Gần 300 cán bộ, y bác sĩ tham gia Hội thao ngành Y tế Phú Thọ 2022

Hoàng Oanh |

Phú Thọ - Trong 2 ngày 27 và 27.8, Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh tổ chức Hội thao ngành Y tế tỉnh Phú Thọ năm 2022.

Hội thao ngành Y tế Phú Thọ năm 2022 được tổ chức để  Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng 8 (19.8.1945-19.8.2022); Quốc khánh (2.9.1945-2.9.2022); 75 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Phú Thọ (9.10.1947-9.10.2022).

Được tổ chức tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thảo tỉnh Phú Thọ, Hội thao lần này có sự tham gia của gần 300 vận động viên đến từ 24 đơn vị y tế trong ngành, tranh tài ở 3 môn thi đấu gồm: Bóng bàn, cầu lông, kéo co.

Tại Hội thao, các trận thi đấu đã được diễn ra trong không khí sôi động, nhiều kịch tính. Các vận động viên thể hiện tinh thần thi đấu cao thượng, trung thực, đoàn kết, cống hiến nhiều trận đấu hay, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi và cổ vũ.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội có thành tích cao toàn đoàn. Ảnh: Hoàng Oanh.
Ban Tổ chức trao giải cho các đội có thành tích cao toàn đoàn. Ảnh: Hoàng Oanh.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao tổng số 59 giải cho các đơn vị, cá nhân, trong đó có: 14 giải nhất, 14 giải nhì, 27 giải ba, và 4 giải toàn đoàn.

Giải nhất toàn đoàn thuộc về đội Bệnh viện Mắt; giải nhì: Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng; đồng giải ba: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh.

Hội thao là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đội ngũ cán bộ, viên chức người lao động trong các đơn vị và là ngày hội văn hóa, thể hiện được tinh thần đoàn kết, ý chí và nghị lực của các vận động viên để Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi đồng thời thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Hoàng Oanh
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông "khát" người làm việc trong ngành y tế

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Đến năm 2025, ngành Y tế  Đắk Nông phải tuyển dụng tối thiểu thêm 138 bác sĩ thì mới đảm bảo số lượng được giao. Trong bối cảnh chưa tuyển được người mới thì ở địa phương này lại đang xảy ra tình trạng "chảy máu" nguồn nhân lực y, bác sĩ.

Đà Nẵng: Hơn 500 người lao động ngành Y tế hiến máu tình nguyện

Tường Minh |

Đà Nẵng - Hơn 500 đoàn viên, người lao động trực thuộc Công đoàn ngành Y tế thành phố tham gia hiến máu tình nguyện.

Tâm bệnh của ngành y tế

Đào Tuấn |

Bệnh nhân tự phải đi mua dao mổ. Bác sĩ ăn đong, vay mượn từng ống thuốc gây tê. Bệnh viện thiếu cả đến chỉ khâu, đứng trước nguy cơ ngừng mổ tim vì thiếu thuốc chống đông. Tất cả chỉ vì một chữ “sợ”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đắk Nông "khát" người làm việc trong ngành y tế

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Đến năm 2025, ngành Y tế  Đắk Nông phải tuyển dụng tối thiểu thêm 138 bác sĩ thì mới đảm bảo số lượng được giao. Trong bối cảnh chưa tuyển được người mới thì ở địa phương này lại đang xảy ra tình trạng "chảy máu" nguồn nhân lực y, bác sĩ.

Đà Nẵng: Hơn 500 người lao động ngành Y tế hiến máu tình nguyện

Tường Minh |

Đà Nẵng - Hơn 500 đoàn viên, người lao động trực thuộc Công đoàn ngành Y tế thành phố tham gia hiến máu tình nguyện.

Tâm bệnh của ngành y tế

Đào Tuấn |

Bệnh nhân tự phải đi mua dao mổ. Bác sĩ ăn đong, vay mượn từng ống thuốc gây tê. Bệnh viện thiếu cả đến chỉ khâu, đứng trước nguy cơ ngừng mổ tim vì thiếu thuốc chống đông. Tất cả chỉ vì một chữ “sợ”.