Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương:

Khảo sát tại Công đoàn Viên chức Việt Nam

CĐYTVN |

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Khối thi đua 11 công đoàn ngành trung ương vừa tổ chức đoàn khảo sát tại Công đoàn Viên chức Việt Nam. Công đoàn Y tế Việt Nam - Khối phó- làm Trưởng đoàn Khảo sát.

Đoàn khảo sát gồm có các đồng chí: Phạm Thanh Bình - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Phạm Hoài Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam; Quách Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; các Trưởng, Phó ban phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các Công đoàn ngành trung ương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đông – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019. Đồng chí Giang Tuệ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam - đã chia sẻ các khó khăn mà Công đoàn Viên chức gặp phải.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thanh Bình đã đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Công đoàn Viên chức Việt Nam khắc phục các khó khăn nói trên. Công đoàn Viên chức Việt Nam đã sáng tạo và có nhiều phong trào, giải pháp về công tác truyền thông, thi đua khen thưởng như “giải thưởng chương trình của năm" “chương trình văn hoá công sở với 8 giờ làm việc chất lượng và hiệu quả”, “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Thứ hai, những nét đổi mới về truyền thông như gửi tin nhắn qua tổng đài Viettel để tuyên truyền, hoạt động qua cụm thi đua, fanpage. Thứ ba, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có những cách làm hay để nâng cao năng lực cán bộ của Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam như việc thực hiện đào tạo 3K thường kỳ 2 tuần lần để chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức và luân chuyển biệt phái để hỗ trợ công đoàn cơ sở.

Các đồng chí đoàn khảo sát thăm quan tại phòng truyền thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Các đồng chí đoàn khảo sát thăm quan tại phòng truyền thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đoàn khảo sát đã thống nhất với 5 kiến nghị của Công đoàn Viên chức Việt Nam đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như: Sớm ban hành mô hình tổ chức công đoàn ngành Trung ương; quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ đoàn viên để thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên; hướng dẫn tiêu chí để bổ sung cán bộ chuyên trách đối với công đoàn cơ sở là đơn vị sự nghiệp; tổ chức công đoàn tại Cơ quan công đoàn trung ương. Đồng thời đoàn đã thống nhất để đề nghị khối 11 công đoàn ngành Trung ương tặng cờ thi đua xuất sắc Tổng liên đoàn đối với Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2019.

CĐYTVN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn công tác dân số tại Lâm Đồng

Lan Anh |

Ngày 31.10, tại Lâm Đồng, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Dân số trong tình hình mới và kĩ năng giao tiếp ứng xử trong thực hiên văn hóa công sở.

Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và làm việc tại Công đoàn Y tế Hàn Quốc

Phương Thảo |

Đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết ngày 21.10 vừa qua đã tới thăm và làm việc với Công đoàn Y tế Hàn Quốc.

Ký phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động

PV |

Chiều 30.9, Công đoàn (CĐ) Y tế Việt Nam tổ chức ký thoả thuận hợp tác với Cty CP Đầu tư và Phát triển An Phú APS và Cty TNHH MTV Newstar về chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và người lao động (NLĐ) ngành y tế.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn công tác dân số tại Lâm Đồng

Lan Anh |

Ngày 31.10, tại Lâm Đồng, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Dân số trong tình hình mới và kĩ năng giao tiếp ứng xử trong thực hiên văn hóa công sở.

Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và làm việc tại Công đoàn Y tế Hàn Quốc

Phương Thảo |

Đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết ngày 21.10 vừa qua đã tới thăm và làm việc với Công đoàn Y tế Hàn Quốc.

Ký phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động

PV |

Chiều 30.9, Công đoàn (CĐ) Y tế Việt Nam tổ chức ký thoả thuận hợp tác với Cty CP Đầu tư và Phát triển An Phú APS và Cty TNHH MTV Newstar về chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và người lao động (NLĐ) ngành y tế.