Hội thi "Phụ nữ ngành y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm"

Bảo Hân |

Ngày 23.6, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (Bộ Y tế) tổ chức họp báo thông tin về chung kết Hội thi “Phụ nữ ngành y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm” lần thứ nhất.

Hội thi được phát động ngày 11.3.2021, được tổ chức hai cấp: Vòng sơ loại tại công đoàn cơ sở và chung kết cấp ngành. Chung kết hội thi sẽ diễn ra vào tối 26.6.2022, tại Hội trường quốc tế, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Các thí sinh tham dự vòng chung kết hội thi đều là những cán bộ, nhân viên y tế đang công tác trên nhiều vị trí công việc, lĩnh vực khác nhau nhưng đều tham gia chống dịch hoặc các vị trí kỹ thuật đang ngày đêm tận tâm góp sức cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Vòng thi Chung kết gồm 3 phần. Ở phần thi thứ Nhất, các thí sinh lần lượt tham gia trình diễn áo dài và trả lời câu hỏi để Ban giám khảo chọn ra 15 người có tổng điểm cao nhất. Ở phần thi thứ Hai, 15 thí sinh thi trình diễn trang phục dạ hội để Ban giám khảo chọn ra 6 thí sinh có điểm số cao nhất. Ở phần thi thứ Ba, 6 thí sinh sẽ trả lời câu hỏi giao tiếp ứng xử để Ban giám khảo chọn ra người đoạt giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba.

Ban tổ chức cho biết, chung kết hội thi sẽ có 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 9 giải Ba và các giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 5 giải ấn tượng dành cho “Thí sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất”; “Thí sinh mặc trang phục ngành y đẹp nhất”; “Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất”; “Thí sinh có cách ứng xử hay nhất” và “Thí sinh có video trình diễn hay nhất”.

 
Bà Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - thông tin tại buổi họp báo.

Bà Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam – chia sẻ, mục đích của hội thi nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tạo sân chơi cho nữ đoàn viên công đoàn đang làm việc tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng thời nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động ngành y tế; tôn vinh phụ nữ ngành y - những phụ nữ duyên dáng trong mắt gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, luôn chu đáo, chuyên nghiệp, tận tâm được người bệnh, người dân tin cậy.

Theo bà Phạm Thanh Bình, thông qua hội thi, Công đoàn Y tế Việt Nam mong muốn xã hội thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia với những vất vả, hy sinh của những người phụ nữ ngành y, tôn vinh những tấm gương, những đóa hoa “Blouse trắng” đã luôn lặng thầm cống hiến mà vẫn tỏa ngát hương, đậm nét duyên dáng của phụ nữ Việt Nam trong gia đình cũng như môi trường làm việc.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Y tế Bình Thuận có 172 đề tài sáng kiến, sáng tạo

PHẠM DUY |

Bình ThuậnCông đoàn ngành Y tế Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Chìa khoá vực dậy ngành y tế sau "bão"

NHÓM PV |

Suốt hơn 2 năm dịch COVID-19 hàng vạn bác sĩ, nhân viên y tế không quản hy sinh, gian khổ, xông pha vào tuyến đầu chống dịch. Thế nhưng khi cuộc sống mới quay lại bình thường cũ, "bóng mây u ám" lại bao phủ ngành y tế sau khi hàng loạt cán bộ, lãnh đạo ngành này bị bắt giữ do những sai phạm. Điều quan trọng nhất là cần vực dậy ngành y tế sau "bão".

Gia Lai thiếu nhân sự ngành y, muốn đấu thầu thuốc tập trung

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 18.6, tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, qua thống kê ngành y tế còn thiếu gần 500 người, chưa tuyển đủ vì nhiều lý do khách quan.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn ngành Y tế Bình Thuận có 172 đề tài sáng kiến, sáng tạo

PHẠM DUY |

Bình ThuậnCông đoàn ngành Y tế Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Chìa khoá vực dậy ngành y tế sau "bão"

NHÓM PV |

Suốt hơn 2 năm dịch COVID-19 hàng vạn bác sĩ, nhân viên y tế không quản hy sinh, gian khổ, xông pha vào tuyến đầu chống dịch. Thế nhưng khi cuộc sống mới quay lại bình thường cũ, "bóng mây u ám" lại bao phủ ngành y tế sau khi hàng loạt cán bộ, lãnh đạo ngành này bị bắt giữ do những sai phạm. Điều quan trọng nhất là cần vực dậy ngành y tế sau "bão".

Gia Lai thiếu nhân sự ngành y, muốn đấu thầu thuốc tập trung

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 18.6, tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, qua thống kê ngành y tế còn thiếu gần 500 người, chưa tuyển đủ vì nhiều lý do khách quan.