Khen thưởng cán bộ có thành tích xuất sắc trong phòng chống COVID-19

Thu Hiền |

Ngày 5.6, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức lễ tổng kết hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 nhằm khen thưởng, động viên cán bộ có thành tích xuất sắc trong năm 2019 và hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lãnh đạo Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 2 công chức, lao động giỏi của cơ quan năm 2019 và 4 cán bộ có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn, nhằm tri ân những đồng chí có đóng góp tích cực cho hoạt động của cơ quan và hoạt động của toàn ngành trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam cũng trao hỗ trợ cho 4 đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp Công đoàn Y tế Việt Nam đến đoàn viên, người lao động, tạo động lực để người lao động vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nhấn mạnh việc tổng kết các hoạt động Tháng Công nhân nhằm động viên, khích lệ công chức, người lao động của cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động ngành y tế, góp phần chăm sóc, nâng cao và bảo vệ sức khỏe nhân dân; phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu của ngành Y tế, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2020.

Thu Hiền
TIN LIÊN QUAN

Giờ làm thêm của cán bộ y tế chống dịch COVID-19

Bảo Hân |

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa thực hiện khảo sát nhanh nhằm đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến đời sống việc làm của công nhân viên chức người lao động, trong đó đưa ra thời giờ làm thêm của cán bộ y tế tại các cơ sở y tế.

Cần được đảm bảo chế độ khi làm thêm vượt quá 200 giờ/năm

Bảo Hân |

Thiếu nhân lực, bệnh nhân đông khiến nhiều cán bộ y tế tại các cơ sở y tế công lập phải thường xuyên làm thêm giờ. Tuy nhiên, bất cập là, nếu thời giờ làm thêm vượt quá 200 giờ/năm, cán bộ y tế lại không được trả tiền công.

Hỗ trợ đoàn viên ngành y tế Hà Nam tham gia phòng chống COVID-19

Tiến Hưng |

Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hà Nam vừa tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tham gia phòng chống dịch COVID-19 nhân dịp Tháng Công nhân 2020.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Giờ làm thêm của cán bộ y tế chống dịch COVID-19

Bảo Hân |

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa thực hiện khảo sát nhanh nhằm đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến đời sống việc làm của công nhân viên chức người lao động, trong đó đưa ra thời giờ làm thêm của cán bộ y tế tại các cơ sở y tế.

Cần được đảm bảo chế độ khi làm thêm vượt quá 200 giờ/năm

Bảo Hân |

Thiếu nhân lực, bệnh nhân đông khiến nhiều cán bộ y tế tại các cơ sở y tế công lập phải thường xuyên làm thêm giờ. Tuy nhiên, bất cập là, nếu thời giờ làm thêm vượt quá 200 giờ/năm, cán bộ y tế lại không được trả tiền công.

Hỗ trợ đoàn viên ngành y tế Hà Nam tham gia phòng chống COVID-19

Tiến Hưng |

Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hà Nam vừa tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tham gia phòng chống dịch COVID-19 nhân dịp Tháng Công nhân 2020.