Giờ làm thêm của cán bộ y tế chống dịch COVID-19

Bảo Hân |

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa thực hiện khảo sát nhanh nhằm đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến đời sống việc làm của công nhân viên chức người lao động, trong đó đưa ra thời giờ làm thêm của cán bộ y tế tại các cơ sở y tế.

Theo khảo sát này, về thời gian làm thêm giờ, có 30 công đoàn cơ sở phải triển khai làm tăng ca, thêm giờ. Tại các đơn vị này, số giờ làm việc thêm giờ trung bình/ngày là 3,65 giờ. 

Trong số 30 công đoàn cơ sở được khảo sát, có 18 đơn vị là các bệnh viện thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, theo dõi, cách ly người nghi nhiễm. Các đơn vị này có số giờ làm việc tăng thêm trung bình/ngày nhiều nhất, như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (16 giờ/ngày); Bệnh viện Bạch Mai (2,5 giờ/ngày); Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (4 giờ/ngày)…

Trong khi đó, tại 17 công đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp, chỉ có 5 đơn vị phải làm thêm giờ, với khoảng từ 1-2 giờ/ngày.

Cũng theo báo cáo của 70 công đoàn cơ sở, có 40 đơn vị có người lao động, đoàn viên công đoàn phải thực hiện cách ly do COVID-19 với 5.747 người (chiếm 17%). Số cách ly tập trung tại một số đơn vị như Bệnh viện Bạch Mai (2.000 người); Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (650 người); Bệnh viện Phổi Trung ương (383 người); Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (190 người).

Đối với 62 đơn vị thực hiện theo cơ chế tự chủ tài chính trong khảo sát, 48 đơn vị cho biết doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước (chiếm 77%), chỉ có 3 đơn vị ghi nhận doanh thu tăng lên và 11 đơn vị có doanh thu tương đương…

Khảo sát của Công đoàn Y tế Việt Nam được tiến hành thông qua bộ câu hỏi định lượng, sử dụng phương pháp khảo sát trực tuyến, trong thời gian từ ngày 20-24.4.2020 với sự tham gia của 70 công đoàn cơ sở trực thuộc. Trong đó, có 3 công đoàn cơ sở thuộc Khối cơ quan nhà nước và Tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp; 46 công đoàn cơ sở thuộc Khối đơn vị sự nghiệp công lập; 4 công đoàn cơ sở thuộc Khối doanh nghiệp nhà nước và 17 công đoàn cơ sở thộc Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Cần được đảm bảo chế độ khi làm thêm vượt quá 200 giờ/năm

Bảo Hân |

Thiếu nhân lực, bệnh nhân đông khiến nhiều cán bộ y tế tại các cơ sở y tế công lập phải thường xuyên làm thêm giờ. Tuy nhiên, bất cập là, nếu thời giờ làm thêm vượt quá 200 giờ/năm, cán bộ y tế lại không được trả tiền công.

Công đoàn ngành y tế Nghệ An: Khám bệnh cho 2.663 người lao động

NGỌC HÀ |

Tháng Công nhân 2020, Công đoàn ngành y tế Nghệ An tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực đến người lao động, thăm hỏi, tặng quà và khám bệnh miễn phí cho hàng nghìn người.

Đại hội Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lan Anh |

​​​​​​​Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Y tế, sáng 16.5.2020, Đại hội Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cần được đảm bảo chế độ khi làm thêm vượt quá 200 giờ/năm

Bảo Hân |

Thiếu nhân lực, bệnh nhân đông khiến nhiều cán bộ y tế tại các cơ sở y tế công lập phải thường xuyên làm thêm giờ. Tuy nhiên, bất cập là, nếu thời giờ làm thêm vượt quá 200 giờ/năm, cán bộ y tế lại không được trả tiền công.

Công đoàn ngành y tế Nghệ An: Khám bệnh cho 2.663 người lao động

NGỌC HÀ |

Tháng Công nhân 2020, Công đoàn ngành y tế Nghệ An tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực đến người lao động, thăm hỏi, tặng quà và khám bệnh miễn phí cho hàng nghìn người.

Đại hội Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lan Anh |

​​​​​​​Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Y tế, sáng 16.5.2020, Đại hội Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.