kiện tham gia hiến máu trong tháng 2 và 3.2020.

Kiểm tra công tác phòng dịch virus Corona ở các doanh nghiệp

HƯNG THƠ |

Các doanh nghiệp có đông người lao động làm việc ở tỉnh Quảng Trị phần lớn tự áp dụng các biện pháp để phòng chống dịch virus Corona.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nỗ lực hết mình vì người lao động trong thời virus Corona

THANH CHUNG |

Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều biện pháp, nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Kêu gọi người lao động hiến máu trong thời gian phòng, chống virus Corona

Nam Dương |

LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh kêu gọi mỗi công đoàn cơ sở phấn đấu có từ 20% -30% đoàn viên công đoàn, người lao động đủ điều kiện tham gia hiến máu trong tháng 2 và 3.2020.

Kiểm tra công tác phòng dịch virus Corona ở các doanh nghiệp

HƯNG THƠ |

Các doanh nghiệp có đông người lao động làm việc ở tỉnh Quảng Trị phần lớn tự áp dụng các biện pháp để phòng chống dịch virus Corona.